Niềm hy vọng cho những gia đình có con bị bệnh hiểm nghèo

VOV.VN - Nguyện vọng của những gia đình có con mắc bệnh hiểm nghèo muốn có thêm con cần được khuyến khích.

Từ ngày 1/3/2014, những cặp vợ chồng có một hoặc hai con bị tự kỷ, động kinh, câm điếc… hay bệnh không di truyền sẽ được phép sinh thêm con thứ 3 mà không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con. Đây là chính sách nhân văn, được nhiều người ủng hộ.

Cơ hội sinh con thứ 3 cho những gia đình có con bị dị tật, bệnh hiểm nghèo (Ảnh minh họa)

 Vợ chồng chị Phạm Thị Hiền ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sinh được hai người con. Đứa đầu phát triển khỏe mạnh, hiện đang là học sinh cấp 3. Sau khi sinh con thứ nhất được 5 năm, anh chị sinh cháu thứ 2. Cháu phát triển bình thường đến khi được hơn 1 tuổi, gia đình nhận thấy cháu nhận biết kém và nói chậm hơn những đứa trẻ bình thường khác. Đi khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị mắc bệnh tự kỷ. Mặc dù đã ở tuổi của học sinh lớp 7 nhưng hiện con chị vẫn đang học lớp hòa nhập với các em học sinh cấp tiểu học.

Chị Hiền cũng đã tìm hiểu Nghị định 20 của Chính phủ, theo đó các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 nếu đã có 2 con đẻ nhưng 1 hoặc cả 2 con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền  sẽ không vi phạm quy định sinh 1 hoặc 2 con. Nhưng vì Nghị định không nói rõ những dị tật, bệnh hiểm nghèo đó là gì nên anh chị vẫn e ngại và không biết mình có là đối tượng được ưu tiên hay không. Vì thế, Thông tư số 03 của Bộ Y tế mới được ban hành thực sự mang lại niềm vui cho những gia đình có hoàn cảnh như chị Hiền.

Chị Hiền tâm sự: “Cháu không khôn ngoan như những đứa trẻ khác. Bản thân người làm cha mẹ không ai muốn con mình bị như thế. Con đã bị thế rồi, chúng tôi thực sự muốn có thêm con, nhưng sợ bị kỷ luật. Bây giờ đã có quy định rõ ràng, chúng tôi thấy thoải mái tinh thần hơn”.

Dưới góc độ xã hội học, ông Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng: Muốn có con để nương tựa tuổi già là một nhu cầu chính đáng của người Việt. Với những gia đình không may có con mắc bệnh hiểm nghèo như vậy, họ muốn có thêm con thì cũng nên khuyến khích.

“Tôi đánh giá rất tích cực Thông tư này. Tất cả đối tượng đó đều rất xứng đáng được hưởng chế độ đặc thù. Chúng tôi nghĩ rằng từ bình diện xã hội, đây là một quyết sách có tính chất kịp thời và hợp lý, góp phần làm chiến lược dân số kế hoạch hóa gia đình phát triển đúng hướng và có hiệu quả cao trong bài toán kinh tế xã hội của đất nước. Tâm lý người Việt Nam bao giờ cũng hướng đến nhu cầu nối dài thế hệ sau cho thế hệ trước”, ông Bình nói.

Ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, Bộ Y tế cho biết: Bộ Y tế đã ban hành danh mục gồm 19 chương với 158 dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ 3 không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con. Thông tư này quy định cụ thể hơn Nghị định 20 của Chính phủ năm 2010 quy định chi tiết điều 10 của Pháp lệnh Dân số. Trong đó xác định rõ danh mục các dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền là những loại bệnh nào để người dân biết và áp dụng.

Ông Dương Trọng cho rằng: “Việc cho phép sinh con thứ ba với những điều khoản quy định chặt chẽ sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng cũng như quy mô dân số hiện nay, nhất là khi nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Thủ tục xin xác nhận để được phép sinh con thứ 3 cũng khá đơn giản”.

 “Nếu những trường hợp nằm trong quy định của Thông tư này thì cá nhân hoặc cơ quan tổ chức có đơn đề nghị xác nhận, bố mẹ làm đơn xác nhận đến Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Hội đồng Giám định y khoa cấp trung ương. Trong thông tư này cũng nói rõ thủ tục xác nhận và ai là người chịu trách nhiệm xác nhận. Khi đã được xác nhận, gia đình đó không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con. Như vậy thủ tục rất thông thoáng”, ông Trọng cho biết thêm.

Thông tư mới này của Bộ Y tế, đã mang lại hy vọng cho những gia đình kém may mắn có thêm những đứa con khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số và ổn định xã hội ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành y đang thiếu gì?
Ngành y đang thiếu gì?

VOV.VN - Bài viết của một người trong ngành Y, nói về điều mà phần lớn người làm việc trong ngành này đang thiếu: Thái độ thân thiện.

Ngành y đang thiếu gì?

Ngành y đang thiếu gì?

VOV.VN - Bài viết của một người trong ngành Y, nói về điều mà phần lớn người làm việc trong ngành này đang thiếu: Thái độ thân thiện.

TP HCM: Tín hiệu vui từ bài toán giảm tải bệnh viện
TP HCM: Tín hiệu vui từ bài toán giảm tải bệnh viện

VOV.VN -Trong năm qua, ngành Y tế TP HCM đã bước đầu kéo giảm được sự quá tải tại một số bệnh viện lớn.

