Tàu xe giáp Tết: Lượng khách tăng hơn 200% so với ngày thường

VOV.VN -Sáng 15/2 (tức 27 Tết), người dân đổ dồn về các bến xe để về quê đón Tết khiến nhiều xe khách quá tải, đường phố ùn tắc.

Sáng 15/2, hàng vạn người dân từ khắp các ngả đường nườm nượp đổ về các bến xe, nhà ga về quê nghỉ Tết nguyên đán Ất Mùi.

Đại diện của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, thời điểm Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, lượng khách tại các bến xe sẽ tăng khoảng 20- 40% so với ngày thường. Trong đó, lượng khách đi đông nhất sẽ tập trung từ ngày 14/2/2015 đến trưa 17/2/2015.

Ghi nhận tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) vào 8h ngày 15/2 tại các vị trí như sảnh trước cửa bến, nhà chờ, quầy bán vé, bãi sau của bến đã đông nghịt người lỉnh kỉnh đồ đạc vội vã tìm xe về quê nghỉ Tết.

Dự kiến lượng khách trong các ngày cao điểm tại bến xe này sẽ tăng lên hơn 200% so với ngày thường và sẽ đạt mức từ 30.000- 35.000 lượt khách/ngày. Theo đó, sẽ có 1.550 lượt xe/ngày, tăng 1,2 lần so với ngày thường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tập trung chủ yếu vào các tuyến như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cẩm Phả, Bố Hạ, Cầu Gồ…

Đại diện Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cũng cho biết thêm, tình trạng khách tăng đột biến so với ngày thường cũng diễn ra tại Bến xe Giáp Bát. Cụ thể, những ngày cao điểm sẽ đạt mức 25.000- 30.000 (tăng 80%) lượt khách/ngày, số lượt xe sẽ được bố trí 1.150 lượt xe/ngày (tăng 30%); tập trung vào các tuyến: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Tương tự, tại BX Gia Lâm, do lượng khách vào những ngày Tết sẽ tăng khoảng 200% so với ngày thường nên số lượt xe ở đây cũng được tăng lên 700 lượt/ngày (tăng 30%). Hiện bến xe đã huy động hàng chục xe tăng cường, đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu đi lại của nhân dân. Công tác an ninh trật tự cũng được đảm bảo, bến đã phối hợp với các lực lượng chức năng khu vực đảm bảo cho bà con đi lại dịp này an toàn về người và của.

 

Đầu giờ sáng nay, dòng người từ khắp các ngả đường nườm nượp đổ về bến xe, nhà ga mỗi lúc một đông. Nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ

Nhiều tuyến đường ùn tắc dài cả km
Do ùn tắc kéo dài, nhiều người phải leo lên vỉa hè
Bên trong bến xe Mỹ Đình, hàng nghìn người tay xách nách mang bắt ô tô về quê đón Tết

 
Ai nấy đều lỉnh kỉnh đồ đạc
Dự kiến lượng khách tại các bến xe sẽ tăng khoảng 20-40% so với ngày thường
Nhà chờ bến xe Mỹ Đình không còn một chỗ trống
Do phải chờ xe quá lâu, nhiều người mệt mỏi ngồi dưới sàn nhà 


 

Trong khi đó, bên ngoài sảnh sau bến Mỹ Đình cũng đông không kém
 Hễ xe tới, hàng chục người do chờ đợi quá lâu đã chen lấn, xô đẩy để lên
 Dự kiến lượng khách trong các ngày cao điểm tại bến xe Mỹ Đình sẽ tăng lên hơn 200% so với ngày thường và sẽ đạt mức từ 30.000- 35.000 lượt khách/ngày. Theo đó, sẽ có 1.550 lượt xe/ngày, tăng 1,2 lần so với ngày thường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến xe, đường phố Sài Gòn kẹt cứng dòng người về quê ăn Tết
Bến xe, đường phố Sài Gòn kẹt cứng dòng người về quê ăn Tết

Chiều ngày 14/2 (26 tháng Chạp) hàng chục ngàn người đổ dồn ra các bến xe ở TP HCM để về quê đón Tết khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Bến xe, đường phố Sài Gòn kẹt cứng dòng người về quê ăn Tết

Bến xe, đường phố Sài Gòn kẹt cứng dòng người về quê ăn Tết

Chiều ngày 14/2 (26 tháng Chạp) hàng chục ngàn người đổ dồn ra các bến xe ở TP HCM để về quê đón Tết khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Bến xe trật tự, ngoài đường “xe dù”,“bến cóc” nhộn nhịp
Bến xe trật tự, ngoài đường “xe dù”,“bến cóc” nhộn nhịp

