Sau kiểm tra, hàng chục trường hợp trả lại nhà ở xã hội tại Đồng Nai

VOV.VN - Hàng trăm trường hợp vắng mặt khi cơ quan chức năng Đồng Nai đi kiểm tra về nhà ở xã hội, đến nay hơn 40 trường hợp xin trả lại nhà.

Sau khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản về việc xử lý các trường hợp vi phạm về sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn TP Biên Hoà, đơn vị quản lý chung cư nhà ở xã hội phường Quang Vinh (TP Biên Hoà) có phản hồi về tình trạng này.

Theo Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai (đơn vị quản lý), vào ngày 20/4, tại thời điểm Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiểm tra, có 270 hộ dân vắng mặt, chiếm khoảng 38% số hộ thuộc diện kiểm tra. Ngay sau đó, công ty đã gửi thư mời đến từng hộ dân vắng mặt, liên hệ để làm rõ. Đến nay, đã có 209 hộ dân đến làm việc và trình bày lý do vắng mặt, 30 hộ chưa liên hệ, 5 hộ thuê mua đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, 15 hộ đã trả lại nhà và 11 hộ xin trả lại nhà trong thời gian tới.

Trong số các hộ chưa liên hệ, có một số hộ đã thông báo đang đi công tác xa, chưa thể sắp xếp và một số hộ xin thanh lý trả lại căn hộ trong thời gian tới. Đối với các hộ chưa liên hệ để xác minh, công ty tiếp tục gửi thư mời và sẽ có báo cáo trong thời gian tới.

Cũng theo Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai, tính đến ngày 9/5, có 43 căn hộ còn trống, trong đó 32 căn hộ đã trả lại, 11 căn hộ xin trả lại trong thời gian tới.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh ban hành Kết luận số 01/KL-SXD ngày 26/4 về việc kiểm tra thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại TP Biên Hòa. 

Kết luận nêu có 13 căn hộ trống và 3 căn hộ sắp trả lại. Như vậy, so với thời điểm ban hành thông báo kết luận kiểm tra, hiện tại số căn hộ đã trả lại và xin trả lại tăng lên 26 căn.

Tiếp đến, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 5333/UBND-KTN về việc xử lý kết quả kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại TP Biên Hòa.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu kiểm điểm theo quy định đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sử dụng căn hộ nhà ở xã hội vắng mặt, không hợp tác tốt với đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng tỉnh.

Đồng thời yêu cầu, khi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động tại các cơ quan, đơn vị chuyển công tác, thôi việc phải báo về Sở Xây dựng, các chủ đầu tư và địa phương để rà soát, xử lý theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thanh Hóa tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” phát triển nhà ở xã hội
Thanh Hóa tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Phát triển nhà ở xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp là chủ trương lớn của Đảng và Chính Phủ nhằm bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng, phát triển bền vững. Thời gian qua việc phát triển nhà ở xã hội trên trên cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng vẫn chưa đạt như kỳ vọng.nhà

Thanh Hóa tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” phát triển nhà ở xã hội

Thanh Hóa tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Phát triển nhà ở xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp là chủ trương lớn của Đảng và Chính Phủ nhằm bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng, phát triển bền vững. Thời gian qua việc phát triển nhà ở xã hội trên trên cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng vẫn chưa đạt như kỳ vọng.nhà

Quỹ nhà ở quốc gia sẽ giúp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
Quỹ nhà ở quốc gia sẽ giúp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Chính phủ vừa giao Bộ Xây dựng lấy ý kiến, hoàn thiện Đề án thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia. Đây là giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển nhà ở xã hội, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trước 2030.

Quỹ nhà ở quốc gia sẽ giúp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Quỹ nhà ở quốc gia sẽ giúp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Chính phủ vừa giao Bộ Xây dựng lấy ý kiến, hoàn thiện Đề án thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia. Đây là giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển nhà ở xã hội, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trước 2030.

Bài toán nhà ở xã hội, lời giải nào cho Long An?
Bài toán nhà ở xã hội, lời giải nào cho Long An?

VOV.VN - Long An hiện có 1,8 triệu dân, con số này đang tăng nhanh do quá trình đô thị hóa. Nhu cầu về nhà ở xã hội của người dân địa phương và công nhân nhập cư ngày càng tăng cao. Trong khi thị trường nhà ở thương mại dư thừa, Long An lại thiếu hụt trầm trọng các dự án nhà ở xã hội. Điều này tạo ra một "cơn khát" nhà ở xã hội, đòi hỏi những giải pháp kịp thời và hiệu quả.

Bài toán nhà ở xã hội, lời giải nào cho Long An?

Bài toán nhà ở xã hội, lời giải nào cho Long An?

VOV.VN - Long An hiện có 1,8 triệu dân, con số này đang tăng nhanh do quá trình đô thị hóa. Nhu cầu về nhà ở xã hội của người dân địa phương và công nhân nhập cư ngày càng tăng cao. Trong khi thị trường nhà ở thương mại dư thừa, Long An lại thiếu hụt trầm trọng các dự án nhà ở xã hội. Điều này tạo ra một "cơn khát" nhà ở xã hội, đòi hỏi những giải pháp kịp thời và hiệu quả.