“Sức mạnh phát thanh có thể chạm tới trái tim của mỗi người”

VOV.VN - Đó là nhận định của Trưởng Đại diện UNESCO Việt Nam Katherine Muller-Marin nhân dịp Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới.

VOV.VN xin giới thiệu với bạn đọc toàn văn bài phát biểu của bà Katherine Muller-Marin.

Hôm nay, tôi rất vui mừng được thay mặt UNESCO chúc mừng tất cả chúng ta và mỗi thành viên của ngành phát thanh và vì phát thanh.

Ngày Phát thanh thế giới, như tuyên bố của Đại hội đồng UNESCO, là ngày để chúng ta nhớ rằng sức mạnh độc nhất vô nhị của phát thanh có thể chạm tới trái tim của mỗi người và kết nối mọi người ở mọi nơi trên khắp địa cầu.

 Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, bà Katherine Muller-Marin

Từ các tin tức thời sự và thảo luận công chúng tới các chương trình âm nhạc và giải trí, phát thanh tiếp tục thông tin, thu hút và truyền cảm hứng cho chúng ta theo cách không một phương tiện truyền thông nào khác có thể làm được.

Nhưng đài phát thanh có chức năng lớn hơn rất nhiều so với vai trò của một diễn đàn thông tin và giải trí. Phát thanh đến được với nhiều người hơn ở nhiều nơi hơn so với bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác.

Phát thanh là chiếc cầu nối thông tin, giao lưu với những cộng đồng ở vùng sâu vùng xa, những khu vực đang phát triển và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, những người đôi khi không có sự kết nối nào khác với thế giới bên ngoài. Có lẽ không một phương tiện nào khác ngoài phát thanh có thể có sự tiếp cận bằng thời gian thực giữa con người với con người và giữa các nền văn hóa với nhau.

Năm nay, lần thứ tư chúng ta kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới, chúng ta nhớ tới và đề cao tầm quan trọng sự đóng góp của giới trẻ vào hoạt động truyền thông.

Các công nghệ như Internet, truyền thông di động và định vị toàn cầu đã thay đổi tính năng động truyền thống, trong đó các phương tiện truyền thông hoạt động với những người trẻ tuổi đi đầu trong xu thế hội tụ này.

Tuy vậy, thanh niên vẫn chiếm một tỷ lệ rất lớn trong số thính giả của đài phát thanh, và chúng ta cần phải đảm bảo rằng họ tiếp tục nghe đài nhiệt tình như mọi khi.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến trao kỷ niệm chương cho bà Katherine Muller-Marin

Việt Nam đang trải qua thời kỳ dân số vàng, số lượng vị thành niên và thanh niên trong khoảng từ 10- 30 tuổi chiếm gần 40% tổng dân số.

Phát thanh là một phương tiện truyền thông thu hút lớp trẻ tham gia không chỉ với tư cách là những thính giả mà còn là các nhà sản xuất và người tạo ra nội dung của hoạt động này. Phát thanh có thể khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, sự quan tâm tới văn hóa và tôn trọng sự đa dạng.

Chúng ta phải tận dụng dịp kỷ niệm quan trọng này để trao quyền cho các thế hệ trẻ để họ nâng cao năng lực tham gia đóng góp cho xã hội của mình.

Tôi là một người rất hâm mộ phát thanh. Phát thanh hỗ trợ đề cao, thúc đẩy các giá trị bảo tồn và tình yêu đối với di sản.

UNESCO và Đài Tiếng nói Việt Nam hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm thúc đẩy niềm tự hào của người Việt Nam về nền văn hóa của mình. Chúng ta cũng làm việc cùng nhau để chia sẻ di sản tuyệt vời của Việt Nam với phần còn lại của thế giới.

Phát thanh chia sẻ các thông tin khoa học cũng như đưa ra những lời khuyên với sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Phát thanh đảm bảo luôn cập nhật tin tức và thậm chí giúp chúng ta lưu thông thuận tiện hơn, một điều rất cần thiết trong thời gian lễ Tết hiện nay.

Phát thanh cũng là nơi cho mọi người chia sẻ ý nghĩ của mình; nó thậm chí còn hoạt động như một kiểu Nhịp cầu tình yêu đưa những cặp đôi đến với nhau thông qua các lời nhắn gửi qua đài.

Các câu chuyện ngắn cũng như truyện dài kỳ đem lại niềm vui giải trí cho hàng triệu người và âm nhạc ngập tràn những căn phòng của chúng ta. Chúng ta có những danh sách các tác phẩm bất tận cho phép chúng ta lựa chọn và chia sẻ những bài hát mà mình yêu thích.

