Phim phóng sự về Việt Nam lên truyền hình Thái Lan

(VOV) - Loạt phim do nghệ sĩ nổi tiếng Thái Lan thực hiện sẽ mang đến cho công chúng Thái Lan những thông tin quý giá.

Công chúng Thái Lan sẽ có dịp được biết thêm về Việt Nam dưới góc nhìn của nghệ sỹ Quốc gia Thái Lan tài ba Naowarat Phongphaiboon.

Loạt phim phóng sự ngắn gồm 40 tập, mỗi tập kéo dài khoảng 4 phút sẽ được trình chiếu vào khung giờ vàng trên Đài Truyền hình Quốc gia Thái Lan các ngày thứ 7 và chủ nhật bắt đầu từ ngày 2/2.

Phóng sự được thể hiện bằng hình thức mới mẻ hấp dẫn khi chỉ dùng những lời thơ để minh họa phim. Loạt phim phóng sự này thuộc Dự án “Viết về đất nước Việt Nam” do Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa và các cơ quan chức năng của Thái Lan phối hợp thực hiện trong năm 2013.


Nghệ sỹ Naowarat Phongphaiboon ngâm bài thơ “Quan hệ Thái-Việt” tại buổi trình chiếu phim về Việt Nam

Đoàn làm phim do nghệ sỹ quốc gia Naowarat Phongphaiboon dẫn đầu đã đến một số tỉnh phía Bắc của Việt Nam như Hà Nội, Hải Phòng, Sapa, Sơn La…, đoàn đã đi thăm một số địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Điện Biên Phủ, Vịnh Hạ Long… để tìm hiểu, phỏng vấn và tận mắt chứng kiến những đổi thay trong cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV tại Thái Lan, nghệ sỹ Naowarat cho biết những trải nghiệm thực tế trong chuyến đi Việt Nam vừa qua chính là nguồn cảm hứng sáng tác những vần thơ về Việt Nam trong các cuốn phim.

Chuyến đi trong 10 ngày cuối tháng 1/2013 tại Việt Nam đã mang đến cho người nghệ sỹ Quốc gia Thái Lan này nhiều điều thú vị: “Các bạn Việt Nam, đặc biệt là người nông dân thật cần cù chịu khó và họ đang là những chủ nhân thực sự trong việc xây dựng tương lai đất nước. Chuyến đi đã mang đến cho chúng tôi nhiều ấn tượng từ thực tế, tôi cũng tìm hiểu và cảm phục về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam”. 


Phim phóng sự về VN gây được sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông Thái Lan

Dự án ‘Viết về đất nước Việt Nam’ sẽ mang đến cho công chúng Thái Lan những thông tin quý giá về cuộc sống hiện nay của người dân Việt Nam, những chuyển biến mới mẻ nhất đang diễn ra tại Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa xã hội.

Từ nay đến cuối năm, Dự án sẽ tiếp tục thực hiện tại tại một số tỉnh miền Trung và miền Nam Việt Nam và công chúng sẽ tiếp tục được biết thêm về đất nước Việt Nam thông qua các ấn phẩm về phát thanh và in ấn./.                                              

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên