Quốc hội kiểm tra thiệt hại động đất ở đập Sông Tranh 2

(VOV) -Hậu quả các đợt rung chấn, động đất làm 1.777 nhà dân và 32  trường học, công trình phúc lợi trên địa bàn bị hư hỏng.

Sáng nay (8/1), Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và đoàn công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đi kiểm tra thực tế tình hình an toàn đập, công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do động đất tại khu vực Thuỷ điên sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Người dân lo lắng trước những dư chấn xung quanh khu vưc đập thủy điện (Ảnh:Vietpress)

Sau khi đi kiểm tra thực địa tại đập thuỷ điện Sông Tranh 2, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My và Ban quản lý Dự án Thuỷ điện Sông Tranh 2.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo huyện  Bắc Trà  My cho biết, từ tháng 3 năm 2012 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 75 đợt rung chấn, động đất, đỉnh điểm là trận động đất với cường độ mạnh nhất 4,7 độ richter, gây hoang mang trong nhân dân. Hậu quả các đợt rung chấn, động đất làm 1.777 nhà dân và 32  trường học, công trình phúc lợi trên địa bàn bị hư hỏng. Đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã hỗ trợ 2 đợt với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng giúp đồng bào sửa chữa nhà sớm ổn định cuộc sống.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tich Quốc hội Huỳnh  Ngọc Sơn chia sẻ những khó khăn với chính quyền và người dân địa phương. Đồng thời yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, an toàn tính mạng cho người dân quanh khu vực thuỷ điện sông Tranh 2. Trước mắt tập trung khắc phục hậu quả do các đợt động đất gây ra; Tiếp tục hỗ trợ, động viên giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Phó chủ tịch quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn yêu cầu: Trước tình hình khó khăn chung này hơn hết các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, huyện,  địa phương, Ban chỉ huy Thủy điện Sông Tranh 2, hết sức quan tâm đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng  khó khăn, những gia đình bị thiệt hại nặng. Trong dịp Tết này, cần quan tâm hơn nữa đến  đời sống của nhân dân chung của trong tỉnh vùng sâu vùng xa, đặc biệt là  vùng thủy điện Sông Tranh 2 của mình có những sự cố như thế để làm sao bà con có một cái Tết bình an bớt hoang mang lo lắng.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đến thăm, và tặng 30 suất quà cho người dân bị thiệt hại nặng do các đợt động đất, rung chấn ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất thủy điện Sông Tranh 2: Dân kéo nhau về đồng bằng
Động đất thủy điện Sông Tranh 2: Dân kéo nhau về đồng bằng

(VOV) -Nhiều người lên Trà My lập nghiệp nay đang bán vội tài sản để nhanh chóng trở về dưới xuôi.

Động đất thủy điện Sông Tranh 2: Dân kéo nhau về đồng bằng

Động đất thủy điện Sông Tranh 2: Dân kéo nhau về đồng bằng

(VOV) -Nhiều người lên Trà My lập nghiệp nay đang bán vội tài sản để nhanh chóng trở về dưới xuôi.

Thủy điện Sông Tranh 2: Dân Bắc Trà My nên đi hay ở?
Thủy điện Sông Tranh 2: Dân Bắc Trà My nên đi hay ở?

(VOV) -Năm 2012, dư luận cả nước đặc biệt lo lắng về tình hình động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Thủy điện Sông Tranh 2: Dân Bắc Trà My nên đi hay ở?

Thủy điện Sông Tranh 2: Dân Bắc Trà My nên đi hay ở?

(VOV) -Năm 2012, dư luận cả nước đặc biệt lo lắng về tình hình động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2
Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2

(VOV)-Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng kết luận sau khi kiểm tra hiện trường công trình thủy điện Sông Tranh 2, sau trận động đất 4,7 độ richter.

Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2

Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2

(VOV)-Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng kết luận sau khi kiểm tra hiện trường công trình thủy điện Sông Tranh 2, sau trận động đất 4,7 độ richter.