TP HCM: Tín hiệu vui từ bài toán giảm tải bệnh viện

TP HCM: Tín hiệu vui từ bài toán giảm tải bệnh viện

VOV.VN -Trong năm qua, ngành Y tế TP HCM đã bước đầu kéo giảm được sự quá tải tại một số bệnh viện lớn.

Áp lực vô hình từ “chiếc áo trắng”
Áp lực vô hình từ “chiếc áo trắng”

VOV.VN - Người thầy thuốc có một áp lực vô cùng khó khăn đó là giữ cho “chiếc áo trắng” họ khoác trên mình không bị vấy bẩn

Áp lực vô hình từ “chiếc áo trắng”

Áp lực vô hình từ “chiếc áo trắng”

VOV.VN - Người thầy thuốc có một áp lực vô cùng khó khăn đó là giữ cho “chiếc áo trắng” họ khoác trên mình không bị vấy bẩn

Được sinh con thứ 3 nếu có con dị tật, bệnh hiểm nghèo
Được sinh con thứ 3 nếu có con dị tật, bệnh hiểm nghèo

VOV.VN - Danh mục các loại dị tật, bệnh hiểm nghèo gồm tự kỷ, ung thư, động kinh, mù cả 2 mắt, câm điếc, suy tim...

Được sinh con thứ 3 nếu có con dị tật, bệnh hiểm nghèo

Được sinh con thứ 3 nếu có con dị tật, bệnh hiểm nghèo

VOV.VN - Danh mục các loại dị tật, bệnh hiểm nghèo gồm tự kỷ, ung thư, động kinh, mù cả 2 mắt, câm điếc, suy tim...

Giáo dục y đức cần phải gắn liền với nâng cao y nghiệp
Giáo dục y đức cần phải gắn liền với nâng cao y nghiệp

VOV.VN -Hơn lúc nào hết, y đức cần được nâng cao và việc giáo dục về đạo đức của ngành y tế cũng cần được đổi mới.

Giáo dục y đức cần phải gắn liền với nâng cao y nghiệp

Giáo dục y đức cần phải gắn liền với nâng cao y nghiệp

VOV.VN -Hơn lúc nào hết, y đức cần được nâng cao và việc giáo dục về đạo đức của ngành y tế cũng cần được đổi mới.

Người thầy thuốc của buôn làng Cơ Tu
Người thầy thuốc của buôn làng Cơ Tu

VOV.VN -Trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng các bác sĩ nơi đây vẫn kiên trì bám bản làng, điều trị bệnh cho người dân.

Người thầy thuốc của buôn làng Cơ Tu

Người thầy thuốc của buôn làng Cơ Tu

VOV.VN -Trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng các bác sĩ nơi đây vẫn kiên trì bám bản làng, điều trị bệnh cho người dân.

"Người bệnh có nhiều cái khổ, mình phải thông cảm phục vụ"
"Người bệnh có nhiều cái khổ, mình phải thông cảm phục vụ"

VOV.VN -Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, các y, bác sĩ đều có chung một tấm lòng, sự tận tâm phục vụ người bệnh.

"Người bệnh có nhiều cái khổ, mình phải thông cảm phục vụ"

"Người bệnh có nhiều cái khổ, mình phải thông cảm phục vụ"

VOV.VN -Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, các y, bác sĩ đều có chung một tấm lòng, sự tận tâm phục vụ người bệnh.

Đêm hội blouse trắng nghĩa tình tại TP.HCM
Đêm hội blouse trắng nghĩa tình tại TP.HCM

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 59 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, tối 26/2 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra đêm hội “Blouse trắng nghĩa tình”.

Đêm hội blouse trắng nghĩa tình tại TP.HCM

Đêm hội blouse trắng nghĩa tình tại TP.HCM

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 59 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, tối 26/2 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra đêm hội “Blouse trắng nghĩa tình”.

"Tuổi" lên 10 ở Bệnh viện Nhi Quảng Nam
"Tuổi" lên 10 ở Bệnh viện Nhi Quảng Nam

VOV.VN -Từ một cơ sở y tế chuyên khoa, đến nay Bệnh viện Nhi Quảng Nam là địa chỉ tin cậy của người dân trong cũng như ngoài tỉnh.

"Tuổi" lên 10 ở Bệnh viện Nhi Quảng Nam

"Tuổi" lên 10 ở Bệnh viện Nhi Quảng Nam

VOV.VN -Từ một cơ sở y tế chuyên khoa, đến nay Bệnh viện Nhi Quảng Nam là địa chỉ tin cậy của người dân trong cũng như ngoài tỉnh.

Nơi bác sĩ cảm ơn bệnh nhân
Nơi bác sĩ cảm ơn bệnh nhân

“Bác sĩ (BS) nói lời cảm ơn với bệnh nhân” - chúng tôi đã nói những điều ấy xuất phát từ đáy lòng.

Nơi bác sĩ cảm ơn bệnh nhân

Nơi bác sĩ cảm ơn bệnh nhân

“Bác sĩ (BS) nói lời cảm ơn với bệnh nhân” - chúng tôi đã nói những điều ấy xuất phát từ đáy lòng.