Ninh Thuận xây nhà cộng đồng phòng chống thiên tai

Tổng mức đầu tư công trình hơn 4,7 tỉ đồng.

Sáng 20/8, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung khởi công công trình nhà cộng đồng phòng chống thiên tai đặt tại Trường mẫu giáo Bắc Phong, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Công trình có qui mô 2 tầng, 8 phòng, tổng diện tích sàn xây dựng gần 900 m2 có bố trí nhà vệ sinh, hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước, chống sét và hệ thống phòng cháy chữa cháy. Tổng mức đầu tư công trình hơn 4,7 tỉ đồng, gồm nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh.

Công trình được đầu tư xây dựng để làm nơi học tập cho học sinh Trường mẫu giáo Bắc Phong, kết hợp làm nơi ở tạm cho bà con trong khu vực trong những ngày có lũ, lụt. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 150 ngày khởi công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên