Quảng Trị ngăn chặn gia tăng bạo lực học đường

VOV.VN - Gần đây, tại tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra các vụ bao lực học đường, tập trung chủ yếu các em trong độ tuổi từ 14-16.

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra 13 vụ bạo lực học đường. Tình trạng này có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường là va chạm trong lúc chơi đùa, trên đường đi học, mâu thuẫn nói xấu nhau trên các diễn đàn, mạng xã hội…

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động giáo dục đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và đặc biệt là học sinh. Ngành giáo dục và các trường học phải đặc biệt chú ý xây dựng văn hóa học đường, phối hợp phụ huynh trong quản lý giám sát học sinh, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng xử lý các tình huống… cho các em.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: “Thực tế trong các vụ bạo lực học đường, các đối tượng tham gia là học sinh THCS, hầu hết là các học sinh nữ. Tính chất của bạo lực học đường ngày càng phức tạp, nguy hiểm, nghiêm trọng hơn trên địa bàn tỉnh cho nên gây bức xúc rất lớn cho nhân dân. Có rất nhiều nguyên nhân từ học sinh, ý thức tổ chức kỷ luật, trong nhận thức của các em, rồi về phía nhà trường, trong công tác quản lý chưa quan tâm đúng mức. Về phía gia đình thiếu sự quan tâm đối với các em. Chúng tôi xác định trách nhiệm trước hết thuộc về ngành Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian tới, để ngăn chặn bạo lực học đường, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng xử lý các tình huống trong học sinh”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều vụ bạo lực học đường do trẻ không tìm được người tin tưởng để chia sẻ
Nhiều vụ bạo lực học đường do trẻ không tìm được người tin tưởng để chia sẻ

VOV.VN - Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em cho rằng, một số vụ việc bạo lực học đường đáng tiếc xảy ra thời gian qua phần lớn nạn nhân không chia sẻ, không lên tiếng, các em không tìm được người tin cậy để có thể nói ra vấn đề mình đang gặp phải.

Nhiều vụ bạo lực học đường do trẻ không tìm được người tin tưởng để chia sẻ

Nhiều vụ bạo lực học đường do trẻ không tìm được người tin tưởng để chia sẻ

VOV.VN - Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em cho rằng, một số vụ việc bạo lực học đường đáng tiếc xảy ra thời gian qua phần lớn nạn nhân không chia sẻ, không lên tiếng, các em không tìm được người tin cậy để có thể nói ra vấn đề mình đang gặp phải.

Tình trạng bạo lực học đường tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2023
Tình trạng bạo lực học đường tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2023, chỉ tính riêng các cuộc gọi đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 liên quan đến bạo lực học đường đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình trạng bạo lực học đường tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2023

Tình trạng bạo lực học đường tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2023, chỉ tính riêng các cuộc gọi đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 liên quan đến bạo lực học đường đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bạo lực học đường: Nhức nhối tỷ lệ học sinh trầm cảm, tự tử ở mức báo động
Bạo lực học đường: Nhức nhối tỷ lệ học sinh trầm cảm, tự tử ở mức báo động

VOV.VN - Trong bối cảnh bạo lực học đường vẫn nhức nhối, tỷ lệ học sinh trầm cảm, tự tử ở mức báo động thì ngành giáo dục, nhà trường và các địa phương cần có những “bước đi” cụ thể, ngay lập tức, thay vì nói mãi về những khó khăn hay nuối tiếc về sự chậm trễ.

Bạo lực học đường: Nhức nhối tỷ lệ học sinh trầm cảm, tự tử ở mức báo động

Bạo lực học đường: Nhức nhối tỷ lệ học sinh trầm cảm, tự tử ở mức báo động

VOV.VN - Trong bối cảnh bạo lực học đường vẫn nhức nhối, tỷ lệ học sinh trầm cảm, tự tử ở mức báo động thì ngành giáo dục, nhà trường và các địa phương cần có những “bước đi” cụ thể, ngay lập tức, thay vì nói mãi về những khó khăn hay nuối tiếc về sự chậm trễ.