Tàu cánh ngầm đâm phao tiêu, hành khách hoảng loạn

VOV.VN -Trước đó, con tàu này bị chết máy trôi tự do và đâm vào phao tiêu rồi bốc khói.

Chiều 26/7, gần trăm hành khách nhốn nháo, hốt hoảng khi tàu cánh ngầm Greenlines đâm vào phao tiêu trên sông trên đường từ Vũng Tàu về TP HCM. Sự cố khiến hàng chục người trễ chuyến bay về Hà Nội.

13h30, tàu cánh ngầm Greenlines 9 chở gần trăm hành khách từ Vũng Tàu về TP HCM. Đi được 45 phút, đến khu vực sông Lòng Tàu (TP HCM) tàu chết máy.

Đang trôi tự do trên sông, tàu va mạnh vào cọc tiêu và bị nghiêng sang một bên khiến hành khách hốt hoảng, nhiều trẻ em đã khóc thét. "Mọi người đều nhốn nháo, hoảng loạn, bám chặt vào thành ghế và những gì có thể", hành khách Nguyễn Thị Linh nói và cho biết vẫn chưa hết kinh hoàng.

Các nhân chứng cũng cho hay, cú va cực mạnh đã khiến khoang cuối của tàu bị nước tràn vào, khói đen từ buồng máy bốc lên nghi ngút. Nhiều hành khách yêu cầu nhân viên trên tàu gọi cứu hộ, song họ cho biết "mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát". Tuy nhiên vì thấy bất an, các hành khách đã chủ động gọi cảnh sát cứu hộ.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM ngay khi có mặt đã trấn an hành khách và điều tra nguyên nhân vụ việc. Lái tàu nổ máy phụ và chạy chầm chậm về bến. 

Sự cố khiến hơn 20 người người bị trễ chuyến bay đi Hà Nội trong ngày và một số du khách nước ngoài cũng bị trễ giờ bay.

Đại diện hãng tàu Greenlines cho biết, đã cử nhân viên trả lại 50% tiền vé cho hành khách. Đối với những hành khách trễ chuyến bay, Greenlines cam kết sẽ chịu chi phí phát sinh khi hành khách đổi chuyến./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên