Ông Vũ Khoan: "Nỗi lo về đức còn lớn hơn về tài"

(VOV) - Ông Vũ Khoan cho rằng, mọi lý tưởng cao xa đều bắt nguồn từ những việc rất nhỏ, rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày…

Chia sẻ tại diễn đàn “Nguồn nhân lực trẻ xây dựng đất nước” chiều nay (11/12), nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, thanh niên là chủ thể rất quan trọng trong phát triển đất nước. Vì thế, việc quan tâm đến thanh niên cần phải đúng mức. Đây là công việc không phải của riêng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà của cả nước, cả xã hội. Theo ông Vũ Khoan, “một cơ quan nào đó phụ trách thanh niên cũng không được, chắc chắn nó phải ở trong mối liên hệ nào đó rất chặt chẽ như Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh xã hội và nhiều Bộ khác”.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan tại diễn đàn “Nguồn nhân lực trẻ xây dựng đất nước” (ảnh; Minh Hòa)

Nguyên Phó Thủ tướng cho rằng, tổ chức Đoàn hiện nay cũng chỉ mới thu hút được 30% thanh niên cả nước. Đoàn phải hoạt động để thu hút nhiều hơn nữa các lực lượng thanh niên ở nông thôn, ở các doanh nghiệp, mọi tầng lớp…

Theo ông Vũ Khoan, cùng với các nhiệm vụ lớn lao mà Đoàn thực hiện trong công tác phát triển, định hướng, hỗ trợ thanh niên, thì Đoàn nên quan tâm đến một việc rất nhỏ đối với công tác thanh niên, “nhưng nếu không có việc nhỏ này, mọi việc lớn khác trở nên vô nghĩa. Đó là Đoàn quan tâm đến việc giáo dục thanh niên trở thành những người tử tế. Không tử tế chắc chắn không làm được gì. Mọi lý tưởng cao xa đều bắt nguồn từ những việc rất nhỏ, rất cụ thể, như đừng vứt rác ra đường, đừng nhổ cây, đừng vượt đèn đỏ….”- Ông Vũ Khoan chia sẻ.

Theo nguyên Phó Thủ tướng, cần phải nuôi dưỡng lòng tự trọng trong mỗi con người. Tự tôn vô lối có thể dẫn đến chỗ kiêu ngạo, tự ti thì có thể đánh mất mình, đánh mất thể diện. Còn nếu mỗi người biết tự trọng thì sẽ giúp giữ vững tư thế, tiếp thu điều tốt, loại bỏ thói xấu.

Nỗi lo về đức còn lớn hơn về tài

Theo ông Vũ Khoan, nước ta chậm phát triển vì lao động của ta không kỷ luật, làm việc thì rất đại khái, kể cả lao động tinh hoa. Nước Nhật phát triển bởi mỗi lao động, mỗi con người của họ rất coi trọng lao động, họ làm sản phẩm cẩn thận, chăm chút đến từng chi tiết, không thể sửa lỗi được… Không cẩn thận từ sản phẩm, thì chắc chắn sẽ không bao giờ tạo được thương hiệu. “Nhiều người Việt Nam lại không bao giờ giữ được chữ tín, mà trong hội nhập quốc tế coi thường chữ "tín" là điều tối kỵ”- Ông Vũ Khoan nói.

Ông Vũ Khoan cũng cho rằng, đối với mỗi một lao động, một con người bao giờ cũng phải có “2 trong 1”, nghĩa là phải có đức và có tài. Không có đức thì sẽ phá hoại xã hội, còn không có tài thì làm xã hội trì trệ.

Theo nguyên Phó Thủ tướng, trong xã hội hiện nay, nỗi lo về đức còn lớn hơn nỗi lo về tài. Mỗi thanh niên phải tự rèn đức, luyện tài: “Chúng tôi thấy rất lo lắng về nền tảng đạo đức của xã hội. Như chuyện triển lãm hoa anh đào của Nhật tại Việt Nam, thanh niên xông vào vặt hết hoa. Tôi thấy rất đau lòng về ý thức kém của họ. Vì thế, trong phương hướng phát triển của Đoàn, bên cạnh bồi dưỡng người tài, phải đặc biệt chú ý bồi dưỡng về đạo đức cho thanh niên”.

Nguyên Phó Thủ tướng cũng cho rằng, vấn đề bồi dưỡng, đào tạo, nhất là sử dụng nhân tài, đến nay nước ta vẫn chưa có một đề án cụ thể. Nếu không có chính sách động viên người tài làm việc, thì tình trạng chảy máu chất xám vẫn diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều nay, ông Vũ Khoan sẽ thảo luận cùng thanh niên
Chiều nay, ông Vũ Khoan sẽ thảo luận cùng thanh niên

(VOV) -Tham dự tại các Trung tâm thảo luận còn có nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển; Giáo sư Trần Văn Khê...

Chiều nay, ông Vũ Khoan sẽ thảo luận cùng thanh niên

Chiều nay, ông Vũ Khoan sẽ thảo luận cùng thanh niên

(VOV) -Tham dự tại các Trung tâm thảo luận còn có nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển; Giáo sư Trần Văn Khê...

Ông Vũ Khoan nhắn nhủ giới trẻ: Đã hứa là làm, đã hẹn là tới
Ông Vũ Khoan nhắn nhủ giới trẻ: Đã hứa là làm, đã hẹn là tới

(VOV) - Theo ông Vũ Khoan, trong hành trang của tuổi trẻ nhất thiết cần có hai thứ cơ bản là kiến thức và bản lĩnh

Ông Vũ Khoan nhắn nhủ giới trẻ: Đã hứa là làm, đã hẹn là tới

Ông Vũ Khoan nhắn nhủ giới trẻ: Đã hứa là làm, đã hẹn là tới

(VOV) - Theo ông Vũ Khoan, trong hành trang của tuổi trẻ nhất thiết cần có hai thứ cơ bản là kiến thức và bản lĩnh