Quảng Bình đón hài cốt liệt sĩ tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

(VOV)-Việc làm thể hiện tình cảm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả.

Ngày 9/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đón 50 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đất bạn Lào qua các cuộc chiến tranh.

Lễ đón nhận, bàn giao hài cốt liệt sĩ tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: QĐND)

Lễ đón được tổ chức trang nghiêm, trước sự chứng kiến của đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Bình và nước bạn Lào.  Việc đón, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, góp phần giáo dục truyền thống và mối tình đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam – Lào.

Ông Phạm Xuân Bình, Giám đốc Sở lao động – thương binh – xã hội tỉnh Quảng Bình nói: “Khi các chiến sĩ tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quốc tế thì chúng ta cũng có nghi lễ để tiễn các đồng chí lên đường, thì bây giờ cũng có nghi lễ mang tính Quốc gia. Đón các anh hùng liệt sĩ tại Cửa khẩu Cha Lo là thể hiện sự trân trọng, tôn vinh sự hy sinh cao cả của anh hùng liệt sĩ, không những vì sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn cả về sự nghiệp quốc tế. Đây cũng là thể hiện sự tri ân của toàn Đảng, toàn dân nói chung và Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn nói riêng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

42 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại Đắk Lắk
42 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại Đắk Lắk

(VOV) - Trong 42 hài cột liệt sĩ này, bước đầu đã xác định được danh tính của 16 liệt sĩ.

42 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại Đắk Lắk

42 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại Đắk Lắk

(VOV) - Trong 42 hài cột liệt sĩ này, bước đầu đã xác định được danh tính của 16 liệt sĩ.

Đón nhận 27 bộ hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào
Đón nhận 27 bộ hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

(VOV) -Có 2 phần mộ có tên và quê là Lại Thị Thìn và Hoàng Đ Trung.

Đón nhận 27 bộ hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Đón nhận 27 bộ hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

(VOV) -Có 2 phần mộ có tên và quê là Lại Thị Thìn và Hoàng Đ Trung.

Kon Tum quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia
Kon Tum quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia

(VOV) -Trong đó, có 7 hài cốt được phát hiện quy tập tại nước bạn Lào; 9 hài cốt được quy tập tại Campuchia

Kon Tum quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia

Kon Tum quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia

(VOV) -Trong đó, có 7 hài cốt được phát hiện quy tập tại nước bạn Lào; 9 hài cốt được quy tập tại Campuchia

Quảng Trị: Xây nhà phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ
Quảng Trị: Xây nhà phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ

(VOV) -2 bộ hài cốt không rõ tên tuổi cùng nhiều di vật gồm: tăng võng, 1 chiếc giày, 1 lọ thủy tinh penicillin không nắp và nhiều cúc áo.

Quảng Trị: Xây nhà phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị: Xây nhà phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ

(VOV) -2 bộ hài cốt không rõ tên tuổi cùng nhiều di vật gồm: tăng võng, 1 chiếc giày, 1 lọ thủy tinh penicillin không nắp và nhiều cúc áo.

An táng 72 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên nước bạn Lào
An táng 72 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên nước bạn Lào

(VOV)-Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Nghệ An và 2 tỉnh của Lào đã tìm kiếm, cất bốc được 168 bộ hài cốt liệt sĩ.

An táng 72 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên nước bạn Lào

An táng 72 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên nước bạn Lào

(VOV)-Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Nghệ An và 2 tỉnh của Lào đã tìm kiếm, cất bốc được 168 bộ hài cốt liệt sĩ.