Ra mắt Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền Trung

Đến nay, quỹ đã huy động được gần 10 tỷ đồng, trong đó TP Đà Nẵng ủng hộ 3 tỷ đồng. Mục tiêu từ năm 2009 đến 2011 quỹ sẽ xây dựng từ Thanh Hóa đến Bình Định mỗi tỉnh 2 công trình phòng tránh thiên tai.

Chiều 28/3, tại Đà Nẵng, Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền Trung đã chính thức ra mắt. Quỹ hoạt động với tiêu chí là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, nhằm tài trợ cho đồng bào 14 tỉnh thành miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) phòng tránh, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Quỹ do ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là Chủ tịch.

Cùng ngày, Quỹ Hỗ trợ thiên tai đã khởi công xây dựng dự án nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai tại thôn Phong Nam (Đà Nẵng) với kinh phí 1,4 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên