Phú Yên đón tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Đây là pho tượng bằng đồng đỏ lớn nhất miền Trung từ trước đến nay.  

Hướng về đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội và kỷ niệm 400 năm Phú Yên, Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Yên vừa hoàn thành việc đúc pho tượng đồng Phật Thích Ca Mâu Ni và tổ chức cung đón về địa phương.

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nặng hơn 5 tấn, được đưa về đặt tại Tổ đình Bảo Tịnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tượng Phật cao hơn 3,6m, đài sen rộng 2,8m, được đúc bằng đồng đỏ, đài sen được trang trí họa tiết hoa văn đời Trần, tay Phật Thích Ca cầm bảo tháp. Pho tượng trị giá 1,5 tỷ đồng, do nghệ nhân Vũ Duy Thuấn ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định chế tác../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên