Sẩy chân xuống hố hút cát trên dòng sông Lam hai học sinh tử vong

VOV.VN - Khi ra mép sông Lam để rửa chân, hai học sinh không may sẩy chân ngã xuống một hố hút cát và tử vong sau đó.

Chiều tối 12/7, thông tin từ chính quyền địa phương xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 học sinh thiệt mạng.

Hai học sinh ra sống Lam rửa chân không may rơi xuống hố hút cát cà tử vong sau đó. (ảnh minh họa).

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 8h30’ sáng 12/7, hai em là Nguyễn Văn Linh (học sinh lớp 5) và Trần Trọng Nghĩa (học sinh lớp 6) cùng trú tại xóm 8, xã Thuận Sơn đi chăn bò tại khu vực bờ sông Lam đoạn chạy qua địa bàn xã Thuận Sơn.

Sau đó cả hai em ra khu vực mép sông để rửa chân, không may bị ngã xuống nước rơi vào một hố hút cát sâu. Phát hiện sự việc người dân địa phương vội vàng đến ứng cứu tuy nhiên cả hai em đã đuối nước và tử vong.

Chỉ trong 2 ngày 11 và 12/7 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra hai vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của 5 học sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi làm thêm trên tàu hút cát, nam sinh viên chết đuối thương tâm
Đi làm thêm trên tàu hút cát, nam sinh viên chết đuối thương tâm

VOV.VN -Trong lúc làm việc trên chiếc tàu hút cát, nam sinh viên không may bị ngã xuống sông và tử vong sau đó.

Đi làm thêm trên tàu hút cát, nam sinh viên chết đuối thương tâm

Đi làm thêm trên tàu hút cát, nam sinh viên chết đuối thương tâm

VOV.VN -Trong lúc làm việc trên chiếc tàu hút cát, nam sinh viên không may bị ngã xuống sông và tử vong sau đó.