Phú Quốc: nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm

(VOV) - Toàn bộ dịên tích rừng hơn 38.000 ha ở Phú Quốc hiện nay đang trong cấp độ báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm  hơn 1 tuần nay.

Theo nhận định, mùa khô năm nay đến sớm và kéo dài nên công tác phòng chống cháy rừng đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Lực lượng kiểm lâm  huyện Phú Quốc xác định có năm khu vực có nguy cơ cháy cao rộng 600 ha gồm đồng tràm xã Bãi Thơ, xã Cửa Cạn, Gành Dầu, đồng tràm Hàm Ninh và khu vực Bắc – Nam Bãi Trường Bãi Trường. 

Để chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng, lực lượng kiểm lâm đã làm các đường băng cản lửa, đào  các giếng nước và trang bị thiết bị phòng chống cháy rừng tại chỗ. Đồng thời cắt cử cán bộ trực chiến 24/24 tại các chòi canh lửa trong rừng và nghiêm cấm người dân dọn vườn dọn rẫy trong thời điểm này.

Ông Hùynh Long Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Quốc cho biết: “Khi nhận được thông báo ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm thì chúng tôi thực hịên ngay phương châm 4 tại chỗ, thường trực đóng lán trại các các nơi có nguy cơ cháy cao. Chúng tôi đã bố trí các lực lượng tại chỗ nên khi sự cố xảy ra có lực lượng dập tắt kịp thời. Còn nếu không thì sẽ địên báo về để huy động lực lượng công an, quân đội.Ở Phú Quốc, đường giao thông thường đi xen qua rừng nên chúng tôi thông báo những ai không phận sự không cho vào khu vực nguy cơ cháy cao này, nhưng cho phép đi qua”/.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum tăng cường biện pháp phòng chống cháy rừng
Kon Tum tăng cường biện pháp phòng chống cháy rừng

(VOV) -Nắng nóng, khô hanh kéo dài đang khiến hàng trăm nghìn ha rừng ở Kon Tum đứng trước nguy cơ cháy cao.

Kon Tum tăng cường biện pháp phòng chống cháy rừng

Kon Tum tăng cường biện pháp phòng chống cháy rừng

(VOV) -Nắng nóng, khô hanh kéo dài đang khiến hàng trăm nghìn ha rừng ở Kon Tum đứng trước nguy cơ cháy cao.

Trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ
Trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ

(VOV) - Khi phát sinh về cháy rừng về ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo số: 0986668333

Trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ

Trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ

(VOV) - Khi phát sinh về cháy rừng về ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo số: 0986668333