Phát động đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động chiến dịch an toàn giao thông đường thủy toàn quốc.

Tối 30/10, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đã làm việc, kiểm tra, chỉ đạo công tác an toàn giao thông đường thuỷ nội địa tại thành phố Hải Phòng và phát động chiến dịch an toàn giao thông đường thủy toàn quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 3 việc cần triển khai: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, quận, huyện, đặc biệt là Chủ tịch UBND các xã trong toàn quốc phải kiểm tra tất cả các bến đò ngang, nếu để xảy ra tai nạn thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; Các phương tiện thủy đều phải đảm bảo các phương tiện cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là phao cứu sinh và áo phao; Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam gắn hộp đen để theo dõi hành trình tất cả các phương tiện..., góp phần hiện đại hóa một bước việc quản lý, theo dõi, kiểm tra an toàn vận tải đường thủy.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 500 áo phao, dụng cụ nổi, phao cứu sinh cho đại diện một số doanh nghiệp vận tải thủy thuộc thành phố Hải Phòng. (ảnh: Báo Nhân dân).

Phó Thủ tướng chỉ đạo thành phố Hải Phòng phải kiểm soát tốt các phương tiện vượt tải trọng nhằm giảm cơ bản tình trạng phá hoại đường giao thông; tình trạng xe dù, bến cóc, phóng nhanh, vượt ẩu, nhất là xe khách nhiều lần đã diễn ra, không đảm bảo an toàn. Thành phố phải phát huy tốt hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát phương tiện, để làm sao an toàn giao thông thành phố đảm bảo 3 tiêu chí như Nghị quyết Quốc hội đã giao cho từng địa phương.

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác an toàn giao thông của thành phố đạt được nhiều thành tích như mong đợi của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Cũng trong tối 30/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 500 áo phao, dụng cụ nổi, phao cứu sinh cho đại diện một số doanh nghiệp vận tải thủy thuộc thành phố Hải Phòng; thăm cán bộ, chiến sỹ cảnh sát trên tàu làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy và thăm phương tiện vận tải khách thủy tại bến Bính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM lần đầu tiên công nhận mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy”
TPHCM lần đầu tiên công nhận mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy”

VOV.VN - Lễ gắn biển công nhận mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” năm 2015 đã diễn ra tại 3 mô hình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

TPHCM lần đầu tiên công nhận mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy”

TPHCM lần đầu tiên công nhận mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy”

VOV.VN - Lễ gắn biển công nhận mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” năm 2015 đã diễn ra tại 3 mô hình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tai nạn giao thông đường thủy tại Long An, 1 người mất tích
Tai nạn giao thông đường thủy tại Long An, 1 người mất tích

VOV.VN - Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Tú, 31 tuổi, xã Vĩnh Thuận, Long An.

Tai nạn giao thông đường thủy tại Long An, 1 người mất tích

Tai nạn giao thông đường thủy tại Long An, 1 người mất tích

VOV.VN - Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Tú, 31 tuổi, xã Vĩnh Thuận, Long An.

Phát hiện các nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy
Phát hiện các nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy

VOV.VN - Các đơn vị quản lý đường sông phát hiện các điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đường thủy

Phát hiện các nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy

Phát hiện các nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy

VOV.VN - Các đơn vị quản lý đường sông phát hiện các điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đường thủy