Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong

(VOV) -Trong chiến tranh, bom đạn cũng như trong thời bình, TNXP luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận xây dựng đất nước.

Với gần 30 vạn thành viên, lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) đã góp phần rất lớn cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong Nam ngoài Bắc, ở đâu cũng ghi dấu sự cống hiến của các anh các chị với gần 10.000 người hy sinh, 46.000 người bị thương, trên 10.000 người bị nhiễm chất độc da cam. Tiếp tục truyền thống đó, giờ đây, lực lượng TNXP lại đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ của mình vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Hơn 60 năm, kể từ ngày được thành lập ở núi Hồng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với 225 cán bộ đội viên, lực lượng TNXP đã không ngừng trưởng thành trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước. Tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" đã thôi thúc TNXP không quản ngại hy sinh, gian khổ, ngày đêm sát cánh cùng các đơn vị giao thông vận tải, dân công, bộ đội phá đá mở đường đảm bảo giao thông, chuyển lương tải đạn phục vụ chiến trường, rà phá bom mìn, vận chuyển và chăm sóc thương bệnh binh…

Các cựu nữ Thanh niên xung phong vui mừng gặp lại nhau trong một buổi họp mặt

Chống Pháp, rồi chống Mỹ, mấy mươi năm đấu tranh giành độc lập là chừng ấy thời gian đất nước chứng kiến tinh thần "3 sẵn sàng", “5 xung phong” của lực lượng TNXP. Những chàng trai, cô gái hừng hực tuổi xuân đã khắc ghi lời thề sắt đá trên khắp những cung đường máu lửa với ý chí "tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không thể tắc". Họ đã biết "Sống anh dũng bám đường, chết kiên cường dũng cảm" với tinh thần quyết tâm "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", biết lấy “tiếng hát át tiếng bom” để giữ vững những con đường cho từng đoàn xe ra trận. Trên 20 vạn TNXP đã có mặt trên khắp các nẻo đường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, xung kích trên nhiều mặt trận.

Hòa bình lập lại, TNXP lại lên đường với nhiệm vụ mới, đem sức trẻ xây dựng lại đất nước ta "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như điều Bác Hồ mong muốn. Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh cho toàn thể lực lượng TNXP; trên 150 tập thể và cá nhân được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng nhiều phần thưởng khác là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với công lao của các anh, các chị đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.  

 Năm tháng qua đi, những cái tên gắn liền với sự hy sinh anh dũng của TNXP như Hàm Rồng, Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, Cổng trời Mụ Giạ, phà Xuân Sơn, Đường 20 quyết thắng, Hang Tám Cô, Bầu Bàng Tây Ninh; Tiểu đoàn Bà Thao, Trạm Chín Cô…. mãi mãi là niềm tự hào, là sự cổ vũ lớn lao đối với thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau. TNXP tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận xây dựng đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa khi tham gia xây dựng những “Cung đường thanh niên xung phong trên đường Hồ Chí Minh”, đảo Thanh niên Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, những Làng thanh niên lập nghiệp từ Nghệ An, Hà Tĩnh, đến Kon Tum; các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”; xóa “cầu khỉ” ở đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng nông thôn mới.

Những phong trào, công trình mang tên thanh niên đang được tuổi trẻ thực hiện có hiệu quả.

Với tinh thần cống hiến vì cộng đồng, những phong trào thanh niên tình nguyện vì môi trường, hiến máu cứu người, ra quân tiếp sức mùa thi, giữ gìn trật tự giao thông đang được thế hệ trẻ hôm nay kế tục truyền thống cha anh triển khai mạnh mẽ, thu hút được đông đảo các bạn trẻ tham gia, được xã hội đánh giá cao.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, TNXP Việt Nam hôm nay luôn khẳng định vai trò xung kích, đi đầu của mình. “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”. Lời dạy của Bác  hơn 60 năm trước mãi mãi là niềm tin, là phương châm hành động để tuổi trẻ hôm nay thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết của TNXP Việt Nam./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bàn chính sách về thanh niên xung phong
Bàn chính sách về thanh niên xung phong

(VOV) - Sáng 22/9, tại Lâm Đồng, Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiến niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức phiên họp lần thứ 3.

Bàn chính sách về thanh niên xung phong

Bàn chính sách về thanh niên xung phong

(VOV) - Sáng 22/9, tại Lâm Đồng, Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiến niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức phiên họp lần thứ 3.

Gặp mặt thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô
Gặp mặt thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô

(VOV) -Thời gian qua đi, nhưng hình ảnh tiếp quản Thủ đô năm 1954 không phai mờ trong ký ức của mỗi thanh niên xung phong.

Gặp mặt thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô

Gặp mặt thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô

(VOV) -Thời gian qua đi, nhưng hình ảnh tiếp quản Thủ đô năm 1954 không phai mờ trong ký ức của mỗi thanh niên xung phong.

Gặp mặt thanh niên xung phong ngành Giao thông Vận tải
Gặp mặt thanh niên xung phong ngành Giao thông Vận tải

Sáng 10/7, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giao thông Vận tải gặp mặt đại biểu thanh niên xung phong ngành giao thông vận tải. Hơn 450 cựu thanh niên xung phong ngành giao thông vận tải trong cả nước đã về dự.

Gặp mặt thanh niên xung phong ngành Giao thông Vận tải

Gặp mặt thanh niên xung phong ngành Giao thông Vận tải

Sáng 10/7, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giao thông Vận tải gặp mặt đại biểu thanh niên xung phong ngành giao thông vận tải. Hơn 450 cựu thanh niên xung phong ngành giao thông vận tải trong cả nước đã về dự.

Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong
Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong

Ngày 22/7 hàng năm là ngày giỗ chung cho 99 cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong TP HCM đã hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam.

Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong

Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong

Ngày 22/7 hàng năm là ngày giỗ chung cho 99 cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong TP HCM đã hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam.

Thanh niên xung phong Hà Nội giúp nhau làm kinh tế
Thanh niên xung phong Hà Nội giúp nhau làm kinh tế

(VOV) - Nhiều hội viên thanh niên xung phong Thủ đô không chỉ chăm lo cuộc sống của gia đình mà còn giúp đỡ nhiều hội viên thoát nghèo...

Thanh niên xung phong Hà Nội giúp nhau làm kinh tế

Thanh niên xung phong Hà Nội giúp nhau làm kinh tế

(VOV) - Nhiều hội viên thanh niên xung phong Thủ đô không chỉ chăm lo cuộc sống của gia đình mà còn giúp đỡ nhiều hội viên thoát nghèo...