Thú hút Shisha- sở thích chết người

(VOV) -Shisha dù chưa bị cấm nhưng đang thu hút giới trẻ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Hút shisha hay còn gọi là hút thuốc lào Ả rập đang là thú vui của hầu hết các bạn trẻ TP HCM. Shisha phổ biến ở khắp nơi, từ những bar cao cấp đến các quán karaoke, café, hoặc những quán trà chanh bình dân. Tuy nhiên hiểm họa từ thứ được coi là thuốc lào Ả rập này tới người dùng không hề nhỏ, ngoài tác động xấu đến hệ hô hấp, hệ thần kinh, tạo nguy cơ ung thư, còn dễ dàng dẫn dắt người hút đi vào con đường nghiện ngập bởi những chất ma túy.

Trong một quán trà chanh nằm trên đường Lê Thị Riêng (Quận 1), tiếng nhạc dặt dìu cùng ánh đèn điện mờ ảo đầy ma quái đổ lên phông màn đỏ được bài trí theo phong cách Ả rập, những chàng trai, cô gái đang tụm năm tụm bảy xoắn lấy chiếc bàn đèn thời thượng. Hơi liền hơi, họ đưa ống hút vào miệng một cách điệu nghệ và mặc sức rít thật sâu làn khói shisha dày đặc. Câu chuyện trở nên sôi động hơn khi thuốc dần ngấm, tiếng rít thuốc và hơi thở của họ cũng rung lên theo điệu nhạc cùng khuôn mặt đờ đẫn, đầy phấn khích.

Với giá tiền giao động từ 150.000- 400.000 đồng, bạn trẻ có thể tụ tập bạn bè và cùng ngồi hút suốt buổi bên cây đèn thuốc, với nhiều mùi vị khác nhau tùy theo yêu cầu người hút như táo, nho, dâu,… Điều đáng nói, shisha dù chưa bị cấm nhưng đang là nguy cơ tiềm ẩn nhiều tệ nạn xã hội, nhất là con đường dẫn đến ma túy. Hầu hết người dùng shisha lâu năm đều muốn tăng độ phê và tìm cách để chế shisha, có thể thay nước trong bình bằng một chút bia hay rượu mạnh, hoặc trộn thêm một số chất ma túy nhẹ như cỏ thơm, bồ đà, hoặc mạnh hơn là ma túy đá vào để tăng độ “phê”.

Anh Duy Anh, một nhân viên quán bar trên khu vực Quận 1 TP HCM cho biết: "Thực sự Shisha này nếu khách muốn nhu cầu cao hơn sở thích bình thường, người ta có thể bỏ thêm một chút như là cần sa, nó sẽ tăng độ phê cho shisha đấy. Trường hợp đấy quán mình không sử dụng, khách người ta sử dụng thì mình biết vậy thôi".

Bên cạnh hiểm họa ma túy đá qua bình shisha, thú phê thuốc lào Ả rập còn tiềm ẩn mối nguy khác là shisha chất lượng kém có nguồn gốc Trung Quốc, bao gồm hóa chất độc hại, khi hút vào sẽ gây cảm giác đau đầu, buồn nôn, và lâu dài sẽ gây nên tình trạng đãng trí. Nguy hại hơn ở chỗ, khi được bày bán trôi nổi trên thị trường, shisha thường không còn nguyên chất mà bị pha thêm tạp chất độc hại khác và thật khó để phân biệt shisha chính hãng với hàng liên doanh, nhái.

Liên lạc qua số điện thoại để đặt hàng, chúng tôi gặp một người có biệt danh Tuấn Shisha, chủ hiệu chuyên kinh doanh bán buôn, lẻ và vận chuyển shisha trên toàn quốc. Tuấn Shisha nhiệt tình tư vấn: "Nếu bạn hút chuẩn thì nên hút loại táo gold, nó là hàng cao cấp của All fecker, nhưng thị trường bây giờ cũng ít người có thể bán loại đó cho bạn. Khói nó dầy hơn, nhẹ hơn và không bị khản giọng. Còn hàng của Trung quốc thì khói cảm giác như thuốc lá, nó hơi đậm nhưng hút nó rất dễ bị khản giọng".

Thành phần chính của shisha là mật ong và thảo dược. Tuy nhiên đây là thảo dược gây nghiện chứ không phải thảo dược đơn thuần như nhiều người lầm tưởng.

Theo báo cáo của tổ chức Y tế thế giới và Hội Ung thư Hoa Kỳ, một bình shisha hút kéo dài một giờ có thể sẽ hít vào hơn 150 lần lượng khói và lượng nicotine hít vào nhiều hơn 70% so với hút một điếu thuốc lá. Hàm lượng CO nếu vượt ngưỡng có thể gây bất tỉnh, thậm chí có thể khiến bại não người dùng.

Bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc bệnh viện Tâm Thần TP HCM cho biết, người hút shisha có nguy cơ mắc bệnh răng miệng và ung thư phổi gấp trăm lần người không hút và làm tăng đáng kể lượng CEA – một chất trong máu chỉ dấu của một vài loại ung thư:  Khi hút shisha nó có rất nhiều chất độc trong đó, có chất gây ung thư, bệnh về hô hấp, tim mạch, thần kinh.

Hiện nay, các cơ quan chức năng TP HCM đang theo dõi, kiểm tra các cơ sở kinh doanh loại hình hút shisha, đồng thời xử lí nghiêm các trường hợp lợi dụng shisha biến tướng để hoạt động ma túy.

Ông Lê Văn Quý, Phó Chi Cục Trưởng chi cục phòng chống tệ nạn TP HCM cho biết: "Những nơi kinh doanh tổ chức cho khách hút shisha thì Đoàn kiểm tra cũng tạm giữ nếu doanh nghiệp không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, vì đó là hoạt động kinh doanh nhập lậu trái phép. Và nên đưa mặt hàng này vào hoạt động kinh doanh có điều kiện, để mình có cơ chế ràng buộc. Nếu doanh nghiệp nào kinh doanh thì phải chấp hành những quy định của nhà nước nói chung và cơ quan có thẩm quyền về y tế. Nếu kiểm tra mà lạm dụng việc hút shisha này, đưa chất gây nghiện vào đó thì phải xử phạt tùy mức độ, có thể là xử lí hình sự hoặc hành chính".

Thuốc lào Ả rập đang ngày đêm đi vào đời sống của giới trẻ, mang theo hiểm họa về sức khỏe cũng như nhiều tệ nạn xã hội khác. Để tránh những hệ lụy do cơn lốc shisha mang lại, người dân đang mong chờ các cơ quan chức năng sớm đưa ra những biện pháp quyết liệt và triệt để./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên