Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công mở rộng quốc lộ 1A

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tiến độ thi công dự án mở rộng QL 1A địa bàn Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Chiều nay (3/6), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác các Bộ, ngành Trung ương kiểm tra tiến độ thi công công trình mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. 

Dự án mở rộng nâng cấp quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Nam gồm 2 dự án thành phần, dài 60km. Trong đó, dự án thành phần 1 do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình 545 làm chủ đầu tư, dự án thành phần 2 do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 làm chủ đầu tư.

Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng từ 73% đến 83% chiều dài toàn tuyến. Hiện nhà thầu đang tiến hành bê tông nhựa.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi người dân huyện Núi Thành - Quảng Nam thuộc diện di dời

Tại tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, tặng quà động viên công nhân đang thi công trên công trường. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng nhưng với tinh thần khẩn trương, các nhà thầu vẫn thi công suốt ngày đêm để kịp tiến độ đề ra.

Nói chuyện với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, nhà đầu tư, đơn vị thi công tại công trường, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo quyền lợi người dân trong diện di dời

Dự án mở rộng quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Ngãi dài 90km, gồm 2 dự án, đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 72% chiều dài toàn tuyến. Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến 30/6 sẽ hoàn thành công tác giải phóng đúng với yêu cầu của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà công nhân Công ty 545

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận và trực tiếp tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc và kiến nghị của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và công tác triển khai thi công dự án.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bằng mọi biện pháp, các tỉnh phải hoàn thành giải phóng mặt bằng chậm nhất vào ngày 30/6 tới để bàn giao cho các nhà thầu triển khai thi công dự án./.                                    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên