Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống ma túy

Chiều 29/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác phòng chống ma túy vùng Tây Bắc và phụ cận.

Công tác phòng, chống ma túy trên tuyến Tây Bắc có vai trò rất quan trọng không chỉ riêng đối với các địa phương trên tuyến mà còn có ý nghĩa rất lớn trong việc kiềm chế tình hình mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép và sản xuất bất hợp pháp các chất ma túy ở hầu hết các địa phương khu vực phía Bắc.

Vì thế, 5 năm qua, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Kế hoạch số 83/KH-UBQG của Ủy ban Quốc gia, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các tỉnh vùng Tây Bắc và địa phương liên quan đã tập trung chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến toàn diện về công tác phòng, chống ma túy, làm tiền đề cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị của các đại biểu của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy (Bộ Công an), Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan, các tỉnh, thành phố tập trung phân tích những diễn biến của tệ nạn và tội phạm ma túy trong tình hình mới. Tham luận của Công an Hòa Bình nhấn mạnh, công tác phòng chống ma túy phải gắn với việc xây dựng được cuộc sống ấm no, ổn định cho đồng bào địa phương. Tham luận của đại biểu tỉnh Lạng Sơn đề nghị nghiên cứu kiểm tra, xử lý việc trồng, sử dụng các cây có chứa chất ma túy, nhất là thời gian gần đây một số địa phương có hiện tượng tái trồng cây thuốc phiện để ngâm rượu làm thuốc hay sử dụng như món ăn đặc sản.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí và đánh giá cao những kết quả đã nêu trong báo cáo tổng kết, cũng như các ý kiến, tham luận của đại biểu. Đồng thời nêu rõ: phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, phức tạp, cấp bách và lâu dài đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và sự phối hợp chặc chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội.

Để đạt được mục tiêu tổng quát đã được đề ra trong Kế hoạch 83 là “Giảm cầu, chặn cung, triệt nguồn, xóa bỏ việc tái trồng cây thuốc phiện”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành và địa phương nói chung, vùng Tây Bắc nói riêng cần tiếp tục tổ chức nghiệm túc Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới; Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 – 2015 thông qua các chương trình, kế hoạch, chính sách cụ thể, có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Công an và đại biểu dự Hội nghị

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng, các tỉnh, thành phố tập trung hướng các hoạt động phòng, chống ma túy về cơ sở, lồng ghép với việc củng cố cơ sở chính trị và đảm bảo an ninh biên giới, xây dựng xã, phường không ma túy. Tổ chức nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm ma túy ở nội và ngoại biên; xây dựng các phương án phối hợp cụ thể đấu tranh với các đường dây, tổ chức vận chuyển ma túy từ nước ngoài; quản lý chặt địa bàn và triệt phá dứt điểm các tụ điểm phức tạp ma túy. Chủ động phối hợp với các địa phương giáp biên của nước Lào và Trung Quốc nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn, triệt xóa các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới; cụ thể hóa các nội dung trong Hiệp định hợp tác phòng, chống ma túy đã ký thành chương trình, kế hoạch phối hợp chi tiết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý, các Bộ (Công an, Quốc phòng, Tài chính) cần có kế hoạch tăng cường lực lượng, ưu tiên kinh phí cho lực lượng chuyên trách đấu tranh với tội phạm về ma túy; thực hiện Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 133 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ cho 24 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma túy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên