Tạm dừng chủ trương cắt hợp đồng 42 giáo viên ở Bình Thuận

VOV.VN - Sở Nội vụ Bình Thuận đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Bắc tạm dừng ngay việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với 42 giáo viên tại địa phương

Như VOV đã phản ánh về việc 42 giáo viên ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận bị thôi hợp đồng có dấu hiệu trái pháp luật, chiều nay (16/6), Sở Nội vụ Bình Thuận đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tạm dừng chủ trương này.

Ông Nguyễn Thanh Nam - Giám đốc Sở Nội vụ Bình Thuận cho biết, hôm nay (16/6), ông đã làm việc với ông Nguyễn Thanh Đạt - Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc; ông Đào Ngọc Hiếu - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Bắc, ông Ung Đức Ánh - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Thuận Bắc để có chỉ đạo về vụ việc này. 

Báo cáo với Sở Nội vụ, UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho rằng, trong kỳ thi tuyển giáo viên vừa qua, có nhiều thí sinh tự do trúng tuyển vào các vị trí tuyển dụng giáo viên của huyện này. Do đó, 42 trường hợp dự kiến chấm dứt hợp đồng làm việc do thi trượt trong kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2014 nếu tiếp tục ký hợp đồng lao động sẽ vượt quá số lượng biên chế được giao. 

Trong số 42 trường hợp bị thông báo cắt hợp đồng 
có một số giáo viên đang mang thai và nuôi con nhỏ

Sáng 15/6, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã triệu tập 42 giáo viên này và thông báo chủ trương về việc chấm dứt hợp đồng làm việc kể từ ngày 30/6/2015. Tuy nhiên, UBND huyện chưa ra quyết định thanh lý hợp đồng chính thức. 

Theo Sở Nội vụ Bình Thuận, căn cứ số giáo viên xin chuyển công tác ra ngoài huyện, số giáo viên nghỉ việc, nghỉ hưu trí, nghỉ chính sách cũng như biên chế được giao cho năm 2014 - 2015, ngành Giáo dục huyện Hàm Thuận Bắc sẽ bố trí đủ chỗ làm việc cho 42 giáo viên dự kiến chấm dứt hợp đồng làm việc nói trên.

Do đó, Giám đốc Sở Nội vụ Bình Thuận đã đề nghị ông Nguyễn Thanh Đạt - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tạm dừng ngay việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với 42 giáo viên tại địa phương. Các giáo viên này sẽ tiếp tục được công tác tại đơn vị của mình./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên