Tết no ấm trên quê hương mới Nậm Nhùn

VOV.VN - Những ngày này, bà con đang tập trung dựng và hoàn thiện nhà cửa, chuẩn bị đón cái tết đầu tiên trên quê hương mới.

Gần 1 vạn hộ dân, với trên 50 nghìn nhân khẩu tái định cư các công trình thủy điện và các công trình phát triển đô thị của tỉnh Lai Châu chuyển về quê mới từ năm 2004 đến nay, đã từng bước ổn định cuộc sống. Tuy vẫn còn đó khó khăn, thách thức trên vùng đất mới, nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu đã và đang tập trung sự quan tâm về những người dân vùng tái định cư dịp tết Nguyên đán này.

Người dân tái định cư thủy điện Lai Châu đã từng bước ổn định.
 Bản tái định cư thị trấn Nậm Nhùn là nơi sinh sống của hơn 50 hộ dân cuối cùng lòng hồ thủy điện Lai Châu chuyển về hồi tháng 4/2015. Đây cũng là những hộ dân phi nông nghiệp có nơi ở mới cách nơi ở cũ xa nhất, trên 30 cây số. Những ngày này, bà con đang tập trung dựng và hoàn thiện nhà cửa, chuẩn bị đón cái tết đầu tiên trên quê hương mới. Để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, cơ sở vật chất điện, đường, trường học, nhà văn hóa, nước sinh hoạt… đã được chính quyền địa phương sớm hoàn thiện. Tuy nhiên nơi đây vẫn đang hiện hữu không ít khó khăn.

Chị Hoàng Hải Hồng, dân tộc Thái, ở bản tái định cư thị trấn Nậm Nhùn chia sẻ: Gia đình chị có 4 nhân khẩu và là hộ đầu tiên chuyển về quê mới. Cùng với gia đình chị, hiện nay mới có hơn chục hộ khác dựng được nhà để ở. Tuy nhiên, bà con mong muốn sớm được nhận các khoản hỗ trợ để ổn định cuộc sống và đón tết đầu tiên trên quê mới: “Tính theo đăng ký là 57 hộ, nhưng thực chất ra ngoài này mới có 11 hộ ở thôi. Chuyển ra ngoài này nhà nước lại nuôi mình 3 năm, thế nhưng đến bây giờ dân ra đây khó khăn lắm. Cuối năm rồi xem hỗ trợ tiền ăn, gạo nước đấy nhưng chưa thấy gì. Tết nhà cũng chuẩn bị gạo nếp gói bánh trưng, gà, lợn, nhưng bây giờ ra đây nó không có nên cũng chẳng biết chuẩn bị cái gì”.

Huyện Nậm Nhùn là địa bàn xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu và có gần 800/hơn 2.000 hộ dân phải nhường đất cho công trình cũng như lòng hồ thủy điện. Sau khi chuyển về quê mới, hiện nay các hộ dân đang từng bước ổn định cuộc sống và chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn cho biết: Tái định cư là điều kiện để địa phương sắp xếp lại dân cư, cơ cấu lại sản xuất và là cơ hội để huyện tổ chức, định hướng cho bà con xây dựng nông thôn mới. Trong khi chờ đợi cấp đất sản xuất cho bà con, trước mắt huyện sẽ kịp thời chi trả chế độ chính sách tái định cư, cũng như hỗ trợ để bà con có một cái tết no ấm, vui vẻ trên quê mới. 

“Dự kiến của chúng tôi từ nay đến sau Tết Nguyên đán những khu sản xuất tập trung là phải bố trí xong. Hiện nay huyện đang có kế hoạch trồng 100 ha nhãn tại khu tái định cư Mường Mô và phần đất còn lại và phần đất còn lại sẽ bố trí cho dân để khai hoang ruộng nước. Chúng tôi cũng tổ chức rà soát lại tất cả các đối tượng tái định cư, xem điều kiện, hoàn cảnh của từng hộ tái định cư. Những đối tượng khó khăn thì huyện sẽ tổ chức thăm hỏi theo quy định, tiến hành chi trả toàn bộ các chế độ chính sách tái định cư, để bà con có điều kiện đón tết, vui xuân”.

Từ năm 2004 đến nay, tỉnh biên giới Lai Châu đã phải di dân tái định cư khoảng 1 vạn hộ dân, với trên 50.000 người các công trình thủy điện và công trình xây dựng hạ tầng đô thị. Lai Châu cũng đã đầu tư gần 200 công trình, dự án, với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng ở các vùng tái định cư. Để người dân ổn định cuộc sống trên quê mới, địa phương đã có chiến lược phát triển sản xuất vài giải quyết việc làm cho người dân vùng tái định cư, khi trồng được 13.500 héc ta cây cao su, phát triển khoảng 3.500 ha chè. Đồng bào trong vùng tái định cư đã yên tâm sản xuất với các cây mũi nhọn mà tỉnh định hướng và từng bước nâng cao đời sống.

Một góc bản tái định cư Mường Mô, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn.
 “Tỉnh đã báo cáo với Thủ tướng và Thủ tướng đã đồng ý cho xây dựng đề án hậu tái định cư của khu vực thủy điện Huội Quảng, Bản Chát. Đối với các thủy điện và các công trình khác thì tỉnh xây dựng chương trình trọng tâm, đó là chương trình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của tỉnh sẽ tập trung các nguồn lực, các điều kiện của tỉnh để đảm bảo cho đời sống của đồng bào tái định cư đến nơi mới sẽ được bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Cho dù khó khăn đến mấy thì tỉnh cũng sẽ xác định đây là cộng đồng đồng bào được chăm lo trước hết, tốt nhất, bởi lẽ họ đã hy sinh quyền lợi của họ cho sự phát triển chung của tỉnh và của đất nước”.

Mục tiêu lo cho người dân có “cuộc sống nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ” mà Chính phủ nhất quán trong cuộc “đại di dân” các công trình thủy điện, đến nay chưa phải đã hoàn thành như mong muốn. Tuy nhiên, cùng với các chính sách hậu tái định cư của Nhà nước, cộng với chính sách đặc thù và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh Lai Châu tương lai không xa, mục tiêu đó sẽ sớm hoàn thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuân mới trên bản tái định cư Sìn Hồ
Xuân mới trên bản tái định cư Sìn Hồ

VOV.VN - Cuộc sống của người dân trên bản tái định cư Sìn Hồ ngày càng khởi sắc. Nhiều lĩnh vực được địa phương quan tâm nên bà con rất phấn khởi.

Xuân mới trên bản tái định cư Sìn Hồ

Xuân mới trên bản tái định cư Sìn Hồ

VOV.VN - Cuộc sống của người dân trên bản tái định cư Sìn Hồ ngày càng khởi sắc. Nhiều lĩnh vực được địa phương quan tâm nên bà con rất phấn khởi.

Tranh chấp đất sản xuất tại bản tái định cư Lán Lỷ - vì đâu?
Tranh chấp đất sản xuất tại bản tái định cư Lán Lỷ - vì đâu?

VOV.VN - Các hộ tái định cư đang đối mặt với nguy cơ thiếu đói do hàng chục ha đất sản xuất của họ bị các hộ dân sở tại thu lại để canh tác.

Tranh chấp đất sản xuất tại bản tái định cư Lán Lỷ - vì đâu?

Tranh chấp đất sản xuất tại bản tái định cư Lán Lỷ - vì đâu?

VOV.VN - Các hộ tái định cư đang đối mặt với nguy cơ thiếu đói do hàng chục ha đất sản xuất của họ bị các hộ dân sở tại thu lại để canh tác.