Nhu cầu tránh thai ở phụ nữ chưa lập gia đình tăng cao

(VOV) -Nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng ở phụ nữ chưa lập gia đình cao gấp 3 lần so với phụ nữ đã lập gia đình.

Thông tin về vận động chính sách đổi mới kế hoạch hóa gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, do LHQ tại Việt Nam công bố cho thấy, nhu cầu chưa được ứng dụng về dịch vụ kế hoạch hóa gia đình còn cao.

Theo điều tra năm 2010, có sự khác biệt lớn về nhu cầu chưa được đáp ứng về kế hoạch hóa gia đình giữa phụ nữ đã lập gia đình và phụ nữ chưa lập gia đình. Trong đó, nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng ở phụ nữ chưa lập gia đình cao gấp 3 lần so với phụ nữ đã lập gia đình (34,3% so với 11,2%). Nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng cũng cao hơn ở phụ nữ sinh sống trong khu vực miền núi và trung du phía Bắc và Tây Nguyên.

Bác sỹ tư vấn cho các bạn trẻ về kế hoạch hóa gia đình (Ảnh: LHQ cung cấp)

Việt Nam hiện nay có khoảng 23 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (từ 15 – 49) – đây là đội ngũ lớn nhất trong lịch sử nhân khẩu học Việt Nam. Ước tính khoảng 79% phụ nữ trong độ tuổi này đang sử dụng các biện pháp tránh thai. Điều này liên quan đến xu hướng giảm sinh, dẫn tới nhu cầu gia tăng về hàng hóa và dịch vụ sức khỏe sinh sản trong những năm tới, đặc biệt trong cung ứng dịch vụ tránh thai.

Mặc dù dụng cụ tử cung chiếm trên 50% trong cơ cấu các biện pháp tránh thai ở nhóm phụ nữ đã kết hôn, song biện pháp này không phù hợp với nhóm chưa kết hôn. Điều này đặt ra một nhu cầu đa dạng các biện pháp tránh thai, theo hướng tăng các biện pháp tránh thai tạm thời như bao cao su và viên uống tránh thai.

Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đến năm 2008, 85% tổng phương tiện tránh thai vẫn do các đối tác phát triển quốc tế tài trợ. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này đã giảm đáng kể từ khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình từ năm 2010.

Mặc dù Chính phủ đã gia tăng ngân sách cho chương trình kế hoạch hóa gia đình, thiếu hụt phương tiện tránh thai vẫn là mối quan ngại đáng kể. Ví dụ, chương trình mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu bao cao su.

Bà Mandeep K. O'Brien, Quyền Trưởng đại diện UNFPA cho biết, hiện có khoảng 200 triệu phụ nữ ở các nước đang phát triển không được tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại. Hậu quả là khoảng 50 triệu phụ nữ đã có thai ngoài ý muốn và gần 80.000 ca tử vong sơ sinh mỗi năm trên toàn cầu. Tiếp cận thông tin, dịch vụ và hàng hóa về kế hoạch hóa gia đình cũng góp phần quan trọng nhằm giảm tình trạng phá thai, phòng chống HIV/AIDS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới 2012
Công bố báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới 2012

(VOV) -Tiếp cận kế hoạch hóa gia đình là quyền cơ bản của con người, mang lợi ích kinh tế chưa từng thấy cho xã hội.

Công bố báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới 2012

Công bố báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới 2012

(VOV) -Tiếp cận kế hoạch hóa gia đình là quyền cơ bản của con người, mang lợi ích kinh tế chưa từng thấy cho xã hội.

Chị Mariyah - cộng tác viên dân số làng Chăm
Chị Mariyah - cộng tác viên dân số làng Chăm

(VOV) -Hòa đồng với mọi người, chị đã thuyết phục được nhiều chị em thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.

Chị Mariyah - cộng tác viên dân số làng Chăm

Chị Mariyah - cộng tác viên dân số làng Chăm

(VOV) -Hòa đồng với mọi người, chị đã thuyết phục được nhiều chị em thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.

Khoảng 14% dân số Việt Nam bị suy dinh dưỡng
Khoảng 14% dân số Việt Nam bị suy dinh dưỡng

Trong khi nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân nội trú suy dinh dưỡng ở mức chung 50%.

Khoảng 14% dân số Việt Nam bị suy dinh dưỡng

Khoảng 14% dân số Việt Nam bị suy dinh dưỡng

Trong khi nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân nội trú suy dinh dưỡng ở mức chung 50%.