Nữ sinh bị bạn ép quỳ gối ở trường gây xôn xao mạng

Một nhóm nữ sinh ép bạn học phải quỳ gối, sau đó bò đi dọc hành lang trường học.

Đó là hình ảnh trong một đoạn clip ngắn vừa mới được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nữ sinh bị ép quỳ vừa bò, vừa đưa tay gạt nước mắt trong khi bạn học xung quanh hô hào. Không rõ nguyên nhân gì đã dẫn đến vụ việc trên nhưng hành động mang tính nhục mạ cá nhân này lại xuất hiện trong trường học khiến cho những người xem clip không khỏi bất bình.

Hình ảnh nữ sinh bị bạn học ép phải quỳ gối, bò dọc hành lang trong clip được chia sẻ trên mạng.

Đoạn clip dài chưa đầy 1 phút nhanh chóng lan truyền trên mạng kèm theo đó là sự phẫn nộ của cư dân mạng.

"Mới học cấp 2 đã giở thói du côn, chèn ép người. Hành động như thế này ở trường học thì đi học để làm gì?!", bạn Tuấn Cao bày tỏ sự phẫn nộ.

"Không hiểu các bạn nghĩ gì? Thầy cô giáo ở đâu khi xảy ra những tình huống như thế này?", bạn Lan Mai Anh đặt câu hỏi.

"Học sinh ngày nay ngày càng có nhiều hình thức "bạo lực" biến thái, các chiêu trò thâm hiểm, không ngây thơ như học trò thời xưa", bạn Xuân Trúc bình luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị nữ sinh "tố" xâm hại, thầy giáo xin nghỉ việc
Bị nữ sinh "tố" xâm hại, thầy giáo xin nghỉ việc

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết, 1 giáo viên dạy Toán trong trường THPT Cao Lãnh 1, huyện Cao Lãnh có quan hệ với học sinh rồi tự viết đơn xin nghỉ.

Bị nữ sinh "tố" xâm hại, thầy giáo xin nghỉ việc

Bị nữ sinh "tố" xâm hại, thầy giáo xin nghỉ việc

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết, 1 giáo viên dạy Toán trong trường THPT Cao Lãnh 1, huyện Cao Lãnh có quan hệ với học sinh rồi tự viết đơn xin nghỉ.

Nữ sinh khiếm khuyết đôi tay bẩm sinh, phải viết chữ bằng chân trái
Nữ sinh khiếm khuyết đôi tay bẩm sinh, phải viết chữ bằng chân trái

Sinh ra đã bị khuyết tật đôi bàn tay, phải viết chữ bằng chân trái nhưng Lê Thị Thắm luôn vượt qua bệnh tật để đạt thành tích cao trong học tập.

Nữ sinh khiếm khuyết đôi tay bẩm sinh, phải viết chữ bằng chân trái

Nữ sinh khiếm khuyết đôi tay bẩm sinh, phải viết chữ bằng chân trái

Sinh ra đã bị khuyết tật đôi bàn tay, phải viết chữ bằng chân trái nhưng Lê Thị Thắm luôn vượt qua bệnh tật để đạt thành tích cao trong học tập.

Vụ nữ sinh bó bột dẫn đến bị cưa chân: Bác sĩ chuyên môn nói gì?
Vụ nữ sinh bó bột dẫn đến bị cưa chân: Bác sĩ chuyên môn nói gì?

VOV.VN - Trường hợp đáng tiếc của nữ sinh Hà Vi cho thấy trình độ chuyên môn yếu kém của y tế cơ sở.

Vụ nữ sinh bó bột dẫn đến bị cưa chân: Bác sĩ chuyên môn nói gì?

Vụ nữ sinh bó bột dẫn đến bị cưa chân: Bác sĩ chuyên môn nói gì?

VOV.VN - Trường hợp đáng tiếc của nữ sinh Hà Vi cho thấy trình độ chuyên môn yếu kém của y tế cơ sở.