Nhớ lời Bác dặn, không được chủ quan, tự mãn

VOV.VN - Hơn 100 bài báo cáo khoa học, bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu nhấn mạnh những công lao to lớn của Đảng và Bác Hồ.

Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), sáng nay (16/5), Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP HCM) phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia 2 và Trường ĐHKHXH & NV TP HCM tổ chức hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Hơn 100 bài báo cáo khoa học, bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu gửi đến hội thảo đều nhấn mạnh những công lao to lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Với 3 mảng chủ đề: “Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam - miền Nam với Bác Hồ” và “Như có Bác Hồ trong ngày vui thống nhất”, các bài báo cáo tại hội thảo thêm một lần nữa khẳng định tư tưởng và ý chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tiêu biểu cho khát vọng về độc lập dân tộc và hòa bình thống nhất của nhân dân Việt Nam.

Các  báo cáo cũng  phân tích những nguyên nhân dẫn đến đại thắng mùa xuân năm 1975, đồng thời khẳng định vai trò to lớn của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng Việt Nam.

40 năm sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, những tư tưởng của Bác vẫn soi đường, dẫn lối cho toàn Đảng, toàn dân đi lên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Ông Triệu Vũ, nguyên Trưởng khoa Lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực 2 nói: “Theo tôi, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải khẳng định lại tinh thần, tư tưởng, đường lối, quan điểm của Bác để giữ vững khí thế, giữ vững chí khí, mục tiêu. Phải huy động cho được sức mạnh toàn dân tộc, phải phấn đấu, góp sức cùng nhau đưa đất nước đi lên. Cuối cùng là phải tỉnh táo trong quá trình hội nhập để không chủ quan, tự mãn như lời Bác dặn mà phải phấn đấu, cảnh giác không ngừng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu nhi
Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu nhi

VOV.VN - Triển lãm gồm hơn 20 bức ảnh thể hiện tình cảm sâu nặng mà Bác đã dành cho phụ nữ và thiếu nhi Việt Nam.

Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu nhi

Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu nhi

VOV.VN - Triển lãm gồm hơn 20 bức ảnh thể hiện tình cảm sâu nặng mà Bác đã dành cho phụ nữ và thiếu nhi Việt Nam.

120 tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Thủ đô về Chủ tịch Hồ Chí Minh
120 tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Thủ đô về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Triển lãm trưng bày 120 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc và tranh cổ động thể hiện chân dung Hồ Chủ tịch.

120 tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Thủ đô về Chủ tịch Hồ Chí Minh

120 tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Thủ đô về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Triển lãm trưng bày 120 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc và tranh cổ động thể hiện chân dung Hồ Chủ tịch.

Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

VOV.VN - Cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của bạn đọc cả nước, nhất là các nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

VOV.VN - Cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của bạn đọc cả nước, nhất là các nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Dấu chân Anh Ba – Hồ Chí Minh tại Sainte Adresse
Dấu chân Anh Ba – Hồ Chí Minh tại Sainte Adresse

VOV.VN - Sainte Adresse -  thị trấn ven biển ngoại ô Le Havre – cảng chính phía Bắc nước Pháp, nơi Bác Hồ từng lần đầu tiên đặt chân đến trên đất Pháp.

Dấu chân Anh Ba – Hồ Chí Minh tại Sainte Adresse

Dấu chân Anh Ba – Hồ Chí Minh tại Sainte Adresse

VOV.VN - Sainte Adresse -  thị trấn ven biển ngoại ô Le Havre – cảng chính phía Bắc nước Pháp, nơi Bác Hồ từng lần đầu tiên đặt chân đến trên đất Pháp.