Chúng ta có thể nghe những ý kiến khác nhau về các vấn đề liên quan và tự lựa chọn thông tin về những diễn biến kinh tế và xã hội mới nhất. Phát thanh cũng cho cơ hội để mọi người thể hiện bản thân và tìm ra đáp án cho một số những câu hỏi, thắc mắc của họ.

 Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến và bà Katherine Muller-Marin chụp ảnh lưu niệm 

Phát thanh có thể giúp cộng đồng vượt qua những lúc khó khăn như khi thiên tai ập đến, nó giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Phát thanh cũng có thể giúp xã hội chuyển đổi, chẳng hạn như sự hội nhập sắp tới của Việt Nam và Cộng đồng ASEAN, và hỗ trợ việc chia sẻ các giá trị chung và một tầm nhìn chung trong khi vẫn duy trì được bản sắc văn hóa.

Tôi tin rằng radio là một người bạn thân thiết. Đó cũng là phương tiện giáo dục quan trọng. Khi chúng ta tụ họp ở đây hôm nay để tôn vinh vai trò quan trọng của phát thanh, tôi nhận thức rất rõ vai trò cũng như sự đóng góp quý báu của các bạn đối với sự phát triển bền vững của nhân dân Việt Nam.

Tôi ủng hộ các bạn tiếp tục công việc truyền thông toàn diện và chất lượng trên làn sóng phát thanh, sử dụng những công nghệ mới thu hút nhiều giới trẻ hơn và khán giả nói chung, và lôi cuốn họ tham gia vào những nỗ lực trước thách thức lớn là tạo ra một xã hội học tập cho mọi người.

Tôi xin chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công, và một năm mới may mắn và tuyệt vời nhất. Chúc mừng năm mới!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo UNESCO ra lời kêu gọi nhân Ngày Phát thanh Thế giới
Lãnh đạo UNESCO ra lời kêu gọi nhân Ngày Phát thanh Thế giới

VOV.VN - Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO gửi thông điệp nhân dịp sự kiện này (13/2), mong mỏi phụ nữ có thêm quyền lực.

Lãnh đạo UNESCO ra lời kêu gọi nhân Ngày Phát thanh Thế giới

Lãnh đạo UNESCO ra lời kêu gọi nhân Ngày Phát thanh Thế giới

VOV.VN - Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO gửi thông điệp nhân dịp sự kiện này (13/2), mong mỏi phụ nữ có thêm quyền lực.

Ngày Phát thanh Thế giới 13/2
Ngày Phát thanh Thế giới 13/2

(VOV) -Đại hội đồng UNESCO quyết định lấy ngày ra đời của Đài Phát thanh Liên Hợp Quốc (13/2/1946) là Ngày Phát thanh thế giới

Ngày Phát thanh Thế giới 13/2

Ngày Phát thanh Thế giới 13/2

(VOV) -Đại hội đồng UNESCO quyết định lấy ngày ra đời của Đài Phát thanh Liên Hợp Quốc (13/2/1946) là Ngày Phát thanh thế giới

Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới
Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới

VOV.VN - Với chủ đề “Thanh niên và Phát thanh”, Ngày Phát thanh thế giới 2015 tập trung vào đối tượng Thanh niên và vai trò của Thanh niên đối với phát thanh.

Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới

Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới

VOV.VN - Với chủ đề “Thanh niên và Phát thanh”, Ngày Phát thanh thế giới 2015 tập trung vào đối tượng Thanh niên và vai trò của Thanh niên đối với phát thanh.

Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới
Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới

(VOV) - Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Phát thanh không chỉ có giá trị lớn trong cuộc sống mà nó còn là một phương tiện hiệu quả.

Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới

Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới

(VOV) - Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Phát thanh không chỉ có giá trị lớn trong cuộc sống mà nó còn là một phương tiện hiệu quả.

Ngày Phát thanh thế giới 13/2
Ngày Phát thanh thế giới 13/2

VOV.VN -Cuối năm 2011 UNESCO đã thông qua tuyên bố lấy ngày 13/2 là Ngày Phát thanh Thế giới.

Ngày Phát thanh thế giới 13/2

Ngày Phát thanh thế giới 13/2

VOV.VN -Cuối năm 2011 UNESCO đã thông qua tuyên bố lấy ngày 13/2 là Ngày Phát thanh Thế giới.