Tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 dự kiến sẽ thấp hơn mức 12,4%

VOV.VN - Theo nhận định của Thứ trưởng Phạm Minh Huân, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 sẽ thấp hơn so với năm 2016.

Ngày 19/4, trao đổi với phóng viên về tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2017, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận định sẽ thấp hơn so với năm 2016.

Ông Phạm Minh Huân nhấn mạnh, lời giải cho bài toán phương án tăng lương tối thiểu vùng cần được 2 bên là người lao động và chủ sử dụng lao động đều chấp nhận được; còn để hài hòa chắc chắn là khó. Bản thân người lao động mong muốn có mức thu nhập cao hơn theo mỗi năm, đáp ứng nhu cầu cuộc sống tốt hơn.

Lương tối thiểu vùng năm 2017 dự kiến sẽ tăng thấp hơn mức 12,4%

Tuy nhiên, về phía người sử dụng lao động thì đây là vấn đề rất lớn trước áp lực cạnh tranh khốc liệt, trong điều kiện tiềm lực tài chính của doanh nghiệp rất hạn chế; năng lực về công nghệ, thiết bị, trình độ tay nghề của công nhân cũng hạn chế. Do đó nếu chúng ta tăng quá lớn, chú ý quá nhiều đến vấn đề lương tối thiểu mà quên các khoản lương khác của người lao động thì ảnh hưởng quá trình cạnh tranh của doanh nghiệp.

“Rất nhiều doanh nghiệp của ta so với khu vực thì năng suất chỉ chiếm 40 – 50%. Điều đó có nghĩa nếu chi phí cho người lao động quá lớn sẽ dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không còn năng lực, không thể tiết kiệm nguồn lực để đổi mới công nghệ, đưa thiết bị vào để tăng năng suất lao động” – Thứ trưởng Phạm Minh Huân lý giải.

Chính vì thế, theo ông Phạm Minh Huân, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đang phải “lắng nghe” các doanh nghiệp đánh giá tác động của chính sách lương, chính sách bảo hiểm với doanh nghiệp như thế nào. Cũng như cân nhắc các yếu tố để sau này lựa chọn các phương án đưa ra, một mặt vừa bảo đảm được đời sống người lao động khá lên, mặt khác để doanh nghiệp tồn tại và phát triển điều kiện cạnh tranh hiện nay.

Thứ trưởng Phạm Minh Huân

Thứ trưởng Phạm Minh Huân chia sẻ: “Về đề xuất mức tăng, bộ phận kỹ thuật đang tính toán. Đầu tiên phải nhường các bên, dự kiến của từng thành viên, hội viên của mình để tính toán. Tôi có chỉ đạo kỹ hơn là bản thân bộ phận kỹ thuật phải chuẩn bị nhiều phương án, đứng trên các khía cạnh khác nhau, phân tích các cơ sở, yếu tố. Năm nay các bên phải đưa ra phương án, bộ phận kỹ thuật phải ngồi bình từng phương án để thấy những yếu tố hợp lý, sau đó lựa chọn.

Mọi năm, các bên xây dựng phương án xong gửi lên các thành viên Hội đồng và đem ra thảo luận. Năm nay phải chuẩn bị kỹ hơn. Tôi rất muốn trong quá trình này huy động đêm các nhà quản lý, các nhà khoa học để có cái nhìn ở những góc độ khác nhau; từ đó cân nhắc, lựa chọn những phương án có cơ sở”.

Theo nhận định của Thứ trưởng Phạm Minh Huân, mức tăng sẽ thấp hơn so với năm 2016.

Như đã đưa tin, từ ngày 1/1/2016, quy định lương tối thiểu vùng tăng thêm trung bình 12,4% bắt đầu có hiệu lực. Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2016, như sau: Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng; Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng; Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng; Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng.

Tính trung bình, mức lương tối thiểu vùng năm 2016 cao hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2015 khoảng 250.000-400.000 đồng/tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng lương cho giáo viên sẽ thu hút được người tài?
Tăng lương cho giáo viên sẽ thu hút được người tài?

VOV.VN -Nếu sinh viên các trường sư phạm tốt nghiệp được ưu tiên có việc làm và mức lương như trường quân đội, công an thì chúng ta sẽ có được giáo viên giỏi.

Tăng lương cho giáo viên sẽ thu hút được người tài?

Tăng lương cho giáo viên sẽ thu hút được người tài?

VOV.VN -Nếu sinh viên các trường sư phạm tốt nghiệp được ưu tiên có việc làm và mức lương như trường quân đội, công an thì chúng ta sẽ có được giáo viên giỏi.

Tăng lương năm 2016: Còn nhiều bất đồng về mức sống tối thiểu
Tăng lương năm 2016: Còn nhiều bất đồng về mức sống tối thiểu

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia Phạm Minh Huân trả lời phỏng vấn về vấn đề này.

Tăng lương năm 2016: Còn nhiều bất đồng về mức sống tối thiểu

Tăng lương năm 2016: Còn nhiều bất đồng về mức sống tối thiểu

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia Phạm Minh Huân trả lời phỏng vấn về vấn đề này.

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên
Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên

VOV.VN -Đại biểu Nguyễn Xuân Thủy: “Lương và chế độ phụ cấp của nhà giáo phải xếp vào hạng cao nhất trong hệ thống thang bảng lương của hành chính sự nghiệp”.

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên

VOV.VN -Đại biểu Nguyễn Xuân Thủy: “Lương và chế độ phụ cấp của nhà giáo phải xếp vào hạng cao nhất trong hệ thống thang bảng lương của hành chính sự nghiệp”.

Tăng lương tối thiểu: Đừng nghĩ cứ họp là phải bàn tăng lương
Tăng lương tối thiểu: Đừng nghĩ cứ họp là phải bàn tăng lương

Chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng việc tăng lương là một trong những lý do khiến doanh nghiệp “chết”. Vì sao vậy?

Tăng lương tối thiểu: Đừng nghĩ cứ họp là phải bàn tăng lương

Tăng lương tối thiểu: Đừng nghĩ cứ họp là phải bàn tăng lương

Chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng việc tăng lương là một trong những lý do khiến doanh nghiệp “chết”. Vì sao vậy?