Tết sớm với lính trên đảo Thổ Chu

(VOV) -Đảo thường xuyên được đón tiếp các đoàn công tác từ đất liền ra thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ

Sáng 22/1 nhiều đoàn công tác các tỉnh ĐBSCL cùng nhiều phần quà đã đến được với quân dân xã đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trong những ngày giáp tết. Không khí đón tết tại các đơn vị đóng quân trên đảo đầm ấm hơn bao giờ hết.

Đây là hòn đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc, nằm lọt giữa biển khơi cách TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang gần 200km về phía Tây Nam. Vừa đặt chân lên đảo, chúng tôi thấy những người lính đảo đang tất bật lo tết, trong đó nhiều chiến sĩ cho biết đây là một cái tết xa nhà. Vừa mang trái cây tiếp chúng tôi, Trung sĩ Nguyễn Quốc Cường, Đại đội bộ binh 22 vừa nói: “Ở đây bánh trái tất cả đều tự làm…nhiều người có hoa tay gói bánh chưng rất đẹp, còn tụi em gói thấy cứ méo méo, … cuối cùng cũng xong và bánh của người này đổi qua người kia để nhận xét”.

Còn tại Cụm chiến đấu số 2, dù không có nhiều hoa, bánh mức như trên đất liền nhưng cũng có cây mai ở giữa căn phòng xung quanh treo đầu báo tường. Trung sĩ Lê Bá Trường Sơn, quế ở Kiên Giang vừa cười vừa cho chúng tôi biết: đây năm thứ 2 ăn tết xa nhà nhưng đã chuẩn bị tâm thế nên không có gì cả, cũng vui. Năm nay, chế độ tết của mỗi cán bộ chiến sĩ ở đảo được Bộ Quốc phòng, Quân chủng hải quân, vùng 5 rất quan tâm. Cộng với khoản chi thêm từ vốn tăng gia thêm của anh em nên nói chung tết này khấm khá hơn.

Trung sĩ Sơn cho biết: “Khi mà tết gần đến cũng nôn nao… nhớ cũng có nhớ nhưng mà trong này cũng vui lắm, nên cũng bớt nhớ nhà. Chúng ta phải tiếp tục sự nghiệp của cha ông thôi. Thủ trưởng các cấp đều quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Xã đảo Thổ Chu hiện có 576 gia đình sinh sống, với khoảng 2.000 nhân khẩu; là đảo lớn thứ 2 sau Phú Quốc. Đại tá Phạm Văn Huy, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng đảo Thổ Chu cho biết, đảo thường xuyên được đón tiếp các đoàn công tác từ đất liền ra thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo, đặc biệt trong dịp lễ, Tết; và mặc dù là hòn đảo xa đất liền nhất trong số các đảo vùng biển Tây Nam, đời sống của cán bộ chiến sĩ còn khó khăn, nhưng tất cả đều cố gắng tổ chức đón Tết với tinh thần vui tươi, an toàn và tiết kiệm; cũng đầy đủ mâm ngũ quả, bánh chưng xanh, mai vàng, … giống như đất liền để chiến sỹ đỡ nhớ nhà; đặc biệt là nhiệm vụ chiến đấu luôn sẵn sàng.

Một năm nữa, nhiều người lính đảo phải ăn tết xa nhà, nhưng bên cạnh họ luôn đọng mãi tình cảm thân thương của người dân trên đất liền, làm thắm thêm sức xuân, tiếp thêm sức mạnh giữ bình yên biển, đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa dịp Tết
Tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa dịp Tết

(VOV) - Trọng điểm là tập trung vào khu vực thành phố, các thị trấn

Tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa dịp Tết

Tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa dịp Tết

(VOV) - Trọng điểm là tập trung vào khu vực thành phố, các thị trấn

Thủ tướng yêu cầu cấp 18.999 tấn gạo cứu đói dịp Tết
Thủ tướng yêu cầu cấp 18.999 tấn gạo cứu đói dịp Tết

(VOV) - Số gạo này từ nguồn dự trữ quốc gia sẽ được hỗ trợ 12 địa phương dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013.

Thủ tướng yêu cầu cấp 18.999 tấn gạo cứu đói dịp Tết

Thủ tướng yêu cầu cấp 18.999 tấn gạo cứu đói dịp Tết

(VOV) - Số gạo này từ nguồn dự trữ quốc gia sẽ được hỗ trợ 12 địa phương dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013.

Bình Định tặng hơn 7.000 suất quà Tết cho người nghèo
Bình Định tặng hơn 7.000 suất quà Tết cho người nghèo

(VOV) -Tổng trị giá quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ này của tỉnh Bình Định là hơn 2 tỷ đồng.

Bình Định tặng hơn 7.000 suất quà Tết cho người nghèo

Bình Định tặng hơn 7.000 suất quà Tết cho người nghèo

(VOV) -Tổng trị giá quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ này của tỉnh Bình Định là hơn 2 tỷ đồng.

 An Giang: Không thăm, tặng quà cấp trên, cấp dưới dịp Tết
An Giang: Không thăm, tặng quà cấp trên, cấp dưới dịp Tết

(VOV) - Các hoạt động mừng Xuân Quý Tỵ phải được tổ chức chu đáo, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm

 An Giang: Không thăm, tặng quà cấp trên, cấp dưới dịp Tết

An Giang: Không thăm, tặng quà cấp trên, cấp dưới dịp Tết

(VOV) - Các hoạt động mừng Xuân Quý Tỵ phải được tổ chức chu đáo, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm