Phó Thủ tướng: Hãy nhớ về tuổi thơ để làm điều tốt đẹp cho trẻ em

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này tại Lễ kỷ niệm 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em.

 25 năm qua, Việt Nam dành ưu tiên cho các mục tiêu chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em. Nhờ đó, đã có ít nhất 90% trẻ em được tiêm đầy đủ 6 loại vaccine, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. 

Trong năm 2000, Việt Nam đã thanh toán xong bệnh bại liệt và hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học. Ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục tăng 14 lần. 

Lễ kỷ niệm 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước LHQ về quyền trẻ em.

Việt Nam cũng tập trung giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, lao động sớm, trẻ em bị xâm hại tình dục. Công tác bảo vệ trẻ em được thực hiện trên cơ sở củng cố và phát triển hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em và dịch vụ bảo vệ trẻ em nhằm hạn chế tình trạng trẻ em bị xao nhãng, xâm hại, bạo lực, mua bán, đồng thời chăm sóc đầy đủ hơn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…

Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức  tác động đến trẻ em như: nhiều trẻ em chưa được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ít có cơ hội thực hiện các quyền tham gia. Việc thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở một số địa phương chưa được ưu tiên…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em là văn kiện đậm tính nhân văn thể hiện tầm nhìn “trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” và mong ước “dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất” của toàn nhân loại nên điều hoàn toàn dễ hiểu là văn kiện được nhiều quốc gia phê chuẩn nhất. 

Việt Nam vinh dự là quốc gia đầu tiên ở Châu Á phê chuẩn Công ước. Pháp luật, chính sách của Nhà nước cùng nhiều hoạt động của cả cộng đồng nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của trẻ em theo Công ước đã giúp trẻ em Việt Nam được chăm sóc, bảo vệ, giáo dục, phát triển ngày càng tốt hơn. 

PTT Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi Lễ.

 “Tôi xin đề nghị tất cả các quý vị và các bạn một lần nữa cùng bày tỏ lòng biết ơn đối với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, tới Liên Hợp Quốc và tất cả các quốc gia, tổ chức, cá nhân đã không ngừng phấn đấu, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển, thịnh vượng; cho phát triển con người - cho chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Hãy nhớ về tuổi thơ và cùng nguyện làm tất cả để trẻ em có một tuổi thơ tươi vui, một tương lai tốt đẹp nhất”, Phó Thủ tướng Đam nói.

Ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (Unicef) cho rằng, cam kết mạnh mẽ và sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện quyền trẻ em đã giúp cải thiện cuộc sống của hàng triệu trẻ em. 

Cộng đồng quốc tế đã ghi nhận và đánh giá cao những bước tiến vững chắc mà Việt Nam đã đạt được. Với những cam kết của lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thông qua gần đây, Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa quá trình phát triển lấy người dân làm trung tâm và đảm bảo không bỏ sót trẻ em nào lại phía sau. 

Trưởng đại diện Unicef phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ông Youssouf Abdel-Jelil nói: “Tôi rất vui mừng và tự hào về mối quan hệ đối tác bền chặt  trong suốt 40 năm qua và tin tưởng rằng thời gian tới, Unicef và Việt Nam cam kết tiếp tục theo đuổi để hoàn thiện các chương trình đầu tư và pháp lý nhằm thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em một cách mạnh mẽ hơn". 

"Để đạt được điều này, chúng ta cần xây dựng mối quan hệ hợp tác rộng rãi giữa trẻ em, gia đình và cộng đồng, các đối tác của chính phủ và phi chính phủ. Chúng ta cần tiếp tục giữ vững động lực để duy trì những tiến bộ đã đạt được và hướng tới những trẻ em Việt Nam, đặc biệt là những trẻ em mà kỷ nguyên các mục tiêu thiên niên kỷ đã bỏ sót lại phía sau”, ông Youssouf Abdel-Jelil cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ưu tiên thực hiện quyền trẻ em khi lập kế hoạch, phân bổ ngân sách
Ưu tiên thực hiện quyền trẻ em khi lập kế hoạch, phân bổ ngân sách

VOV.VN -Nhiều chuyên gia đề nghị trong quá trình làm Luật Ngân sách nhà nước và Luật tổ chức chính quyền địa phương cần quan tâm hơn đến quyền trẻ em

Ưu tiên thực hiện quyền trẻ em khi lập kế hoạch, phân bổ ngân sách

Ưu tiên thực hiện quyền trẻ em khi lập kế hoạch, phân bổ ngân sách

VOV.VN -Nhiều chuyên gia đề nghị trong quá trình làm Luật Ngân sách nhà nước và Luật tổ chức chính quyền địa phương cần quan tâm hơn đến quyền trẻ em

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em
Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

VOV.VN - Giải Nobel Hòa bình 2014 được trao cho ông Satyarthi người Ấn Độ và nhà hoạt động nữ quyền người Pakistan Yousafzai.

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

VOV.VN - Giải Nobel Hòa bình 2014 được trao cho ông Satyarthi người Ấn Độ và nhà hoạt động nữ quyền người Pakistan Yousafzai.

Nam Sudan phê chuẩn công ước về Quyền Trẻ em
Nam Sudan phê chuẩn công ước về Quyền Trẻ em

VOV.VN -LHQ hoan nghênh Nam Sudan phê chuẩn Công ước về Quyền Trẻ em.

Nam Sudan phê chuẩn công ước về Quyền Trẻ em

Nam Sudan phê chuẩn công ước về Quyền Trẻ em

VOV.VN -LHQ hoan nghênh Nam Sudan phê chuẩn Công ước về Quyền Trẻ em.

Quốc hội đóng vai trò quan trọng đảm bảo quyền trẻ em
Quốc hội đóng vai trò quan trọng đảm bảo quyền trẻ em

VOV.VN - Quốc hội có vai trò thông qua ngân sách và pháp luật liên quan đến tài chính, dinh dưỡng cho trẻ em.

Quốc hội đóng vai trò quan trọng đảm bảo quyền trẻ em

Quốc hội đóng vai trò quan trọng đảm bảo quyền trẻ em

VOV.VN - Quốc hội có vai trò thông qua ngân sách và pháp luật liên quan đến tài chính, dinh dưỡng cho trẻ em.

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em
Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

VOV.VN - Việc người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em góp phần hiện thực hóa “tình anh em giữa các dân tộc”.

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

VOV.VN - Việc người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em góp phần hiện thực hóa “tình anh em giữa các dân tộc”.