Phát huy vai trò người có uy tín các dân tộc thiểu số

(VOV) - 2.285 người có uy tin của 2.474 xóm, bản, tổ dân phố của tỉnh Cao Bằng là những tấm gương mẫu mực về mọi mặt trong cộng đồng.

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Liên đã tiếp thân mật 30 đại biểu có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng. Đây là những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã có nhiều thành tích trên các lĩnh vực đời sống.

Thực tiễn trong những năm qua cho thấy, 2.285 người có uy tín của 2.474 xóm, bản, tổ dân phố của tỉnh là những tấm gương mẫu mực về mọi mặt trong cộng đồng, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, có hiểu biết nhất định về chính trị - kinh tế- xã hội, biết chọn lọc và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, biết loại bỏ những hủ tục lạc hậu, biết gìn giữ và phát huy những cái mới, cái tốt đẹp và hiểu biết nhất định về pháp luật, có tinh thần trách nhiệm cao.

 
 Đại diện đoàn đại biểu tặng quà kỉ niệm nhân dịp đến thăm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Những người uy tín luôn là trung tâm đoàn kết quần chúng nhân dân trong cộng đồng khu dân cư, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền phát huy hiệu quả trong công tác tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Không chỉ vậy, bản thân và gia đình người có uy tín rất gương mẫu trước quần chúng nhân dân. Họ dám nghĩ, dám làm, tiên phong đi đầu trong các việc làm mới như áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi…. từ đó tuyên truyền, vận động, giúp đỡ bà con trong thôn mình làm theo. Tiêu biểu là các ông Vương Văn Chảo (dân tộc Tày - ở Cốc Lại, xã Cảnh Tiên), ông Hoàng Văn Dìn (thôn Thông Huề, Trùng Khánh), ông Vừ A Lềnh (dân tộc Mông, xóm Nà Lèng, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc) là nông dân sản xuất giỏi, hàng năm trừ chi phí cho thu nhập từ 50-100 triệu đồng.

Họ là những người luôn luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng đầu nguồn, không khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, triển khai thực hiện đề án 01 – 138 về “Toàn dân tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”.

Trong thời gian qua, rất nhiều người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng. Công lao của người có uy tín được cộng đồng các dân tộc đánh giá cao và trân trọng ghi nhận, trở thành những hình ảnh cao đẹp, những tấm gương sáng về “Người tốt, việc tốt”… Bên cạnh đó, người có uy tín còn tích  cực đấu tranh với kẻ xấu lợi dụng tự do tín ngưỡng gây mất đoàn kết trong nhân dân, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết nhiều vụ việc góp phần đảm bảo, giữ vừng đường biên mốc giới, chủ quyền quốc gia.

Phát biểu tại đây, bà Hà Thị Liên – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương thành tích của những người uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Qua đó, người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết thống nhất trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển xứng đáng với truyền thống, tiềm năng của tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên