Phát động phong trào “Vì những người phụ nữ quanh ta” tại Việt Nam

VOV.VN - Trên thế giới, gần 1/3 phụ nữ đã trải qua nạn bạo lực, tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái chiếm 3/4 trong tổng số các nạn nhân bị buôn bán người.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, sáng nay, tại Hà Nội diễn ra lễ phát động phong trào " He For She - Vì những người phụ nữ quanh ta”- một phong trào đoàn kết vì Bình đẳng giới do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức. Hơn một ngàn đại biểu là các đại sứ, doanh nhân, nghệ sỹ cùng các khách mời là nam giới, các bạn thanh niên và sinh viên tới dự.

Các đại biểu tham dự chương trình nhấn nút phát động phong trào “He For She- Vì những người phụ nữ quanh ta”

Trên thế giới, gần 1/3 phụ nữ đã trải qua nạn bạo lực, tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái chiếm 3/4 trong tổng số các nạn nhân bị buôn bán người. Ở nhiều nơi, phụ nữ và trẻ em gái không được tiếp cận với các dịch vụ y tế thiết yếu và các thông tin cần thiết. Ở các quốc gia thu nhập thấp và thu nhập trung bình, các biến chứng khi mang thai và sinh con là một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em gái tuổi từ 15-19. Đó là những con số nói lên tình trạng bất bình đẳng giới đang diễn ra trên toàn cầu. Đã có nhiều nỗ lực nhằm thay đổi tình trạng này nhưng vấn đề vẫn chưa thể giải quyết được nếu như không có sự nhận thức rõ ràng, đúng đắn về bình đẳng giới, đặc biệt là từ phía nam giới. HeForShe là chiến dịch do Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) khởi xướng nhằm đề cao vai trò quan trọng của nam giới trong sứ mệnh thúc đẩy quyền của người phụ nữ. Phong trào nhằm kêu gọi nam giới toàn cầu tham gia và hành động vì bình đẳng giới, tham gia xóa bỏ những rào cản về xã hội, văn hóa đang cản trở một nửa thế giới còn lại phát huy tiềm năng của mình. Tại Việt Nam phong trào “He For She- Vì những người phụ nữ quanh ta” diễn ra từ ngày 8/3 đến hết ngày 20/11.

Anh Nguyễn Phi Long- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Qua phong rào này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam muốn kêu gọi các bạn nam thanh niên sẽ là những người xung kích đi đầu, thực hiện các giải pháp, nội dung công việc tạo ra sự bình đẳng giữa nam và nữ thanh niên, đặc biệt là xóa bỏ rào cản, những bất bình đẳng mà phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam đang hàng ngày đối mặt: “Tôi cũng mong muốn là thông qua phong trào này, tiếp tục kêu gọi các cấp, các ngành, các gia đình và toàn xã hội, đặc biệt là các bạn nam thanh niên sẽ là những người đi đầu trong việc thực hiện bình đẳng giới tại Việt Nam, góp phần vào sự phát triển toàn diện của phụ nữ và các bạn gái. Chúng tôi cũng nghĩ rằng, hơn ai hết các bạn thanh niên sẽ là những người đi đầu đưa chiến dịch này thành công”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống Hai Bà Trưng
Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống Hai Bà Trưng

VOV.VN - Các thế hệ phụ nữ Việt Nam đang viết tiếp truyền thống con cháu Hai Bà Trưng

Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống Hai Bà Trưng

Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống Hai Bà Trưng

VOV.VN - Các thế hệ phụ nữ Việt Nam đang viết tiếp truyền thống con cháu Hai Bà Trưng

TP HCM:  Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
TP HCM: Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

VOV.VN - Trong buổi lễ sáng nay, phụ nữ TP HCM đã cùng nhau ôn lại những cột mốc đáng nhớ của phong trào phụ nữ

TP HCM:  Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

TP HCM: Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

VOV.VN - Trong buổi lễ sáng nay, phụ nữ TP HCM đã cùng nhau ôn lại những cột mốc đáng nhớ của phong trào phụ nữ