VOV.VN -Lực lượng cảnh sát giao thông cảnh báo người dân không đón xe dọc đường để tránh tình trạng bị xe chạy lòng vòng, bán khách, thậm chí trấn lột khách  

Bến xe trật tự, ngoài đường “xe dù”,“bến cóc” nhộn nhịp

Bến xe trật tự, ngoài đường “xe dù”,“bến cóc” nhộn nhịp

VOV.VN -Lực lượng cảnh sát giao thông cảnh báo người dân không đón xe dọc đường để tránh tình trạng bị xe chạy lòng vòng, bán khách, thậm chí trấn lột khách  

Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp nghỉ Tết nguyên đán dài ngày
Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp nghỉ Tết nguyên đán dài ngày

VOV.VN - Hiện nay là thời điểm mà hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được tung ra thị trường.

Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp nghỉ Tết nguyên đán dài ngày

Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp nghỉ Tết nguyên đán dài ngày

VOV.VN - Hiện nay là thời điểm mà hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được tung ra thị trường.

Bến xe, sân bay ken kín người về quê ăn Tết
Bến xe, sân bay ken kín người về quê ăn Tết

Người dân Hà Nội và TP HCM đổ dồn về các bến xe, tàu để về quê khiến đường phố bị ùn tắc.

Bến xe, sân bay ken kín người về quê ăn Tết

Bến xe, sân bay ken kín người về quê ăn Tết

Người dân Hà Nội và TP HCM đổ dồn về các bến xe, tàu để về quê khiến đường phố bị ùn tắc.

TP HCM: Người dân xếp hàng mua vé xe Tết
TP HCM: Người dân xếp hàng mua vé xe Tết

VOV.VN -Nhiều hành khách đã phải chuẩn bị chiếu ngủ để xếp hàng chờ.

TP HCM: Người dân xếp hàng mua vé xe Tết

TP HCM: Người dân xếp hàng mua vé xe Tết

VOV.VN -Nhiều hành khách đã phải chuẩn bị chiếu ngủ để xếp hàng chờ.

Điều tra vụ hàng giả trong quà Tết của công nhân
Điều tra vụ hàng giả trong quà Tết của công nhân

Đại diện doanh nghiệp sản xuất hạt nêm Knorr không thừa nhận sản phẩm trong phần quà là của họ sản xuất.

Điều tra vụ hàng giả trong quà Tết của công nhân

Điều tra vụ hàng giả trong quà Tết của công nhân

Đại diện doanh nghiệp sản xuất hạt nêm Knorr không thừa nhận sản phẩm trong phần quà là của họ sản xuất.

Không chủ quan với dịch cúm gia cầm dịp Tết
Không chủ quan với dịch cúm gia cầm dịp Tết

VOV.VN - Các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng, công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thời gian tới phải chuyển từ bị động sang chủ động.    

Không chủ quan với dịch cúm gia cầm dịp Tết

Không chủ quan với dịch cúm gia cầm dịp Tết

VOV.VN - Các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng, công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thời gian tới phải chuyển từ bị động sang chủ động.    

Hải Dương: 8.000 công nhân đồng loạt trả lại quà Tết
Hải Dương: 8.000 công nhân đồng loạt trả lại quà Tết

Sau khi nhận quà, công nhân thấy bên ngoài nắp chai không bọc ni lông như các chai dầu ăn khác, mở nắp ra không có nút nhựa nên cho là hàng giả và đem trả lại

Hải Dương: 8.000 công nhân đồng loạt trả lại quà Tết

Hải Dương: 8.000 công nhân đồng loạt trả lại quà Tết

Sau khi nhận quà, công nhân thấy bên ngoài nắp chai không bọc ni lông như các chai dầu ăn khác, mở nắp ra không có nút nhựa nên cho là hàng giả và đem trả lại

Tết Nguyên đán không có rét đậm, rét hại
Tết Nguyên đán không có rét đậm, rét hại

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương vừa đưa ra dự báo thời tiết các vùng trong cả nước trong 10 ngày Tết

Tết Nguyên đán không có rét đậm, rét hại

Tết Nguyên đán không có rét đậm, rét hại

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương vừa đưa ra dự báo thời tiết các vùng trong cả nước trong 10 ngày Tết