Sắp diễn ra "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga"

Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra ở thủ đô Moscow và cố đô Saint-Petersburg từ ngày 20 - 27/9 tới.

Chiều 16/9,  tại trụ sở Hãng Thông tấn RIA-Novosti của Nga, Đại sứ quán nước ta và Bộ Văn hóa Nga đã tổ chức họp báo giới thiệu "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga".

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Xuân Sơn cho biết, quan hệ truyền thống và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và LB Nga trong những năm qua, trong đó có lĩnh vực văn hoá giữa hai nước phát triển rất mạnh mẽ.

Họp báo giới thiệu về "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga"

Theo chương trình hợp tác giữa Bộ VH-TT-DL Việt Nam với Bộ Văn hoá Nga, “Những ngày văn hoá Việt Nam tại LB Nga” sẽ diễn ra từ 20-27/9 tại hai Thành phố là Moscow và Saint-Petersburg.

Đây là một sự kiện văn hoá quy mô lớn, có tầm quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, sẽ góp phần giúp nhân dân hai nước hiểu biết nhau sâu sắc hơn, tạo điều kiện để củng cố quan hệ bạn bè giữa Nga và Việt Nam.

Đoàn Việt Nam tham dự vào “Những ngày văn hoá Việt Nam tại LB Nga” do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Việt Nam Hoàng Tuấn Anh dẫn đầu, bao gồm 75 quan chức và nghệ sỹ của Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT-DL), Tổng cục Du lịch, Cục Điện ảnh, Nhà hát Ca- múa-nhạc Việt Nam và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong khuôn khổ “Những ngày văn hoá Việt Nam tại LB Nga” sẽ diễn ra nhiều hoạt động: Biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc về ca múa nhạc Việt Nam; Tọa đàm về việc giới thiệu văn học Nga tại Việt Nam và văn học Việt Nam tại Nga; Triển lãm ảnh với chủ đề: Nét đẹp Việt Nam trong thế giới hội nhập; Những ngày Phim Việt Nam; Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại LB Nga và vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên mới của thế giới.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn cám ơn Hãng thông tấn RIA-Novosti đã giúp đỡ tổ chức thành công buổi họp báo, đồng thời khẳng định “Những ngày văn hoá Việt Nam tại LB Nga” sẽ góp phần quảng bá vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam tới đông đảo nhân dân LB Nga; đồng thời thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên