Quảng Ninh phấn đấu đóng điện cho tất cả thôn, bản trước Tết

(VOV) - Dự án đưa lưới điện về nông thôn tỉnh Quảng Ninh có tổng kinh phí đầu tư lên tới 338 tỷ đồng...

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh (thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc) đang khẩn trương hoàn thành việc dựng cột, kéo dây, phấn đấu đóng điện cho tất cả các thôn, khe, bản trên địa bàn tỉnh trước Tết Nguyên đán 2013.

Dự án đưa lưới điện về nông thôn tỉnh Quảng Ninh có tổng kinh phí đầu tư lên tới 338 tỷ đồng để kéo điện về cho gần 12.500 hộ ở trên 280 thôn, khe, bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới chưa có điện của tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh. Hiện, khối lượng công việc thi công đã đạt trên 98%. Một số huyện, xã đang nỗ lực khắc phục khó khăn về thời tiết xấu, địa hình phức tạp đang gấp rút hoàn thành việc dựng cột, kéo dây về các hộ gia đình để kịp đóng điện trong những ngày cuối cùng của năm âm lịch. Nhiều nơi người dân đã tự nguyện hiến một phần đất, hỗ trợ công nhân ngành điện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công nên đã đẩy nhanh được tiến độ công việc.

Ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng phòng Điều độ, Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang làm suốt ngày đêm để đưa điện cho bà con theo phương án đóng điện đến đâu thì lắp điện cho người dân đến đấy. Khối lượng công việc khá lớn như phải xây dựng cả đường dây cao thế, hạ thế vận chuyển các cột bê tông trong địa hình vùng xâu, vùng xa phức tạp là rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, thậm chí đến sát ngày 28, 29 Tết âm lịch sẽ vẫn kéo điện vào từng nhà cho người dân sử dụng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật Điện lực phải tính đến sớm xóa bỏ cơ chế độc quyền
Luật Điện lực phải tính đến sớm xóa bỏ cơ chế độc quyền

Nhiều ý kiến cho rằng, sự độc quyền tạo ra bất công bằng. Người dân đóng tiền điện chậm thì bị cắt điện, nhưng người bán điện để mất điện gây thiệt hại thì chưa thấy nói chuyện bồi thường.

Luật Điện lực phải tính đến sớm xóa bỏ cơ chế độc quyền

Luật Điện lực phải tính đến sớm xóa bỏ cơ chế độc quyền

Nhiều ý kiến cho rằng, sự độc quyền tạo ra bất công bằng. Người dân đóng tiền điện chậm thì bị cắt điện, nhưng người bán điện để mất điện gây thiệt hại thì chưa thấy nói chuyện bồi thường.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát Dự án Trung tâm Điện lực Duyên Hải
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát Dự án Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Phó Thủ tướng biểu dương EVN, tỉnh Trà Vinh, Ban quản lý Dự án, kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát Dự án Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát Dự án Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Phó Thủ tướng biểu dương EVN, tỉnh Trà Vinh, Ban quản lý Dự án, kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điện lực 2012 - năm của thủy điện
Điện lực 2012 - năm của thủy điện

(VOV) - Ngành điện đã trải qua một năm đầy sóng gió nhưng kết thúc lại bằng điểm sáng đáng tự hào - Thủy điện Sơn La.

Điện lực 2012 - năm của thủy điện

Điện lực 2012 - năm của thủy điện

(VOV) - Ngành điện đã trải qua một năm đầy sóng gió nhưng kết thúc lại bằng điểm sáng đáng tự hào - Thủy điện Sơn La.