Phát triển y tế vùng biển đảo Tây Nam

VOV.VN - Đề nghị sớm có hướng dẫn để cấp thẻ bảo hiểm cho những đối tượng sống trên biển đảo.

Sáng nay (16/8), tại Phú Quốc, Ban chỉ đạo quốc gia về y tế biển đảo tổ chức hội nghị triển khai đề án “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020” vùng biển đảo Tây Nam. PGS – TS Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam, Đại tá Phan Thanh Minh, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tham dự hội nghị.

Khám bệnh cho ngư dân

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, hiện nay toàn tỉnh có 17 xã biển đảo thuộc 3 huyện và 1 thị xã với tổng số hơn 145.000 người dân. Thời gian qua, bằng nguồn vốn sổ xố kiến thiết, Kiên Giang đã đầu tư, nâng cấp nhiều trạm y tế. Trong đó, trung tâm y tế huyện Kiên Hải, Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc và 17 trạm y tế, phòng khám khu vực thuộc xã biển đảo đều được cải tạo, nâng cấp và xây mới, đảm bảo triển khai các phòng, khoa đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Riêng đề án “Phát triển y tế biển đảo” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ đầu năm ngoái, đến nay hầu như chưa được triển khai ở tỉnh Kiên Giang, trong đó có cả việc thành lập bệnh viện quân dân y kết hợp ở huyện Phú Quốc.

Bác sỹ Lê Hoàng Anh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho rằng, hiện nay địa phương rất lúng túng trong triển khai thực hiện đề án bởi các bộ ngành liên quan vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ để  có hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt là việc mua bảo hiểm y tế cho người dân ở các xã đảo hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể vì vậy mà không triển khai được. Điều này đã ảnh hưởng đến việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế bởi tâm lý người dân ở các xã đảo đang trông chờ.

Bác sỹ Lê Hoàng Anh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang nói: “Đối với hội nghị này, quan tâm lớn nhất của tôi là đề nghị Ban chỉ đạo sớm có hướng dẫn để cấp thẻ bảo hiểm cho những đối tượng sống trên biển đảo. Thứ hai là đề xuất ưu tiên về đào tạo nhân lực y tế cho biển đảo, các trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển bệnh nhân, một số trung tâm cấp cứu cũng như huấn luyện y tế biển đảo”.

Tại hội nghị này, các đại biểu sẽ cùng thảo luận bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án phát triển y tế biển đảo, những nội dung đã hiệp y giữa Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Kiên Giang tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; khả năng đáp ứng nhiệm vụ cứu chữa trên biển trong những tình huống đặc biệt ở tỉnh Kiên Giang./.                          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 20 tỷ đồng ủng hộ chiến dịch vì biển đảo quê hương
Hơn 20 tỷ đồng ủng hộ chiến dịch vì biển đảo quê hương

VOV.VN - Sau 2 tháng phát động (từ 19/5 - 18/7/2014), Chiến dịch “Chung sức vì biển đảo quê hương” đã vận động được hơn 20 tỷ đồng.

Hơn 20 tỷ đồng ủng hộ chiến dịch vì biển đảo quê hương

Hơn 20 tỷ đồng ủng hộ chiến dịch vì biển đảo quê hương

VOV.VN - Sau 2 tháng phát động (từ 19/5 - 18/7/2014), Chiến dịch “Chung sức vì biển đảo quê hương” đã vận động được hơn 20 tỷ đồng.

Hơn 100 tỉ đồng ủng hộ quỹ an sinh nghĩa tình biên giới, biển đảo
Hơn 100 tỉ đồng ủng hộ quỹ an sinh nghĩa tình biên giới, biển đảo

VOV.VN - Dự kiến sẽ sử dụng nguồn kinh phí này hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho chiến sĩ, kiểm ngư, người nghèo vùng biên giới, hải đảo.

Hơn 100 tỉ đồng ủng hộ quỹ an sinh nghĩa tình biên giới, biển đảo

Hơn 100 tỉ đồng ủng hộ quỹ an sinh nghĩa tình biên giới, biển đảo

VOV.VN - Dự kiến sẽ sử dụng nguồn kinh phí này hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho chiến sĩ, kiểm ngư, người nghèo vùng biên giới, hải đảo.

Kiểm ngư tiếp tục bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền Biển Đảo
Kiểm ngư tiếp tục bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền Biển Đảo

VOV.VN - Cùng với đó, quan tâm và tăng cường hơn nữa sức mạnh cho lực lượng Kiểm ngư để cùng với các lực lượng khác thực hiện tốt việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Kiểm ngư tiếp tục bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền Biển Đảo

Kiểm ngư tiếp tục bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền Biển Đảo

VOV.VN - Cùng với đó, quan tâm và tăng cường hơn nữa sức mạnh cho lực lượng Kiểm ngư để cùng với các lực lượng khác thực hiện tốt việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Bồi dưỡng kiến thức biển đảo cho các bộ quản lý và giáo viên
Bồi dưỡng kiến thức biển đảo cho các bộ quản lý và giáo viên

VOV.VN - Hội nghị tập huấn cung cấp thêm một số kiến thức cơ bản và chuyên sâu, góp phần nâng cao kiến thức, bồi đắp tình yêu biển, đảo quê hương.

Bồi dưỡng kiến thức biển đảo cho các bộ quản lý và giáo viên

Bồi dưỡng kiến thức biển đảo cho các bộ quản lý và giáo viên

VOV.VN - Hội nghị tập huấn cung cấp thêm một số kiến thức cơ bản và chuyên sâu, góp phần nâng cao kiến thức, bồi đắp tình yêu biển, đảo quê hương.

Công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần kịp thời
Công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần kịp thời

VOV.VN -Đại diện các Bộ, ngành cho rằng, cần có quy chế, chương trình phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành về công tác thông tin để đảm bảo thống nhất.

Công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần kịp thời

Công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần kịp thời

VOV.VN -Đại diện các Bộ, ngành cho rằng, cần có quy chế, chương trình phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành về công tác thông tin để đảm bảo thống nhất.