Ra quân làm thủy lợi nội đồng lấy nước đổ ải vụ Xuân 2013

(VOV) -Các địa phương vận động bà con nông dân tập trung lấy nước vào ruộng để làm đất gieo cấy

Để chuẩn bị đón 3 đợt nước xả nước phục vụ sản vụ Đông Xuân 2013, nhiều địa phương trong cả nước đồng loạt ra quân triển khai chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng, nạo vét kênh mương, sửa chữa và lắp đặt thêm các trạm bơm dã chiến.

Làm thủy lợi nội đồng đưa nước vào ruộng 

Ngành nông nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng sớm chủ động chỉ đạo các công ty Khai thác công trình thủy lợi huy động nhân lực, phương tiện và tổ chức lấy nước từ sông vào hệ thống kênh chính, vùng trũng, phân phối, điều tiết hợp lý vào kênh nhánh. Các địa phương vận động bà con nông dân tập trung lấy nước vào ruộng để làm đất gieo cấy; thường xuyên kiểm tra giải tỏa các vật cản, khơi thông dòng chảy dẫn nước đến mặt ruộng, khoanh vùng quản lý nước nhằm giảm thấp nhất lượng nước thất thoát. Ông Trần Kim Phàn, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Hòa Bình cho biết, tỉnh có 514 hồ đập phục vụ sản xuất, trên 60 trạm bơm chủ động tưới cho 40 nghìn ha lúa:Hiện nay chúng tôi đã xây dựng các phương án để đề phòng xảy ra hạn cục bộ ở những khu hiếm về nguồn nước. Bên cạnh đó, chúng tôi huy động ngày công trong nhân dân, tiếp tục sửa chữa và làm kín nước các hồ đập đảm bảo được lượng nước đủ để phục vụ cho làm đất và sản xuất vụ đông xuân”.

Còn tại tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Sỹ Xuyến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh cho biết, với khí thế khẩn trương, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng. Đến nay, nhiều đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, khối lượng đào đắp ước đạt 2 triệu khối đất, đá… Với kết quả này, Bắc Ninh sẽ đảm bảo đủ nước tưới phục vụ 36 nghìn ha lúa Đông Xuân năm 2012-2013. Ông Nguyễn Sỹ Xuyến cho biết: “Sang đầu tháng 1 này là chúng tôi cho tích nước vào các vùng trũng, kênh chìm. Trong 3 ngày xả nước, các trạm bơm phải tranh thủ tận dụng kéo dài thời gian bơm để tích nước. Trong thời gian hệ thống thủy lợi bơm vào đồng người dân cố gắng trữ nước, ngăn các cống qua hò đập không để thất thoát nước ra sông”.

Để chủ động đối phó với tình trạng khô hạn cho 100.000 ha lúa, Nghệ An quán triệt phương án chống hạn đến tận các địa phương và các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên khai thác công trình thuỷ lợi. Tỉnh cũng thành lập Ban chỉ đạo chống hạn vụ Đông Xuân 2013, với nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng, sửa chữa các công trình hư hỏng. Ông Nguyễn Văn Hoa, Chi cục trưởng Chi cục thuỷ lợi tỉnh Nghệ An cho biết: “Trước mắt, chúng tôi tập trung tu sửa các công trình, nhất là các công trình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ 2012 vừa qua và sơn sửa lại các động cơ bị ẩm, tu sửa các công trình chứa nước để sẵn sàng vận hành 100% công trình phục vụ sản xuất. Ngoài ra, phổ biến các chủ trương để cho các hộ nông dân biết tình hình nguồn nước có khả năg thiếu hụt để họ chủ động tiết kiệm nước”.

Lịch xả nước sản xuất vụ Đông Xuân năm 2013 được triển khai theo 3 đợt. Đợt một từ ngày 25/1 đến 29/1; đợt hai từ ngày 4/2 đến 9/2 và đợt 3 từ ngày 19/2 đến 24/2. Các địa phương và bà con nông dân cần bám sát lịch để kịp thời lấy nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm thủy lợi nội đồng lấy nước đổ ải vụ Xuân 2013
Làm thủy lợi nội đồng lấy nước đổ ải vụ Xuân 2013

(VOV) - Các địa phương cần chuyển bị tốt các điều kiện để lấy nước đổ ải, chứa vào các kênh mương nội đồng.

Làm thủy lợi nội đồng lấy nước đổ ải vụ Xuân 2013

Làm thủy lợi nội đồng lấy nước đổ ải vụ Xuân 2013

(VOV) - Các địa phương cần chuyển bị tốt các điều kiện để lấy nước đổ ải, chứa vào các kênh mương nội đồng.

Đánh giá công tác thủy lợi ở ĐBSCL
Đánh giá công tác thủy lợi ở ĐBSCL

(VOV) -Ngày 11 /12, tại TP Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị Phát triển thủy lợi khu vực ĐBSCL

Đánh giá công tác thủy lợi ở ĐBSCL

Đánh giá công tác thủy lợi ở ĐBSCL

(VOV) -Ngày 11 /12, tại TP Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị Phát triển thủy lợi khu vực ĐBSCL