“Bão số 2 còn gì đâu mà chống!?”

VOV.VN - Lãnh đạo Chi cục Quản lý đê điều và PCLB TP Hải Phòng có vẻ dửng dưng khi đề cập công tác đối phó mưa lớn và nước biển dâng

Ngày 19/7, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có mưa vừa đến mưa to. Các lực lượng chức năng thành phố tiếp tục tăng cường ứng trực đề phòng nguy cơ úng ngập trên diện rộng và kịp thời hỗ trợ người dân khi nước biển dâng cao. 

Công an thành phố Hải Phòng đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ và 800 phương tiện giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông.

Đường phố ở khu du lịch Đồ Sơn chiều 19/7

Đại tá Trần Đình Vang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Công an thành phố tiếp tục duy trì 100% quân số đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền các cấp rà soát các điểm xung yếu kịp thời hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xấu xảy ra.

Đại tá Trần Đình Vang nói: “Công an thành phố Hải Phòng đã huy động tất cả lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với Bộ đội biên phòng, Hải quân chủ động phòng ngừa những nơi xung yếu và sẵn sàng các trang thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đề phòng nước biển dâng tràn vào. Trên đường bộ, cảnh sát giao thông lên phương án rà soát phân luồng đảm bảo an toàn tính mạng và phương tiện khi có mưa lớn”.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc, ở các tỉnh khu vực Đông Bắc sẽ có mưa to đến rất to, trong đó có thành phố Hải Phòng. Nước có thể dâng cao bất thường cùng với sóng lớn do bão rất nguy hiểm. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên VOV về các biện pháp đối phó mưa lớn và nước biển dâng hoàn lưu sau bão số 2, không rõ nguyên do nào mà ông Nguyễn Bá Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thành phố Hải Phòng lại trả lời dửng dưng: “Bão số 2 còn gì đâu mà chống”!?

Trong khi đó, tối 18/7, kiểm tra công tác phòng, chống bão số 2 tại thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo: thành phố Hải Phòng không được chủ quan lơ là, cần đề phòng mưa lớn và nước biển dâng hoàn lưu sau bão số 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh hưởng bão số 2, các địa phương đề phòng lũ trên các sông Bắc Bộ
Ảnh hưởng bão số 2, các địa phương đề phòng lũ trên các sông Bắc Bộ

VOV.VN - Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên trên mức báo động 2; sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng lên mức báo động 1.

Ảnh hưởng bão số 2, các địa phương đề phòng lũ trên các sông Bắc Bộ

Ảnh hưởng bão số 2, các địa phương đề phòng lũ trên các sông Bắc Bộ

VOV.VN - Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên trên mức báo động 2; sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng lên mức báo động 1.

Cường độ của bão số 2 đã giảm
Cường độ của bão số 2 đã giảm

VOV.VN - Thời tiết các địa phương vẫn chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2, cụ thể tại Cô Tô, Vân Đồn có gió cấp 4, cấp 5, mưa nhỏ (riêng Móng Cái gió cấp 8, giật cấp 9, có mưa nhỏ).

Cường độ của bão số 2 đã giảm

Cường độ của bão số 2 đã giảm

VOV.VN - Thời tiết các địa phương vẫn chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2, cụ thể tại Cô Tô, Vân Đồn có gió cấp 4, cấp 5, mưa nhỏ (riêng Móng Cái gió cấp 8, giật cấp 9, có mưa nhỏ).

Hải Phòng: Sập ban công nhà trong đêm, 1 người tử vong
Hải Phòng: Sập ban công nhà trong đêm, 1 người tử vong

Nạn nhân là ông Lê Văn Nhân (51 tuổi, ở tầng 4 nhà số 336 Lý Thường Kiệt, Hải Phòng), bị rơi xuống đất khi ban công nhà bất ngờ đổ sập trong đêm.

Hải Phòng: Sập ban công nhà trong đêm, 1 người tử vong

Hải Phòng: Sập ban công nhà trong đêm, 1 người tử vong

Nạn nhân là ông Lê Văn Nhân (51 tuổi, ở tầng 4 nhà số 336 Lý Thường Kiệt, Hải Phòng), bị rơi xuống đất khi ban công nhà bất ngờ đổ sập trong đêm.

Hà Giang, Cao Bằng sẵn sàng di dân ra khỏi vùng nguy hiểm
Hà Giang, Cao Bằng sẵn sàng di dân ra khỏi vùng nguy hiểm

VOV.VN -Các địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về tính chất nguy hiểm của cơn bão, vận động nhân dân chủ động di dời tới những vị trí an toàn.

Hà Giang, Cao Bằng sẵn sàng di dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Hà Giang, Cao Bằng sẵn sàng di dân ra khỏi vùng nguy hiểm

VOV.VN -Các địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về tính chất nguy hiểm của cơn bão, vận động nhân dân chủ động di dời tới những vị trí an toàn.

Quảng Ninh lên phương án phòng sạt lở đất, lũ quét do mưa lớn kéo dài
Quảng Ninh lên phương án phòng sạt lở đất, lũ quét do mưa lớn kéo dài

Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh huy động lực lượng tổ chức di dời hơn 1.800 hộ dân với 7.500 người về nơi tránh trú bão an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.

Quảng Ninh lên phương án phòng sạt lở đất, lũ quét do mưa lớn kéo dài

Quảng Ninh lên phương án phòng sạt lở đất, lũ quét do mưa lớn kéo dài

Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh huy động lực lượng tổ chức di dời hơn 1.800 hộ dân với 7.500 người về nơi tránh trú bão an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.

Hình ảnh bão số 2 càn quét Móng Cái
Hình ảnh bão số 2 càn quét Móng Cái

VOV.VN - Gần 1 vạn dân của thành phố Móng Cái phải di dời phòng tránh bão

Hình ảnh bão số 2 càn quét Móng Cái

Hình ảnh bão số 2 càn quét Móng Cái

VOV.VN - Gần 1 vạn dân của thành phố Móng Cái phải di dời phòng tránh bão

Các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN -Các địa phương cần rà soát và có kế hoạch di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN -Các địa phương cần rà soát và có kế hoạch di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.