"Săn" đào rừng trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN -Ngoài yếu tố thời tiết, việc khai thác “tận diệt” cũng làm cho những gốc đào “cổ thụ” thân mốc ngày càng hiếm.

Năm nào cũng vậy, từ ngoài mùng 10 đến ngày 30 tháng Chạp, hai  bên QL 6, đoạn qua cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La là nơi bà con các dân tộc “tập kết” những cành đào khoe sắc, trải dài hàng chục cây số, với đủ loại: Đào lai, đào phai, đào rừng được bà con kiếm tìm khắp các nẻo vùng cao biên giới mang về đây bán.

Tuy nhiên, ngoài yếu tố rét đậm, rét hại sương muối kéo dài thì việc khai thác “tận diệt” cũng làm cho mỗi năm lại vắng đi những cành đào “cổ thụ” thân mốc, mang dáng vẻ tự nhiên của núi rừng Tây Bắc nở đúng dịp Tết đến Xuân về.

Năm nay các chủ buôn đào rừng dưới xuôi lên thu mua vắng hơn mọi năm

Mượn khoảnh nương trống bên QL 6, thuộc tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, gần 20 người đàn ông người Mông dựng lán trại đốt lửa sưởi ấm để bán đào. Ở đây có hàng trăm cành đào lớn, nhỏ với đủ  loại được bà con tìm kiếm trên các đỉnh núi cao biên giới, hay từ chính vườn nhà mình rồi chở bằng xe máy về xếp hàng ở đây chờ khách.

Giá cả của mỗi cành đào khá khác nhau. Cành rẻ chỉ từ 200 đến 300.000 đồng. Đào đẹp, chặt sát gốc, để giống cả cây, thế mang dáng dấp của núi rừng giá có khi lên đến tiền triệu.

Anh Vàng A Dũng, một người bán hoa đào cho biết: “Mặc dù chỉ còn gần chục ngày nữa là Tết, nhưng năm nay thấy ít người mua đào hơn năm trước, giá cũng hạ hơn. Khách mua đào chủ yếu ở Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh miền xuôi.

“Chúng tôi đến đây 4 ngày rồi. Năm nay bán hơi khó. Có ngày bán được 3 đến 4 cành, lãi 700 đến 800.000 đồng. Có ngày không bán được cành nào”, anh Vàng A Dũng cho biết.

Giá đào rừng cũng rẻ hơn mọi năm

Còn anh Nguyễn Văn Nghĩa đang tìm mua những cành đào để bán lại cho các chủ xe  ở các nơi về lấy hàng cho hay, đến thời điểm này, giáp Tết rồi mà đào vẫn rẻ hơn mọi năm. Lý do thời tiết giá lạnh, sương muối nên không có nhiều chủ mua đào ở các nơi đến gom hàng.

Chỉ tay vào cành đào rừng có giá khoảng 1 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Nghĩa nói: “Mọi năm cành này phải 3 triệu đồng, năm nay chỉ 1 triệu đồng thôi. Trời hôm nắng, hôm rét. Hôm nắng thì sợ héo, hôm rét thì không đi mua được”.

Theo ước tính của những người bán đào trên cao nguyên Mộc Châu, nơi có độ cao trên 1.000 m so với mặt nước biển, mỗi vụ đào Tết bà con bán được hàng trăm nghìn cành đào lớn nhỏ. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận ngày một hiếm những cành đào rừng đẹp.

Ngoài khách hàng là những người đi công tác ở các tỉnh Tây Bắc mua dăm bẩy cành chằng buộc trên nóc xe ô tô con về chơi Tết, hay cho biếu người thân, thì các chủ cây cảnh ở các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng đánh cả xe tải lên lấy hàng. Họ không chỉ mua những cành đào về bán ngay cho những  người “nghiện” đào “cổ”, mà một số người còn thu gom cả gốc rễ các cây đào rừng sau khi cưa chặt hết hoa lá cành. Giá một gốc đào đẹp khoảng 1 triệu đồng, vừa vừa thì 700.000 đến 800.000 đồng.

Phần lớn những cây đào rừng cổ thụ thân mốc đã không còn

Ông Bùi Minh Khoa, một chủ cây cảnh ở Hải Phòng đang chỉ đạo quân xếp các gốc đào lên xe cho biết lý do mua gốc đào: “Chỉ có đánh đào trong dịp này thì cây mới khỏe, mới sống. Khi sang xuân lộc bật lên, lúc ấy nhựa bung ra mình bắt đầu cấy ghép những cành khác mới hợp lý”.

Phải mất thời gian từ 15 đến 20 năm người dân vùng cao mới trồng được những cây đào cho gốc bán giá bạc triệu. Với đào rừng mọc tự nhiên thời gian còn dài hơn. Vì thế, cùng với thời tiết sương giá kéo dài như năm nay, việc khai thác đào mang tính “tận diệt” khiến Tết đến Xuân về ngày một thiếu vắng những cành đào rừng đẹp khoe sắc cũng là điều dễ hiểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu đào Tết khỏi chết cóng vì giá lạnh
Cứu đào Tết khỏi chết cóng vì giá lạnh

Thời tiết trở lạnh, đào có nguy cơ không nở. Người trồng đào Nhật Tân (Hà Nội) phải tìm cách ủ ấm cho đào.

Cứu đào Tết khỏi chết cóng vì giá lạnh

Cứu đào Tết khỏi chết cóng vì giá lạnh

Thời tiết trở lạnh, đào có nguy cơ không nở. Người trồng đào Nhật Tân (Hà Nội) phải tìm cách ủ ấm cho đào.

Đào nở sớm, người dân thấp thỏm lo... mất Tết
Đào nở sớm, người dân thấp thỏm lo... mất Tết

VOV.VN -Các vườn đào của người dân tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành đã có hơn 80% nở rộ khiến người dân đứng ngồi không yên...

Đào nở sớm, người dân thấp thỏm lo... mất Tết

Đào nở sớm, người dân thấp thỏm lo... mất Tết

VOV.VN -Các vườn đào của người dân tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành đã có hơn 80% nở rộ khiến người dân đứng ngồi không yên...