Rộn ràng ngày hội đổi sách cũ vì trẻ em nghèo

VOV.VN - Sách qua sử dụng được đổi lấy một mức “tiền định giá”, sau đó người đổi có thể dùng "tiền" này để đổi cuốn sách khác.

Hôm nay (28/7), tại sân ngoài trời Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội (số 1 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội), ngày hội trao đổi sách cũ vì học sinh nghèo (Ex – Book change 2012) do nhóm tình nguyện trẻ "Vòng tay bè bạn" tổ chức thu hút đông đảo giới trẻ và cộng đồng tham gia. 

Mặc dù sáng nay thời tiết Hà Nội đổ mưa lớn, nhưng ngay từ sáng sớm rất đông các bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh xách những túi sách đã qua sử dụng, nhưng vẫn còn sử dụng được đổi lấy một mức “tiền định giá”. Với mức “tiền định giá” này, người tham dự sẽ mang tới các gian hàng để đổi lấy những cuốn sách khác có giá trị tương ứng. 

Ngày hội đổi sách cũ vì trẻ em nghèo

Đến với ngày hội, các bậc phụ huynh sẽ cùng có những trải nghiệm cùng con cái trong các trò chơi tập thể, tô màu, vẽ tranh, ký họa, khu trưng bày “Photovoice” - nơi ghi lại những bức ảnh của các em nhỏ Ba Vì cùng cảm nhận sâu sắc của tình nguyện viên qua những lần đi khảo sát thực tế.

Bên cạnh hoạt động trao đổi sách xuyên suốt cả ngày, điểm nhấn của buổi sáng là tọa đàm “Đọc sách cùng con” với mục đích hướng trẻ em tới thói quen đọc sách hàng ngày. Buổi tọa đàm có sự tham dự của các diễn giả Nguyệt Anh – Trung tâm phát triển năng khiếu Gene Code Việt Nam, diễn giả Trịnh Hòa – CLB Đọc sách cùng con.

Mặc dù trời mưa to, nhà lại cách xa, nhưng sáng nay chị Đinh Thu Hương (Âu Cơ, Q.Tây Hồ, Hà Nội) vẫn hào hứng chở hai con nhỏ tới tham gia chương trình. Chị Hương cho biết: “Biết có chương trình trao đổi sách cũ vì trẻ em nghèo, nên ngày từ tối qua ba mẹ con đã chuẩn bị một túi sách vở lớn gồm hai bộ sách giáo khoa lớp 1, 2; tạp chí, sách khoa học… của các cháu không dùng nữa để sáng nay đến quyên góp cho chương trình. Tôi thấy chương trình rất có ý nghĩa, đây cũng là dịp các con được thể hiện sự chia sẻ, tương thân tương ái tới các bạn nhỏ khó khăn, lại vừa được tham gia các hoạt động vui chơi phù hợp với lứa tuổi”.

Ngày hội Đổi sách cũ là một phần của sự án Ngày hội đọc sách – dự án được nhóm tình nguyện trẻ "Vòng tay bè bạn" thực hiện với với sự hỗ trợ thường niên của Quỹ Tháng ba Thăng Long. Chương trình được triển khai nhằm mục đích khơi gợi niềm đam mê đọc sách, từ đó vun đắp kiến thức và nuôi dưỡng tâm hồn cho hơn 8.000 trẻ em tại 8 xã nghèo nhất của huyện Ba Vì, Hà Nội.

Chương trình nhằm gây quỹ cho Dự án Ngày hội đọc sách diễn ra vào tháng 8/2013. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ chuyển thành hiện vật, cùng với số sách sẽ dùng cho ngày hội đọc sách, trao tận tay cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ba Vì./.

Một số hình ảnh tại ngày hội:

Mặc dù sáng nay thời tiết Hà Nội đổ mưa lớn, nhưng ngay từ sáng sớm rất đông các bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh tới tham gia chương trình
Đầu tiên, người tham dự sẽ đem sách cũ của mình đến đến gian hàng để đổi lấy “tiền định giá”, sau đó đổi lấy những cuốn sách khác có giá trị tương ứng
"Tiền định giá" có rất nhiều mệnh giá, tùy thuộc vào giá trị của món đồ mà bạn đem đi đổi
Có "tiền định giá" rồi, người tham dự sẽ đi đổi lấy những quyển sách cũ có giá trị tương ứng
Khu vực trao đổi sách lúc nào cũng chật cứng người

Ngoài ra, các bạn mua sách mới để gây quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Bên cạnh hoạt động trao đổi sách xuyên suốt cả ngày, các bạn trẻ còn được tham gia các hoạt động như: vẽ Chibi (trào lưu “biến” những hình mẫu trong tranh thành người tí hon, tròn trĩnh dễ thương)
Vẽ Henna (một loại hình xăm nghệ thuật không vĩnh viễn)
Các bậc phụ huynh có những trải nghiệm cùng con cái trong các trò chơi tập thể, tô màu, vẽ tranh, ký họa
Tô màu cùng con
Các em nhỏ thoái mái thể hiện sự sáng tạo của mình
"Họa sỹ tí hon" cùng khoe tác phẩm của mình

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội đổi đồ cũ hút giới trẻ
Ngày hội đổi đồ cũ hút giới trẻ

(VOV) -  Hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao tinh thần tiết kiệm và ý thức bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ.

Ngày hội đổi đồ cũ hút giới trẻ

Ngày hội đổi đồ cũ hút giới trẻ

(VOV) -  Hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao tinh thần tiết kiệm và ý thức bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ.