Nhiều người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm chuẩn bị cho tình huống không được ra đường

VOV.VN - Lượng người đến mua cùng lúc khá đông nên quản lý và bảo vệ siêu thị phải thường xuyên nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách.

Sáng nay (12/8), sau khi nghe thông tin từ đầu tuần sau, thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường các biện pháp cao hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu tất cả người dân không ra đường nếu dịch không giảm, rất nhiều người dân đi mua thực phẩm tích trữ. Nhiều siêu thị và chợ truyền thống rất đông người xếp hàng mua lương thực, thực phẩm.

Lúc 9h sáng nay (12/8), tại Siêu thị Danavi Mart, ở đường Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, lượng người đến mua hàng tăng đột biến. Lượng người đến mua cùng lúc khá đông nên quản lý và bảo vệ siêu thị phải thường xuyên nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách. Nhiều người mua hàng cho biết, sáng nay nghe thông tin vào đầu tuần tới, thành phố Đà Nẵng yêu cầu tất cả người dân không được phép ra khỏi nhà.

Chị Huỳnh Thị Nhớ cho biết, nhà chị ở phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, sáng nay nghe thông tin như vậy nên tranh thủ đến siêu thị gần chỗ làm mua đồ ăn chuẩn bị sẵn cho những ngày tới.

"Tôi cũng mới nghe trong vòng 7 ngày thì không được ra đường thì tôi cũng đi mua thêm một số đồ dùng trong vòng 7 ngày tới khi cách ly. Cũng không lo lắng gì vì mình có đủ gạo muối thì mình ăn mắm muối cũng được nhưng để dịch qua khỏi thì cũng cần thiết", chị Nhớ nói.

Còn chị Nguyễn Thị Thu Hà, ở quận Hải Châu thì cho biết: “Tôi không có phiếu đi chợ thì tôi đi siêu thị thôi. Tôi đã nghe thông tin là sắp tới cấm không đi ra đường nên tôi mua đồ ăn để dự trữ cho những ngày bị cấm đi ra đường. Có lo lắng. Mua đồ ăn dự trữ trong 4  đến 5 ngày”.

Tuy nhiên, tình trạng đô người chỉ xảy ra cục bộ ở một số siêu thị nhỏ, còn ở chợ Cồn, chợ Hàn, lượng người đến mua vẫn bình thường. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Giám đốc hệ thống siêu thị Danavi Mart cho biết, khách hàng bắt đầu rất lo sợ về việc đóng cửa 7 ngày do đó khách hàng ùn ùn tới  siêu thị.

"Với tốc độ như vậy  đó là áp lực rất lớn đối với tất cả hệ thống siêu thị. Những hàng thực phẩm thiết yếu hệ thống siêu thị đã có chuẩn bị từ 200% đến 300%. Tuy nhiên có một số thời điểm và một số mặt hàng bị đứt cục bộ do về vận chuyển, tức là không kịp cho nên những lúc thời điểm cấp hàng không có kịp”, bà Vân nói.

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Đà Nẵng sáng 12/8, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố đã xây dựng phương án: Nếu trong vòng 4 ngày tới, tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch như hiện nay mà tình hình dịch bệnh không có dấu hiệu giảm thì thành phố phải thực hiện triệt để hơn nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”. Tức là người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, trong trường hợp phải thực hiện giải pháp kiên quyết này thì thành phố sẽ cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân: “Nếu chúng ta phải thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn thì thành phố vẫn đảm bảo được các điều kiện về mặt cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Nhân dân thành phố không phải lo lắng về việc này và không phải đi mua một cách ồ ạt. Thành phố sẽ đảm bảo cho người dân thành phố các nhu yếu phẩm thiết yếu”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về xây dựng phương án điều phối tổ chức các điểm bán hàng lưu động tại khu dân cư để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, ngày 11/8 vừa qua, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng đã giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng tổ chức thiết lập 4 điểm bán hàng.

Cụ thể tại các địa điểm 69, Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà; 78 đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu; Điểm bán hàng tại Khu công viên, đường Nguyễn Bá Lân, trước Chợ Bắc Mỹ An thuộc phường Mỹ An  và Khu đất trống ngã tư Mai Đăng Chơn- Nam Kỳ Khởi nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. 

Sở Công thương lựa chọn Công ty TNHH Đắc Vinh và Công ty TNHH TM và DV Hai Thuyên tổ chức cung ứng hàng thực phẩm thiết yếu với nguồn hàng chất lượng, giá cả hợp lý và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.

Sở Công thương bố trí nhân sự theo dõi, kiểm tra việc tổ chức bán hàng của các đơn vị; hỗ trợ các đơn vị cung ứng triển khai việc bán hàng được thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu của người dân nhưng vẫn bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch./.

Đà Nẵng chi khoảng 1.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trong năm nay

Chiều 12/8, tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Dự kiến, Đà Nẵng sẽ chi hơn 1.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn năm 2021.

