Sáng nay, khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII

(VOV) -Đại hội sẽ chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội với sự tham gia của hơn 1100 đại biểu trong và ngoài nước, sáng 23/11.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Giáo hội phật giáo Việt Nam chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội với sự tham gia của hơn 1100 đại biểu trong và ngoài nước. Trước thềm Đại hội, các vị tăng ni, phật tử đều bày tỏ mong muốn, Đại hội VII sẽ đánh dấu bước tiến mới của Phật giáo Việt Nam.

Phật tử Vũ Thị Thư, pháp danh Hòa Tâm- Chủ tịch Hội phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Czech đã dự 3 kỳ Đại hội của Giáo hội phật giáo Việt Nam, lần này về nước, bà cũng mang theo nhiều tâm tư, nguyện vọng của Phật tử kiều bào ở hải ngoại.

“Nói chung, bà con phật tử ở hải ngoại đều có tâm nguyện phật giáo Việt Nam ngày càng phồn thịnh để cho các phật tử ở hải ngoại được nương nhờ. Chúng tôi cũng mong giáo hội thường xuyên cử các đoàn Hoằng Pháp sang nước ngoài để giúp cho bà con trong vấn đề phật pháp”- Phật tử Vũ Thị Thư cho biết.

Hòa thượng Thích Phước Trí, trụ trì chùa Pháp Vân ở quận Tân Phú và chùa Vạn Phước, quận 11 TP HCM đặt hy vọng vào những đổi mới về công tác nhân sự: “Tôi hy vọng Đại hội VII có nhiều đổi mới hơn để phù hợp với đà phát triển của đất nước, của xã hội. Thành phần nhân sự có thể trẻ hơn, năng nổ hơn. Các vị niên trưởng có thể về hưu. Muốn phát triển phật giáo, công tác nhân sự rất quan trọng”.

Ấn tượng với quy mô, cách thức tổ chức của Đại hội VII, ni trưởng Thích Nữ Như Từ - Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu rất tin tưởng vào thành công của Đại hội:  “Tôi mong chờ Đại hội thành công tốt đẹp, ý kiến, nguyện vọng của tăng ni được đáp ứng. Chúng tôi cũng cầu mong giáo hội ngày càng sáng rỡ với sự ủng hộ của Đảng và nhà nước cũng như các cơ quan ban ngành”.

Đại hội VII Giáo hội phật giáo Việt Nam có chủ đề “Kế thừa- ổn định- phát triển”, diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/11. Hơn 100 cơ quan báo chí tham gia đưa tin về Đại hội./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.000 đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII
Hơn 1.000 đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII

(VOV) -Dự Đại hội còn có Chức sắc lãnh đạo giáo hội Phật giáo các nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan….

Hơn 1.000 đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII

Hơn 1.000 đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII

(VOV) -Dự Đại hội còn có Chức sắc lãnh đạo giáo hội Phật giáo các nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan….