Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin

VOV.VN -Giai đoạn 2016-2020, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin; hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập ở Lào, Campuchia.

Chiều nay (7/12), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015; bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 2 năm qua, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực; các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án đặt ra đến năm 2015 cơ bản hoàn thành.

Đội quy tập và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ K52, thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia (Ảnh: Nguyễn Thảo)

Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước; quản lý nhà nước trên địa bàn, hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc được chú trọng, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Từ năm 2012 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được gần 8.000 hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, qua thảo luận, một số ý kiến cho rằng, ngoài những nguyên nhân khách quan, quá trình thực hiện Đề án còn khó khăn do một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; việc quán triệt, triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn đầu còn chậm; tổ chức lực lượng chuyên trách còn chồng chéo, cơ quan chuyên môn còn mỏng so với yêu cầu nhiệm vụ.

Các đại biểu kiến nghị, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thu thập, kết nối và cung cấp thông tin phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu ý kiến mong muốn Ban chỉ đạo Trung ương tiếp tục có biện pháp tăng cường điều kiện về cơ sở vật chất cho các đội quy tập hài cốt liệt sĩ; tranh thủ để có được thông tin từ người già nắm được thông tin về nơi có hài cốt liệt sĩ Việt Nam; tăng cường tuyên truyền để nhân dân ý thức được việc phát hiện và báo với các cơ quan chức năng về những địa chỉ có mộ liệt sĩ”.

Giai đoạn 2016-2020, toàn quốc tiếp tục thực hiện mục tiêu của Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và bản đồ tìm kiếm, quy tập; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin; hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập ở Lào, Campuchia và ở nước ngoài.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương các lực lượng đã tích cực triển khai hoạt động ý nghĩa này và nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được tiến hành từ nhiều năm qua, nhất là từ khi có Đề án hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tiến hành bài bản, đồng bộ hơn; hình thành dần từng bước cơ chế thu nhận thông tin, lực lượng chuyên trách đi tìm hài cốt liệt sĩ được củng cố và có bước tiến dài về hợp tác quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, đây là kết quả bước đầu quan trọng. Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, Trưởng ban chỉ đạo Đề án tại các tỉnh cần báo cáo thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân quan tâm hơn đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cần bài bản hơn trong việc tiếp nhận thông tin; đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế… Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định đây là nhiệm vụ lâu dài, cần xác định địa bàn trọng điểm ở từng thời điểm cụ thể để tập trung tìm kiếm, quy tập.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, phải làm sớm  bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu về nghĩa trang liệt sĩ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên khen thưởng kịp thời với những tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắc Lắc: Truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện
Đắc Lắc: Truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện

VOV.VN - Từ năm 2001 đến nay, đội K51- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắc Lắc  đã quy tập được 611 hài cốt liệt sĩ.

Đắc Lắc: Truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện

Đắc Lắc: Truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện

VOV.VN - Từ năm 2001 đến nay, đội K51- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắc Lắc  đã quy tập được 611 hài cốt liệt sĩ.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K52: 15 năm, một hành trình thầm lặng
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K52: 15 năm, một hành trình thầm lặng

VOV.VN - 15 năm với những hành trình gian khó và hiểm nguy, nhưng cán bộ, chiến sĩ  K52 vẫn vượt qua, thầm lặng đưa các anh về đất mẹ 

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K52: 15 năm, một hành trình thầm lặng

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K52: 15 năm, một hành trình thầm lặng

VOV.VN - 15 năm với những hành trình gian khó và hiểm nguy, nhưng cán bộ, chiến sĩ  K52 vẫn vượt qua, thầm lặng đưa các anh về đất mẹ 

An Giang: Trang trọng cải táng 205 hài cốt liệt sỹ
An Giang: Trang trọng cải táng 205 hài cốt liệt sỹ

VOV.VN - Còn hàng ngàn liệt sĩ hy sinh trong tỉnh và trên đất bạn Campuchia chưa được tìm thấy hài cốt

An Giang: Trang trọng cải táng 205 hài cốt liệt sỹ

An Giang: Trang trọng cải táng 205 hài cốt liệt sỹ

VOV.VN - Còn hàng ngàn liệt sĩ hy sinh trong tỉnh và trên đất bạn Campuchia chưa được tìm thấy hài cốt

Lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ
Lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 13/10, UBND thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ tại phường Xuân Thanh. 

Lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ

Lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 13/10, UBND thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ tại phường Xuân Thanh.