Phát triển bền vững kinh tế - xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Hơn 60 tham luận được tập trung vào những vấn đề về tiềm năng phát triển của khu vực, cơ chế chính sách cần có để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững.

Ngày 30/9, tại thành phố Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng phối hợp với Hội khoa học kinh tế thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên”. Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách các tỉnh miền Trung.

Hơn 60 tham luận được các nhà khoa học trình bày tại hội thảo tập trung vào những vấn đề về tiềm năng phát triển của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, cơ chế chính sách cần có để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững.

Hội thảo nhận định, tiềm năng phát triển của khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên là vô cùng to lớn, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng ở khu vực này còn ở mức trung bình, môi trường kinh doanh chưa hấp dẫn.

Các nhà khoa học cũng nêu ra nhiều giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực, góp phần cùng chính quyền các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên