Thắng cảnh Đầm Ô Loan trước nguy cơ ô nhiễm nặng

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy An (Phú Yên), hiện biên độ triều trong đầm Ô Loan thấp hơn trung bình từ 0,2-0,3m, độ mặn giảm so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 0,6 % .  

Đáng chú ý là kết quả tại điểm thu mẫu An Hải về chỉ tiêu ô nhiễm vi sinh đã vượt ngưỡng cho phép. Sản lượng tôm cá, cua và các đối tượng hải sản khác giảm. Trong khi đó, tại các vùng bãi cạn, rong nhớt, rong giẻ phát triển mạnh.

Theo nhận định từ Trung tâm Giống và kỷ thuật nuôi trồng thủy sản Phú Yên, rất có thể tình trạng ô nhiễm môi trường ở đầm Ô Loan sẽ tái diễn  như năm 1998, làm cá trong đầm bị chết hàng loạt vào thời điểm tháng 4 và tháng 5.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do cửa biển An Hải bị bồi lấp, kết hợp với việc đơn vị thi công chặn dòng để làm cầu An Hải, dòng chảy bị thu hẹp, làm hạn chế sự trao đổi nước giữa đầm Ô Loan và biển  làm cho môi trường nước ở đây có biểu hiện bất thường. Rong tảo phát triển mạnh, tàn lụi thối rữa, diễn ra sự phân hủy các chất hữu cơ đào thải các độc tố ra môi trường. Nước trong đầm sẽ đậm đặc, thiếu ô xy vào buổi sáng.

Trước thực trạng này, Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Tuy An đã có kiến nghị các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan cần khẩn trương thi công cầu An Hải đúng tiến độ, để trả lại dòng chảy ban đầu. Sớm có giải pháp khai thông mở cửa biển An Hải và Dự án chỉnh trị cửa đầm nhằm tăng khả năng trao đổi nước giữa đầm Ô Loan và biển. Các địa phương tăng cường công tác nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân, để hạn chế và khắc phục tình trạng gây hại môi trường trong khu vực đầm Ô Loan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên