Sẽ tập trung năng lực phòng, chống thiên tai ở các địa phương

VOV.VN - Năm 2016 và định hướng đến năm 2020 sẽ tập trung tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai của các Bộ, ngành và địa phương.

Sáng 8/1 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai năm 2015 và 5 năm 2011-2015; triển khai kế hoạch công tác năm 2016, định hướng 2016 -2020. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tới dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2015, thiên tai làm 154 người chết, 127 người bị thương, 1.242 nhà bị đổ, sập, trôi; hơn 35. 200 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; hơn 445.000 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp... Ước tổng thiệt hại trên 8.100 tỷ đồng. Đến nay, Chính phủ đã hỗ trợ các địa phương với tổng kinh phí gần 1.570 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát phát biểu tại Hội nghị

Cũng trong năm 2015, thiên tai xảy ra ít hơn về số lượng, tuy nhiên cường độ tác động một số đợt lại ở mức cao kỷ lục. Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao kéo dài kỷ lục - cao nhất trong vòng 60 năm trở lại đây, xảy ra trên diện rộng từ Bắc Bộ đến các tỉnh Nam Trung Bộ; mưa đặc biệt lớn tại Quảng Ninh kéo dài trong 10 ngày với tổng lượng mưa đạt hơn 1.500mm tại Cửa Ông (lớn nhất trong 50 năm trở lại đây).

Riêng trong giai đoạn 5 năm từ 2011-2015, đặc biệt năm 2013, có 19 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 12 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, bao gồm cả siêu bão Haiyan; hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt nghiêm trọng đã xảy ra trên diện rộng và kéo dài từ cuối năm 2014; mưa lớn cực đoan với cường suất hàng trăm mm/giờ. 

Mưa lũ trái mùa, sạt lở đất, bờ sông, bờ biển, lốc, sét xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong giai đoạn này, trung bình mỗi năm thiên tai đã làm 226 người chết và mất tích, giảm 53%; Thiệt hại về vật chất là 660 triệu đô la/năm, giảm 32% (so với giai đoạn 2006 – 2010).


Về định hướng trong công tác phòng chống thiên tai thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Trưởng ban chỉ đạo phòng Trung ương về phòng chống thiên tai Cao Đức Phát nhấn mạnh, năm 2016 và định hướng đến năm 2020 sẽ tập trung tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai của các Bộ, ngành và địa phương.

“Chúng ta tiếp tục hoàn thiện thể chế phòng chống thiên tai; Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của các cấp, trong đó tập trung nâng cao năng lực cấp xã gắn với việc thực hiện tiêu chí nông thôn mới “Đảm bảo các điều kiện chủ động phòng, chống thiên tai”; Tăng cường công tác truyền thông trong phòng chống thiên tai; Tiếp tục huy động các nguồn lực đẩy nhanh thực hiện các dự án, đề án phòng chống thiên tai. Đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo, ứng phó với thiên tai” - Bộ trưởng Cao Đức Phát nói.

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ, trước xu hướng thiên tai ngày càng khó lường và khó dự báo vì vậy công tác phòng chống thiên tai phải luôn hướng tới mục tiêu hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. 

Tập trung nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, các Bộ, ngành và địa phương, đặc biệt phải đánh giá, phân tích các nguyên nhân để xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó các loại hình thiên tai, đồng thời huy động mọi nguồn lực trong ứng phó thiên tai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tăng cường xử lý sự cố thiên tai tại các điểm xung yếu
Hà Nội tăng cường xử lý sự cố thiên tai tại các điểm xung yếu

VOV.VN -Theo đó, các đơn vị chức năng được tổ chức tập huấn, thực hành triển khai các phương án xử lý sự cố do thiên tai gây ra ngay từ giờ đầu.

Hà Nội tăng cường xử lý sự cố thiên tai tại các điểm xung yếu

Hà Nội tăng cường xử lý sự cố thiên tai tại các điểm xung yếu

VOV.VN -Theo đó, các đơn vị chức năng được tổ chức tập huấn, thực hành triển khai các phương án xử lý sự cố do thiên tai gây ra ngay từ giờ đầu.

Thành lập BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai
Thành lập BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai

VOV.VN -  Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban.

Thành lập BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai

Thành lập BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai

VOV.VN -  Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban.

Hà Nội chuẩn bị đối phó với thiên tai mùa mưa lũ 2015
Hà Nội chuẩn bị đối phó với thiên tai mùa mưa lũ 2015

VOV.VN - Xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều

Hà Nội chuẩn bị đối phó với thiên tai mùa mưa lũ 2015

Hà Nội chuẩn bị đối phó với thiên tai mùa mưa lũ 2015

VOV.VN - Xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều

Ra mắt Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
Ra mắt Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

VOV.VN - Ban có nhiệm vụ điều phối liên ngành trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ra mắt Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

Ra mắt Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

VOV.VN - Ban có nhiệm vụ điều phối liên ngành trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Công điện khẩn về phòng chống thiên tai
Công điện khẩn về phòng chống thiên tai

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị cập nhật liên tục tình hình nắng nóng, hạn hán để chủ động phòng ngừa, ứng phó.

Công điện khẩn về phòng chống thiên tai

Công điện khẩn về phòng chống thiên tai

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị cập nhật liên tục tình hình nắng nóng, hạn hán để chủ động phòng ngừa, ứng phó.

Phụ nữ và trẻ em gái đối mặt với nhiều rủi ro do thiên tai gây ra
Phụ nữ và trẻ em gái đối mặt với nhiều rủi ro do thiên tai gây ra

VOV.VN -Phụ nữ và trẻ em gái không được chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu khi buộc phải di dời khỏi nơi cư trú do thiên tai.

Phụ nữ và trẻ em gái đối mặt với nhiều rủi ro do thiên tai gây ra

Phụ nữ và trẻ em gái đối mặt với nhiều rủi ro do thiên tai gây ra

VOV.VN -Phụ nữ và trẻ em gái không được chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu khi buộc phải di dời khỏi nơi cư trú do thiên tai.

Phòng chống thiên tai tại TP HCM: phương châm "4 tại chỗ"
Phòng chống thiên tai tại TP HCM: phương châm "4 tại chỗ"

VOV.VN - Năm qua, tại TP HCM đã xảy ra 7 cơn lốc xoáy và mưa giông, 5 đợt triều cường lớn trên báo động cấp 3.

Phòng chống thiên tai tại TP HCM: phương châm "4 tại chỗ"

Phòng chống thiên tai tại TP HCM: phương châm "4 tại chỗ"

VOV.VN - Năm qua, tại TP HCM đã xảy ra 7 cơn lốc xoáy và mưa giông, 5 đợt triều cường lớn trên báo động cấp 3.

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong biến đổi khí hậu
Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hội thảo APEC về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã gợi mở thêm các giải pháp và kinh nghiệm giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong biến đổi khí hậu

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hội thảo APEC về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã gợi mở thêm các giải pháp và kinh nghiệm giảm thiểu rủi ro thiên tai.