Sơn La: Khởi tố hình sự 5 đối tượng chặt phá rừng

Ngoài ra, từ đầu năm tới nay, cơ quan chức năng còn xử phạt hành chính 38 đối tượng, với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.  

Tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đặc biệt vào thời điểm đồng bào các dân tộc chuẩn bị diện tích gieo trồng mùa vụ trên nương.

Trong tổng số 70 đối tượng vi phạm luật Bảo vệ và Phát triển rừng bị lực lượng kiểm lâm huyện Mộc Châu phát hiện từ đầu nay đến nay, có khoảng 43 đối tượng vi phạm về chặt phá, lấn chiếm đất rừng làm nương, gây thiệt hại trên 4 ha rừng tái sinh các loại.

Vào mùa gieo, diện tích rừng rất dễ bị xâm hại

Lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 5 đối tượng do tái phạm nhiều lần, xử phạt hành chính 38 đối tượng, với tổng số tiền trên 200 triệu đồng, kiên quyết thu hồi toàn bộ diện tích đất lấn chiếm.

Ông Đào Mạnh Phong, Hạt trưởng Kiểm lâm Mộc Châu cho biết, để tiếp tục kiềm chế tình trạng này, đơn vị đã tập trung tuyên truyền tại các bản bằng nhiều hình thức để nhân dân canh tác đúng mốc giới quy hoạch, nghiêm cấm hành vi chặt phá rừng dưới mọi hình thức.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh đôn đốc các lực lượng dân quân tự vệ, công an viên tại các bản tăng cường tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngay tại cơ sở từng bản.

Ông Đào Mạnh Phong cũng cho rằng, việc thực hiện tốt chính sách dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99 của Chính phủ, giúp các chủ rừng có nguồn thu nhập từ rừng, nhân dân tự giác bảo vệ phát triển diện tích rừng được nhà nước giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên