Phú Quốc tưng bừng dạ hội “Tuổi trẻ với biển, đảo Tổ quốc”

VOV.VN - Buổi dạ hội đã góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường tình đoàn kết quân – dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương.

Nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội “Tuổi trẻ với biển, đảo Tổ quốc”, hướng tới kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tối 15/3, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức chương trình dạ hội “Tuổi trẻ với biển, đảo Tổ quốc”. 

Khung cảnh huyện đảo Phú Quốc (Ảnh: Internet)

Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; đại diện lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 4, Vùng 5 Hải quân, các em học sinh trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc tham dự.

Thông qua các hoạt động, Ngày hội “Tuổi trẻ với biển, đảo Tổ quốc” góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường tình đoàn kết quân – dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương. Từ đó nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho học sinh, sinh viên và người dân. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: “Trước tình trạng hiện nay, một bộ phận người dân, trong đó có học sinh sinh viên, nhận thức về chủ quyền biển, đảo, Luật biển còn chưa đầy đủ. Vì vậy chủ trương của Đảng ủy Cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố ven biển mở đợt hoạt động tuyên truyền về biển đảo, về Công ước luật biển năm 1982, về Luật biển Việt Nam… cho các tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng là học sinh, sinh viên”.

Dịp này, anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao quà kỷ niệm cho Vùng Cảnh sát biển 4. Lãnh đạo Báo Thanh niên cũng đã trao 50 suất học bổng trị giá 250 triệu đồng cho con em của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam vượt khó học giỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Quốc: Đảo ngọc- đừng để ngọc rơi…
Phú Quốc: Đảo ngọc- đừng để ngọc rơi…

VOV.VN -Nhiều giá trị tiềm ẩn đang khiến hòn đảo này ngày càng thu hút khách du lịch bốn  phương...

Phú Quốc: Đảo ngọc- đừng để ngọc rơi…

Phú Quốc: Đảo ngọc- đừng để ngọc rơi…

VOV.VN -Nhiều giá trị tiềm ẩn đang khiến hòn đảo này ngày càng thu hút khách du lịch bốn  phương...

Tuổi trẻ Thủ đô hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa
Tuổi trẻ Thủ đô hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa

VOV.VN -Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của tuổi trẻ Thủ đô hướng về nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn 

Tuổi trẻ Thủ đô hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa

Tuổi trẻ Thủ đô hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa

VOV.VN -Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của tuổi trẻ Thủ đô hướng về nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn 

Tuổi trẻ nao nức lên đường tòng quân
Tuổi trẻ nao nức lên đường tòng quân

VOV.VN - Các bạn trẻ tạm thời xa người thân, bạn bè, tạm gác lại tình cảm riêng hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ nao nức lên đường tòng quân

Tuổi trẻ nao nức lên đường tòng quân

VOV.VN - Các bạn trẻ tạm thời xa người thân, bạn bè, tạm gác lại tình cảm riêng hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ Thủ đô ra quân Tháng Thanh niên 2014
Tuổi trẻ Thủ đô ra quân Tháng Thanh niên 2014

VOV.VN -Các hoạt động thiết thực trong “Tháng Thanh niên 2014” góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tuổi trẻ Thủ đô ra quân Tháng Thanh niên 2014

Tuổi trẻ Thủ đô ra quân Tháng Thanh niên 2014

VOV.VN -Các hoạt động thiết thực trong “Tháng Thanh niên 2014” góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Gần 450 thanh niên tham gia Hội trại Tuổi trẻ biên giới
Gần 450 thanh niên tham gia Hội trại Tuổi trẻ biên giới

VOV.VN - Trong đó có 39 thanh niên từ Hội Thanh niên tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và hơn 400 thanh niên từ cơ sở Đoàn thanh niên Đắk Lắk.

Gần 450 thanh niên tham gia Hội trại Tuổi trẻ biên giới

Gần 450 thanh niên tham gia Hội trại Tuổi trẻ biên giới

VOV.VN - Trong đó có 39 thanh niên từ Hội Thanh niên tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và hơn 400 thanh niên từ cơ sở Đoàn thanh niên Đắk Lắk.