Sư sãi Khmer thi đua yêu nước

80 đại biểu đại là sư sãi, Achar và ban quản trị các chùa đã tham dự Đại hội Đại biểu Hội đoàn kết sư sãi Khmer yêu nước TP Cần Thơ lần thứ 5.

Thành phố Cần Thơ hiện có 12 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, trong đó với gần 150 nhà sư đang tu học. Được sự quan tâm của thành phố, trong nhiệm kỳ 4 năm qua Hội Đoàn kết sư sãi Khmer yêu nước luôn giữ vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp các nhà sư thực hiện tốt phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là “Đạo pháp, Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, hoạt động đạo pháp phù hợp với Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời tích cực vận động bà con phật tử thực hiện đúng chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thực tự lực, thi đua lao động, sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương và góp sức bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, Hội tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Trong nhiệm kỳ, Hội đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ vật chất tặng quà cho những trường hợp đặc biệt khó khăn trị giá trên 1,5 triệu đồng.

Phát huy những thành tích đạt được, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Phật sự - xã hội nhiệm kỳ 5 (2011 – 2016), trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phật tử thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, tăng cường củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng dân tộc.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới gồm 25 vị và suy cử Hoà thượng Lý Sân tái giữ chức Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi Khmer yêu nước thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Về nhiệm vụ trước mắt của Hội, Hoà thượng Lý Sân cho biết: “Ngay sau Đại hội, chúng tôi sẽ cùng các vị sư trụ trì các chùa tổ chức sinh hoạt với bà con phật tử, vận động bà con lao động, sản xuất, nhất là trồng lúa vụ Thu Đông đạt năng suất. Đồng thời phối hợp cùng chính quyền lập dự án vay vốn, giúp bà con xoá đói giảm nghèo. Những ngày này, cả nước kỷ niệm lần thứ 66 Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 chúng tôi tuyên truyền cho bà con hiểu rõ ý nghĩa lịch sử và giá trị thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa, qua đó, mọi người nâng cao ý thức bảo vệ sự bình yên của xóm ấp, góp sức bảo và giữ vững chủ quyền độc lập của dân tộc”.

Đại hội diễn ra sáng 31/8 tại TP Cần Thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên