Nô nức ngày hội tòng quân tại các địa phương

VOV.VN - Nhiều địa phương trong cả nước rộn ràng tiễn đưa hàng ngàn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2018.
 

Cùng với cả nước, sáng 5/3, tại Gia Lai rộn ràng trong không khí ngày hội giao quân.

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ giao nhận quân tại thành phố Pleiku.

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến- Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam động viên tân binh.

Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có 2.200 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có 1% thanh niên là đảng viên, 3% có trình độ đại học, cao đẳng, 40% tốt nghiệp trung học phổ thông và 55% người dân tộc thiểu số.

Số thanh niên nhập ngũ của Gia Lai sẽ được chuyển về các đơn vị thuộc Quân đoàn 3, Biên phòng và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Đơn vị có số thanh niên nhập ngũ cao nhất tỉnh Gia Lai đợt này là thành phố Pleiku với 220 thanh niên.

Hàng nghìn người dân, gia đình, bạn bè của các thanh niên cũng đến tham dự buổi lễ, tạo không khí rộn ràng.

Chia tay gia đình, Kpuih Mlớt, dân tộc Jarai, ở làng A, xã Gào, thành phố Pleiku sẽ nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tại Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, nêu quyết tâm: “Em rất là vinh dự được phục vụ cho Tổ quốc. Mặc dù phải xa bạn bè, bố mẹ, anh chị cũng rất buồn nhưng em quyết tâm làm một chiến sĩ tốt, làm tốt nghĩa vụ của trong Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Tại Kon Tum, đồng loạt 10 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018.

Trong đợt tuyển quân năm nay, tỉnh Kon Tum có 800 tân binh lên đường nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Thành phố Kon Tum có số lượng nhiều nhất với 173 tân binh, ít nhất là huyện Ia H’Drai có 5 tân binh.

Nhờ làm tốt công tác tuyển quân, tất cả các tân binh của tỉnh Kon Tum đều có sức khỏe, trình độ học vấn, chính trị đảm bảo.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Trong 800 tân binh được giao cho 6 đơn vị lực lượng vũ trang ở trong và ngoài tỉnh có gần 700 người là con em 11 dân tộc thiểu số, 9 tân binh là đảng viên, 7 tân binh có trình độ đại học.

Đáng chú ý huyện Ia H’Drai có 5 tân binh thì cả 5 người đều tự nguyện viết đơn xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Năm nay, tỉnh Đắk Lắk được giao tuyển chọn gọi 2.452 công dân thực hiện luật nghĩa vụ quân sự.

Ở thành phố Buôn Ma Thuột, lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng tại Quảng trường 10/3, với sự tham dự của lãnh đạo địa phương.

Đợt này, thành phố Buôn Ma Thuột có 301 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 48 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an, trong đó có 28 thanh niên có trình độ trung cấp đến đại học.

Lễ giao nhận quân Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột.

Việc giao nhận quân ở các địa phương của tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong không khí trang trọng, nhanh gọn, an toàn.

Toàn tỉnh đã giao đủ 100% chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân gồm: Quân khu 5, Quân đoàn 3, Bộ đội biên phòng tỉnh và Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk).

Tất cả thanh niên của Đắk Lắk nhập ngũ đợt này đều có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, trong đó có 13 đảng viên, 96 thanh niên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp, cao đẳng và đại học.

Thanh niên thành phố Quy Nhơn lên đường nhập ngũ năm 2018.

Tại tỉnh Quảng Nam, hơn 2.500 thanh niên nhập ngũ. Gần 10% trong số này có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. 

Cũng trong sáng nay, 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Định đã hoàn thành việc giao 2.710 thanh niên cho 17 đơn vị nhận quân thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, đạt 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. 

Bí thư Tinh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng tặng hoa thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Duy Phương, 23 tuổi, ở phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn bày tỏ: “Đây cũng là dịp em rèn luyện, đóng góp vào công cuộc xây dựng xã hội, đất nước”.

Hơn 1.000 tân binh của tỉnh Yên Bái phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 tặng hoa động viên tân binh huyện Văn Chấn.

Chất lượng tân binh nhập ngũ của tỉnh Yên Bái năm nay khá cao so với năm trước khi có 75% tân binh có sức khỏe loại 1 và loại 2; trên 80% có tuổi đời từ 18 đến 21; 100% tân binh có trình độ từ cấp 2 trở lên, trong đó gần 2% có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, năm nay Yên Bái có 67 tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trước ngày hội giao quân, 100% xã, thị trấn và cấp huyện đã tổ chức gặp mặt, giao lưu văn nghệ, thăm hỏi và tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ, bình quân mỗi suất quà trị giá từ 600.000 đồng đến 3 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 1.200 thanh niên Hà Nội viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Gần 1.200 thanh niên Hà Nội viết đơn tình nguyện nhập ngũ

VOV.VN - Đợt giao quân này có gần 3.500 thanh niên Thủ đô nhập ngũ. Trong số này gần 1.200 người viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Gần 1.200 thanh niên Hà Nội viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Gần 1.200 thanh niên Hà Nội viết đơn tình nguyện nhập ngũ

VOV.VN - Đợt giao quân này có gần 3.500 thanh niên Thủ đô nhập ngũ. Trong số này gần 1.200 người viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Hình ảnh thanh niên Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ
Hình ảnh thanh niên Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ

VOV.VN -Lễ giao nhận quân năm nay, TP Cần Thơ có gần 1.500 thanh niên ưu tú của thành phố hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Hình ảnh thanh niên Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ

Hình ảnh thanh niên Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ

VOV.VN -Lễ giao nhận quân năm nay, TP Cần Thơ có gần 1.500 thanh niên ưu tú của thành phố hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Trốn tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt như thế nào?
Trốn tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt như thế nào?

VOV.VN - Tiêu chuẩn sức khỏe đi thực hiện nghĩa vụ quân sự và hình thức xử phạt khi trốn nghĩa vụ được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật.

Trốn tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trốn tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt như thế nào?

VOV.VN - Tiêu chuẩn sức khỏe đi thực hiện nghĩa vụ quân sự và hình thức xử phạt khi trốn nghĩa vụ được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật.