Sắp hoàn thành điều tra, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn

VOV.VN - Cơ quan chức năng phấn đấu hoàn thành việc điều tra, lập bản vào cuối năm nay và công bố dự án vào quý I/2014.

Trong nhiều nhiệm vụ phải tiến hành theo “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025” (gọi tắt là Chương trình 504), việc thực hiện dự án “Điều tra, lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn toàn quốc” được coi là nhiệm vụ trước tiên, làm cơ sở cho thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ khác.

Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn- BOMICEN (Binh chủng Công binh) cùng Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) được giao thực hiện đề án này từ năm 2008, phấn đấu đến hết năm 2013 sẽ hoàn thành.

Số liệu về ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tại khu vực huyện An Dương, Hải Phòng (Ảnh chụp tại BOMICEN)

Đề án chia thành hai dự án thành phần: Điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên đất liền và điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ vùng ven biển, thềm lục địa và hải đảo. Cả hai dự án tiến hành đồng thời.

Mục tiêu của đề án là điều tra, phỏng vấn các nhân chứng, kiểm tra thực địa và xác định tọa độ theo hệ định vị vệ tinh GPS, lập bản đồ các khu vực hiện còn bị ô nhiễm bom, mìn và các khu vực đã được rà phá hết bom, mìn.

Địa bàn thực hiện là 10.511 xã trên đất liền và toàn bộ vùng ven biển, thềm lục địa và hải đảo Tổ quốc. Cùng với điều tra, 1% diện tích được coi là bị ô nhiễm cao được khảo sát kỹ thuật nhằm xác định rõ tính chất, mức độ và thực trạng ô nhiễm bom mìn, từ đó nâng cao độ chính xác của bản đồ để có giải pháp xử lý phù hợp.

Theo các tài liệu nghiên cứu, tỷ lệ bom, đạn chưa nổ ở nước ta chiếm khoảng 5% số lượng bom, đạn Mỹ đã sử dụng đánh phá (có tài liệu nước ngoài đánh giá còn khoảng 10%). Số lượng bom, mìn, vật nổ còn sót sau chiến tranh tại Việt Nam khoảng 800.000 tấn. Toàn quốc có 9.284/10.511 xã đang bị ô nhiễm bom, mìn. Tổng diện tích ô nhiễm là 6,6 triệu ha, chiếm 21,12% diện tích cả nước.

Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn cho biết, cho đến hết năm 2012, Chương trình 504 đã hoàn thành việc điều tra, lập bản đồ ô nhiễm  bom, mìn tại 49/63 tỉnh, thành. Năm 2013, công tác điều tra, lập bản đồ được tiến hành ở 14 tỉnh phía bắc (Quân khu 1 và Quân khu 2) với 2.424 xã. Dự kiến, Quý I/2014 sẽ công bố dự án.

Công binh rà phá bom, mìn, vật nổ tại Lạng Sơn

Sau nhiều cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, bom mìn do quân đội nước ngoài mang đến tàn phá, còn sót lại trên đất nước ta là rất lớn và rải rác khắp lãnh thổ. Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh đã làm ô nhiễm hàng triệu héc-ta (ha) đất đai và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bởi chất nổ, chất cháy, chất độc hại có trong bom mìn, làm chết nhiều người bị chết và bị thương (trong đó đa phần là trẻ em và người lao động chính trong gia đình).

Hằng năm, Chính phủ Việt Nam chi khoảng 1.600 tỷ đồng (tương đương 80 triệu USD) cho hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh. Tuy nhiên, với tiến độ rà phá bom mìn như hiện nay thì phải mất 300 năm nữa mới giải quyết được hết bom mìn để lại sau chiến tranh. Nếu đẩy mạnh tiến độ và có sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế thì thời gian đó dự kiến được rút lại còn khoảng 100 năm và nhanh là 70 năm nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo dục phòng tránh bom mìn cho học sinh
Giáo dục phòng tránh bom mìn cho học sinh

VOV.VN -Trong cả nước, tỷ lệ nạn nhân bom mìn là trẻ em chiếm đến gần 30% tổng số nạn nhân.

Giáo dục phòng tránh bom mìn cho học sinh

Giáo dục phòng tránh bom mìn cho học sinh

VOV.VN -Trong cả nước, tỷ lệ nạn nhân bom mìn là trẻ em chiếm đến gần 30% tổng số nạn nhân.

Lính công binh thầm lặng truy tìm "thần chết"
Lính công binh thầm lặng truy tìm "thần chết"

VOV.VN -Những người lính miệt mài bền bỉ rà phá bom mìn để mang lại cuộc sống bình yên cho người dân

Lính công binh thầm lặng truy tìm "thần chết"

Lính công binh thầm lặng truy tìm "thần chết"

VOV.VN -Những người lính miệt mài bền bỉ rà phá bom mìn để mang lại cuộc sống bình yên cho người dân

Các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ Việt Nam rà phá bom mìn
Các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ Việt Nam rà phá bom mìn

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất, Việt Nam còn khoảng 6,5 triệu ha đất bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ Việt Nam rà phá bom mìn

Các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ Việt Nam rà phá bom mìn

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất, Việt Nam còn khoảng 6,5 triệu ha đất bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Khởi công dự án rà phá bom mìn tại Lạng Sơn và Cao Bằng
Khởi công dự án rà phá bom mìn tại Lạng Sơn và Cao Bằng

VOV.VN - Từ nay đến năm 2015, cơ quan chức năng sẽ thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ trên diện tích 657ha.

Khởi công dự án rà phá bom mìn tại Lạng Sơn và Cao Bằng

Khởi công dự án rà phá bom mìn tại Lạng Sơn và Cao Bằng

VOV.VN - Từ nay đến năm 2015, cơ quan chức năng sẽ thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ trên diện tích 657ha.