Năm nay, thành phố Đà Nẵng ưu tiên ngân sách cho công tác phòng, chống dịch; rà soát, cắt giảm, sắp xếp các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn tập trung trong nước và chi các chương trình, đề án, nhiệm vụ chi thường xuyên. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành chi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong đó, hỗ trợ 53.000 hộ là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo gần 30 tỷ đồng; hỗ trợ gần 3.500 lao động bị ảnh hưởng dịch theo quy định Trung ương với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố chi 100 tỷ đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực cách ly y tế.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã triển khai 4 đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 với khoảng 60.000 người được tiêm, chiếm 5% tổng dân số thành phố, trong đó có gần 7.000 người đã hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine. Thành phố đã chủ động kiến nghị với Chính phủ tăng lượng phân bổ vắc xin để triển khai tiêm chủng trên diện rộng và cam kết sẽ tiêm đảm bảo 20.000 người/ngày và đúng đối tượng.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, thành phố cũng đã chủ động xây dựng các kịch bản và nguồn kinh phí trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục diễn biến xấu và số lượng các ca F0 tăng lên: “Căn cứ vào tình hình thực tế, thành phố sẽ lựa chọn ưu tiên trên tinh thần đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết và trước hết, đảm bảo về an sinh xã hội. Chúng ta phát triển kinh tế nhưng an sinh xã hội, sức khỏe của nhân dân là trên hết. Tới đây, nếu thành phố triển khai biện pháp mạnh trong công tác phòng chống dịch thì tác động rất lớn đến hoạt động xã hội, đời sống nhân dân. Và công tác phòng chống dịch không riêng gì của hệ thống chính trị mà cần sự đồng lòng của người dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trong 4 ngày tới, dịch không giảm, Đà Nẵng sẽ áp dụng triệt để “ai ở đâu thì ở đó”
Trong 4 ngày tới, dịch không giảm, Đà Nẵng sẽ áp dụng triệt để “ai ở đâu thì ở đó”

VOV.VN - Trong vòng 4 ngày tới, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch như hiện nay mà tình hình dịch bệnh không có dấu hiệu giảm, TP sẽ thực hiện triệt để hơn nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.

Trong 4 ngày tới, dịch không giảm, Đà Nẵng sẽ áp dụng triệt để “ai ở đâu thì ở đó”

Trong 4 ngày tới, dịch không giảm, Đà Nẵng sẽ áp dụng triệt để “ai ở đâu thì ở đó”

VOV.VN - Trong vòng 4 ngày tới, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch như hiện nay mà tình hình dịch bệnh không có dấu hiệu giảm, TP sẽ thực hiện triệt để hơn nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.

Y, bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ TP.HCM chống dịch
Y, bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Sáng 12/8, Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) tổ chức lễ xuất quân, tiễn Đoàn y, bác sĩ lên đường chi viện cho TP.HCM chống dịch Covid-19.

Y, bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Y, bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Sáng 12/8, Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) tổ chức lễ xuất quân, tiễn Đoàn y, bác sĩ lên đường chi viện cho TP.HCM chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng rút ngắn thời gian họp HĐND xuống còn 1 ngày
Đà Nẵng rút ngắn thời gian họp HĐND xuống còn 1 ngày

VOV.VN - Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kỳ họp này được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, 5 đại biểu đang ở trong khu cách ly tham dự họp trực tuyến và thời gian họp rút ngắn còn 1 ngày.

Đà Nẵng rút ngắn thời gian họp HĐND xuống còn 1 ngày

Đà Nẵng rút ngắn thời gian họp HĐND xuống còn 1 ngày

VOV.VN - Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kỳ họp này được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, 5 đại biểu đang ở trong khu cách ly tham dự họp trực tuyến và thời gian họp rút ngắn còn 1 ngày.

Đà Nẵng chuẩn bị kịch bản nào cho năm học mới?
Đà Nẵng chuẩn bị kịch bản nào cho năm học mới?

VOV.VN - Năm học mới sắp tới gần nhưng tại TP. Đà Nẵng dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương vẫn đang trong diện phong tỏa cứng. Hiện nay, ngành giáo dục thành phố đang xây dựng nhiều phương án, kịch bản cho năm học mới.

Đà Nẵng chuẩn bị kịch bản nào cho năm học mới?

Đà Nẵng chuẩn bị kịch bản nào cho năm học mới?

VOV.VN - Năm học mới sắp tới gần nhưng tại TP. Đà Nẵng dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương vẫn đang trong diện phong tỏa cứng. Hiện nay, ngành giáo dục thành phố đang xây dựng nhiều phương án, kịch bản cho năm học mới.

Đà Nẵng chấn chỉnh việc thiếu thực phẩm trong khu phong toả
Đà Nẵng chấn chỉnh việc thiếu thực phẩm trong khu phong toả

VOV.VN - Hiện nay, việc cung ứng thực phẩm cho người dân 5 phường thuộc khu vực cách ly y tế tại Đà Nẵng có lúc chưa kịp thời, lãnh đạo thành phố yêu cầu chấn chỉnh tình trạng này.

Đà Nẵng chấn chỉnh việc thiếu thực phẩm trong khu phong toả

Đà Nẵng chấn chỉnh việc thiếu thực phẩm trong khu phong toả

VOV.VN - Hiện nay, việc cung ứng thực phẩm cho người dân 5 phường thuộc khu vực cách ly y tế tại Đà Nẵng có lúc chưa kịp thời, lãnh đạo thành phố yêu cầu chấn chỉnh tình trạng này.