Phạt 8 cơ sở, phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài vi phạm

Tính đến 20/7, tại Hà Nội có gần 2.600 cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền; 708 cơ sở y học cổ truyền; 13 cơ sở khám chữa bệnh có yếu tố nước ngoài.

  • Phạt nặng 2 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc
 
  • Bệnh nhân chết tại phòng khám Maria do điều trị chưa phù hợp
  • Bệnh nhân chết tại phòng khám Maria do điều trị chưa phù hợp
  • Chiều 24/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông báo tình hình khám chữa bệnh của các cơ sở y tế hành nghề tư nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.

    Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 20/7/2012, trên địa bàn thành phố Hà Nội có gần 2.600 cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền; 708 cơ sở y học cổ truyền; 13 cơ sở khám chữa bệnh có yếu tố nước ngoài và 27 bác sỹ nước ngoài tham gia khám chữa bệnh, giúp việc tại các cơ sở này.

    Qua thanh tra kiểm tra, một số cơ sở khám chữa bệnh có người Trung Quốc tham gia làm việc hầu hết đều có hành vi vi phạm như: khám chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn đã được cấp phép; người nước ngoài làm chuyên môn chưa được cấp phép của Sở Y tế; sử dụng dược phẩm chưa được phép của Bộ Y tế cho bệnh nhân; ghi chép sổ khám chữa bệnh không đầy đủ; phòng khám niêm yết giá dịch vụ nhưng thực tế thu tiền cao hơn giá niêm yết...

    Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Qua kiểm tra, thanh tra Sở Y tế đã xử phạt 8 cơ sở, phòng khám vi phạm. Riêng cơ sở đã gây chết người ngày 14/7 vừa qua là Phòng khám đa khoa Maria, thanh tra sở y tế Hà Nội đã xử phạt kể từ khi cấp phép hoạt động cho đến nay là 4 lần, với tổng số tiền hơn 42 triệu đồng.

    Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh đối với phòng khám này từ ngày 16/7/2012. Liên quan đến cái chết của một phụ nữ tại phòng khám này, tại ca trực đó có 3 người Trung Quốc trực nhưng chưa được cấp phép hành nghề là: Châu Kiệt Kiều, Đặng Cẩm Chi, Trương Lệnh Công.

    Hiện vụ việc của Phòng khám Maria vẫn đang được điều tra. Còn đối với Phòng chuẩn trị y học cổ truyền 604 Trường Chinh đã trả giấy phép hành nghề và không hoạt động kể từ 20/7/2012./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên