Nhiều nhà khoa học nữ nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2014

VOV.VN -GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên là cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Kovalevskaia 2014.

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 105 năm Quốc tế Phụ nữ (8/3), 55 năm Đội quân tóc dài, 50 năm phong trào “Ba đảm đang”.

Theo Ban tổ chức, ngày 7/3, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2014. Giải thưởng Kovalevskaia năm 2014 sẽ được trao cho một tập thể nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào để điều trị tổn thương bề mặt nhãn cầu. Tập thể đạt giải thưởng gồm 16 nhà khoa học là các Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên của Bộ môn Mô - phôi thuộc Trường Đại học Y Hà Nội và Khoa Kết giác mạc thuộc Bệnh viện Mắt Trung ương do PGS.TS Nguyễn Thị Bình-trường ĐH Y Hà Nội là đại diện.

Cá nhân được nhận giải thưởng Kovalevskaia là Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Lan, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, hiện đang tham gia đào tạo Đại học, sau Đại học và nghiên cứu khoa học tại Khoa Chăn nuôi thú y, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Minh Hương- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết thêm, ngoài lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2014, tại buổi kỷ niệm sẽ có phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử là đại diện của Đội quân tóc dài và phong trào "Ba đảm đang". Thông qua sự kiện này sẽ giúp cho thế hệ trẻ có thể hiểu được những đóng góp, hy sinh của Phụ nữ để đem đến thắng lợi của đất nước 40 năm về trước.

Nhân dịp này Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn tổ chức triển lãm “Hai chị em – Hai trận tuyến”; hội thảo “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống Hai Bà Trưng trong xây dựng và bảo vệ đất nước”; Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Học viện Phụ nữ Việt Nam và Festival “Sáng tạo trẻ” với nhiều hoạt động sôi nổi như: triển lãm các sản phẩm nghiên cứu khoa học của Đoàn viên thanh niên các trường ĐH,CĐ, HV trong khối; tổ chức cuộc thi thời trang sáng tạo; hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM
Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

VOV.VN -Buổi giao lưu diễn ra trong không khí đầm ấm với lời chia sẻ, tâm tư, hoài bão của những người lính trẻ…

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

VOV.VN -Buổi giao lưu diễn ra trong không khí đầm ấm với lời chia sẻ, tâm tư, hoài bão của những người lính trẻ…

Giao lưu nghệ thuật “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam”
Giao lưu nghệ thuật “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam”

VOV.VN -Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm với số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Giao lưu nghệ thuật “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam”

Giao lưu nghệ thuật “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam”

VOV.VN -Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm với số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Nỗ lực xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái
Nỗ lực xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Thiệt hại về kinh tế do bạo lực gây ra chiếm gần 1,5% GDP năm 2012 của Việt Nam.

Nỗ lực xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Nỗ lực xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Thiệt hại về kinh tế do bạo lực gây ra chiếm gần 1,5% GDP năm 2012 của Việt Nam.

Hỗ trợ 136 phụ nữ Việt bị ép bán dâm ở Malaysia
Hỗ trợ 136 phụ nữ Việt bị ép bán dâm ở Malaysia

VOV.VN -Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có những hoạt động kịp thời hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích của 136 phụ nữ Việt bị bán làm gái mại dâm ở Malaysia.

Hỗ trợ 136 phụ nữ Việt bị ép bán dâm ở Malaysia

Hỗ trợ 136 phụ nữ Việt bị ép bán dâm ở Malaysia

VOV.VN -Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có những hoạt động kịp thời hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích của 136 phụ nữ Việt bị bán làm gái mại dâm ở Malaysia.

Học bổng 1 tỷ đồng cho con phụ nữ nghèo nông thôn, miền núi
Học bổng 1 tỷ đồng cho con phụ nữ nghèo nông thôn, miền núi

VOV.VN -Chương trình dành học bổng giáo dục tổng trị giá 1 tỷ đồng cho con phụ nữ nghèo 6 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc.

Học bổng 1 tỷ đồng cho con phụ nữ nghèo nông thôn, miền núi

Học bổng 1 tỷ đồng cho con phụ nữ nghèo nông thôn, miền núi

VOV.VN -Chương trình dành học bổng giáo dục tổng trị giá 1 tỷ đồng cho con phụ nữ nghèo 6 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc.

Việt Nam ở vị trí 76/108 quốc gia về tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý
Việt Nam ở vị trí 76/108 quốc gia về tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý

VOV.VN -Tại Việt Nam, 29,5% chủ lao động là nữ giới nhưng phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Việt Nam ở vị trí 76/108 quốc gia về tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý

Việt Nam ở vị trí 76/108 quốc gia về tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý

VOV.VN -Tại Việt Nam, 29,5% chủ lao động là nữ giới nhưng phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

15,8 tỷ đồng mua bảo hiểm y tế cho phụ nữ hộ cận nghèo
15,8 tỷ đồng mua bảo hiểm y tế cho phụ nữ hộ cận nghèo

VOV.VN - Chương trình đem đến cơ hội được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cho khoảng gần 79.000 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

15,8 tỷ đồng mua bảo hiểm y tế cho phụ nữ hộ cận nghèo

15,8 tỷ đồng mua bảo hiểm y tế cho phụ nữ hộ cận nghèo

VOV.VN - Chương trình đem đến cơ hội được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cho khoảng gần 79.000 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn